| Hotline: 0983.970.780

Điện Kremlin: Không có chuyện Mỹ đặt điều kiện với chúng tôi để dỡ bỏ trừng phạt

Thứ Tư 17/09/2014 , 14:08 (GMT+7)

"Tổng thống Vladimir Putin cũng như toàn bộ bộ máy chính quyền của ông ấy không ai nhận được bất kỳ lời đề nghị nào" - phát ngôn viên Tổng thống Nga.

Tổng thống Vladimir Putin cũng như toàn bộ bộ máy chính quyền của ông ấy không ai nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ Washington liên quan đến việc họ sẽ dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Trước đó, giới truyền thông cho biết Washington đã đặt ra một số điều kiện với Nga để đổi lấy việc dỡ bỏ một số nội dung trong gói trừng phạt của Washington.

"Chúng tôi chẳng biết gì về những việc đó của Washington", ông Peskov nói.

RIA Novosti dẫn lời ông Peskov cũng cho biết Nga cũng chưa ấn định thời gian cụ thể đưa ra gói trừng phạt thứ hai của Nga đáp lại các biện pháp tương tự của phương Tây.

Tuy nhiên, phản ứng trước những lệnh trừng phạt mới này, Nga cảnh báo có thể sẽ đưa ra các biện pháp phòng vệ có thể ảnh hưởng đến các ngành lắp đặt máy móc, hóa dầu và ô tô cũng như sẽ có những hạn chế về nhập khẩu xe hơi đã sử dụng và hàng dệt may.

Trả lời Đài phát thanh Russkava Sluzhba Novostei, ông Peskov nói rằng: ““Tôi muốn nhắc lại lời Tổng thống là chúng tôi sẽ không làm gì để có hại cho lợi ích riêng của chúng tôi, những gì mà chúng tôi làm đều sẽ vì lợi ích riêng của chúng tôi,”.

Các quan chức và công ty Nga bị phương Tây áp dụng nhiều lệnh trừng phạt trong đó có cấm thị thực, phong tỏa tài sản, những hạn chế theo ngành nghề để trả đũa việc Nga sáp nhập Crimea và những điều mà phương Tây cáo buộc Nga dính dáng vào cuộc khủng hoảng ở vùng đông nam Ukraine.

Trước đó, các quan chức EU và Mỹ đều nói sẽ có thể xem xét lại và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nếu như  tình hình ở Ukraine có cải thiện, theo RIA Novosti.

Đợt trừng phạt gần đây nhất chống Nga được EU và Mỹ đưa ra vào tuần trước.

Ngày 12/9, EU và Mỹ đã đưa một đợt trừng phạt mới chống Nga, nhắm vào những ngân hàng và công ty năng lượng và quốc phòng lớn nhất của nước này.

Ngày 6/8, Nga đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu trong vòng một năm đối với các sản phẩm thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, cá, pho mát, rau, quả và các sản phẩm từ sữa có nguồn gốc từ Australia, Canada, EU, Mỹ và Na Uy.

Nga đã nhiều lần bác bỏ không dính líu đến cuộc xung đột Ukraine và cho biết cách lệnh trừng phạt không phải là một công cụ hữu hiệu mà chỉ đe dọa hòa bình và ổn định quốc tế cũng như đi ngược lại những nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm