| Hotline: 0983.970.780

Giải bài toán khó

Thứ Sáu 13/09/2013 , 10:09 (GMT+7)

Để nâng cao giá trị hạt gạo VN, trong khi nông dân lo làm ra hạt lúa đạt chất lượng, DN lo đầu ra thì Nhà nước phải lo xây dựng thương hiệu.

Vật tư nông nghiệp được ứng trước từ đầu vụ, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tận tình, lúa thu hoạch xong có ghe đến tận nơi thu gom, giá bán và thời điểm bán do nông dân quyết định… là câu chuyện mà trước đây những người trồng lúa bình thường ít dám nghĩ đến.

Tuy nhiên, câu chuyện ấy đã trở thành hiện thực khi mô hình cánh đồng mẫu lớn (CĐML) ra đời. Bài toán khó trong nông nghiệp cũng tìm được lời giải hợp lý từ đây.

Cái gì cũng thật

Nhiều thế hệ gắn bó với đồng ruộng, ông Ngô Minh Cảnh, nông dân huyện Tân Hồng (Đồng Tháp), hiểu rất rõ nỗi cơ cực của người làm ra hạt lúa, lại bị tư thương ép giá. Liên tục 4 vụ lúa tham gia liên kết với Cty CP BVTV An Giang (AGPPS), ông Cảnh như gỡ được mối thắt trong lòng và tự tin đăng ký tham gia vụ mùa thứ 5.

“Lúa giống, phân bón, thuốc trừ sâu đều do Cty cung ứng, không phải lo hàng giả, hàng kém chất lượng. Đội ngũ kỹ sư được tuyển chọn, huấn luyện bài bản. Năng suất lúa đạt cao hơn trong khi chi phí SX giảm. Dù thu hoạch trong điều kiện thời tiết mưa bão cũng không phải lo đầu ra bởi Cty cho ghe vào tận nơi thu gom, đưa về NM Tân Hồng để sấy khô và lưu kho miễn phí. Khi nào tôi chọn được giá, đồng ý bán thì chỉ việc đến nhận tiền. Tôi thấy rất yên tâm khi tham gia mô hình CĐML của Cty bởi cái gì cũng thật”, ông Cảnh nói. 

Theo ông, để nâng cao giá trị hạt gạo VN, trong khi nông dân lo làm ra hạt lúa đạt chất lượng, DN lo đầu ra thì Nhà nước phải lo xây dựng thương hiệu.


Nông dân tham quan mô hình CĐML ở Vĩnh Bình (An Giang)

Còn đối với nông dân Nguyễn Văn Cường, xã Vĩnh Bình (huyện Châu Thành, An Giang), việc tham gia mô hình CĐML của AGPPS giúp ông học hỏi được nhiều kinh nghiệm. “Trước đây, khi canh tác lúa, tôi thường sạ phân, phun thuốc tùy tiện. Từ khi được nhân viên kỹ thuật của Cty hướng dẫn tận tình, tôi đã tiết kiệm được những loại vật tư không cần thiết.

Đồng thời, lúa làm ra có ghe đến tận nơi thu gom, đem về nhà máy sấy khô, không phải tốn tiền mua lưới cước, cao su, thuê người phơi lúa. Qua đó, giúp giảm chi phí SX khoảng 3 triệu đồng/ha so với canh tác trước kia trong khi năng suất và chất lượng lúa tốt hơn nhiều”, ông Cường phấn khởi.

Ngay trong vụ HT này, dù đã trừ tiền thuê đất 1 triệu đồng/công tầm cắt (gần 1.300 m2), ông Cường vẫn còn lời 600.000 đồng/công trong khi có nhiều nông dân thua lỗ.

Cần hỗ trợ thêm đầu vào

Ông Huỳnh Văn Thòn, TGĐ AGPPS, cho biết, đến năm 2013, Cty đã đưa vào hoạt động 5 NM và đang tiếp tục xây dựng 2 NM khác ở các tỉnh ĐBSCL với công suất sấy đạt 6.000 tấn lúa/ngày.

Đồng thời, Cty đã phát triển được vùng nguyên liệu với tổng diện tích 67.100 ha, thu hút 21.200 hộ nông dân tham gia. Dự kiến trong năm nay, Cty sẽ thu mua 408.000 tấn lúa trong các vùng nguyên liệu. Trong đó, có 380.000 tấn lúa hàng hóa và 28.000 tấn lúa giống.

Theo tính toán của AGPPS, khi tham gia mô hình CĐML, nông dân có thể tiết kiệm bình quân 1.236 đồng/kg lúa tươi, bao gồm: Năng suất, vật tư nông nghiệp, bao chứa lúa, công phơi sấy, phí gởi kho, bốc vác, vận chuyển… Trong khi Chính phủ chỉ đạo phải đảm bảo lợi nhuận tối thiểu của nông dân trồng lúa từ 30% trở lên thì với nông dân tham gia CĐML trong những vụ gần đây, lợi nhuận trên tổng vốn đầu tư dao động từ 119 - 183%.

Cùng với nâng cao dân trí, đảm bảo lợi ích cho người nông dân thì khi xây dựng mô hình CĐML, thì bản thân AGPPS cũng được hưởng nhiều lợi ích. Trong đó, với việc tổ chức vùng nguyên liệu, đơn vị được kiểm soát từ giống đến chế biến nên gạo luôn có chất lượng cao, ổn định, độ thuần chủng cao (tối thiểu 90%).

Từ đặt hàng nông dân SX, AGPPS đã xây dựng được thương hiệu gạo Hạt Ngọc Trời để tiêu thụ nội địa, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, không đấu trộn với bất kỳ loại gạo nào khác. Ngoài ra, còn Cty còn nghiên cứu thành công gạo VIBIGABA, được SX từ gạo mầm nguyên phôi, rất tốt cho người bị bệnh tiểu đường, ăn kiêng và huyết áp cao.

Đối với việc XK, nhiều thị trường cao cấp trên thế giới cũng đánh giá cao gạo của Cty như: Mỹ, Úc, Newzealand, Dubai, Singpore, Philippines, Hồng Kông, Đài Loan… Đến nay, Cty đã phát triển được 1.017 cán bộ “3 cùng” (trước đây gọi là cán bộ FF), thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, quy trình  canh tác từ khâu làm đất, xử lý giống đến quá trình thu hoạch của nông dân.

Lực lượng này còn hướng dẫn nông dân ghi chép nhật ký đồng ruộng, ghi lại toàn bộ quá trình sử dụng vật tư, xử lý dịch hại trong quy trình SX nhằm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong chuyến thăm mới đây đến Cty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn, một trong những NM lớn của AGPPS, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đánh giá cao hiệu quả mô hình mà AGPPS đang triển khai, góp phần ổn định tâm lý và tăng lợi nhuận cho nông dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tỉnh An Giang nên tham gia cùng Cty triển khai thêm các mô hình hợp tác SX, xây dựng thương hiệu cho hạt gạo VN.

Ông Huỳnh Văn Thòn cho biết, thời gian tới, AGPPS sẽ nghiên cứu thành lập HTX tại các vùng nguyên liệu. Đồng thời, lựa chọn nông dân có uy tín tham gia vào Ban Chủ nhiệm để điều hành hoạt động của HTX sẽ giúp nâng cao hiệu quả cũng như nhân rộng mô hình CĐML.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.