| Hotline: 0983.970.780

Góp Tết với dân nghèo

Thứ Hai 01/02/2016 , 06:35 (GMT+7)

Thăm hỏi, tặng quà cho những hộ gia đình đặc biệt khó khăn, hộ gia đình chính sách là hoạt động thường xuyên của Cty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương...

Với chủ đề "Trao quà Tết, tặng Xuân vui", nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Quỹ Tấm lòng nhân ái VINASEED của Cty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương đã tổ chức trao hơn 700 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gia đình chính sách tại 5 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Yên Bái.

Được biết, tổng giá trị các suất quà lần này vào khoảng 350 triệu đồng, được trích từ quỹ phúc lợi Tấm lòng nhân ái và sự đóng góp của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty.

Những món quà vô giá

Anh Nguyễn Quang Trường - Giám đốc Kế hoạch đầu tư - Bí thư Đoàn Thanh niên của Cty VINASEED cho biết, Quỹ Tấm lòng nhân ái VINASEED được thành lập dựa trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không vì lợi nhuận và tự tạo vốn nhằm hướng đến học sinh, sinh viên nghèo học giỏi, các hoàn cảnh, hộ nông dân đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa...

Quy mô của quỹ vào khoảng 10 tỉ đồng được huy động từ những dự đóng góp, phúc lợi và do các thành viên Hội đồng quản lý gồm: Bà Trần Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty VINASEED - Chủ tịch hội đồng; ông Đỗ Tiến Sĩ, Chủ tịch BCH Công đoàn Cty - Phó Chủ tịch hội đồng; ông Nguyễn Hải Thọ, Phó Tổng giám đốc Cty - thành viên; ông Phan Thế Tý, Kế toán trưởng Cty - thành viên; ông Nguyễn Quang Trường, Giám đốc Kế hoạch đầu tư - thành viên; ông Trịnh Bá Ninh, Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam - thành viên...

Trong chương trình “Trao quà Tết, tặng Xuân vui” lần này, Quỹ Tấm lòng nhân ái VINASEED đã tổ chức trao 100 suất quà tại tỉnh Thanh Hóa, 110 suất quà tại tỉnh Nghệ An, 120 suất quà tại Hà Tĩnh, 200 suất quà tại Quảng Nam và 100 suất quà tại tỉnh Yên Bái…

Được biết, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm 20 kg gạo và một số nhu yếu phẩm cần thiết. Đại diện Quỹ Tấm lòng nhân ái VINASEED cũng chia sẻ, giá trị phần quà tuy không lớn lắm, nhưng là tấm lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên VINASEED hướng đến mục tiêu động viên chia sẻ với những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, góp phần nào hỗ trợ bà con mình đón Tết ấm áp hơn.

Tại tỉnh Thanh Hóa, chương trình "Trao quà Tết, tặng Xuân vui" đã tổ chức trao 100 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn, hộ gia đình chính sách ở xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương.

16-35-28_nh-1
Đại diện VINASEED trao quà Tết cho các hộ dân ở xã Quảng Lĩnh

Mặc dù thời tiết khá bất thuận, vẫn còn rét đậm, tuy nhiên, từ ngày hôm trước, Đoàn Thanh niên Cty đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Quảng Lĩnh tổ chức ra quân chung tay bảo vệ môi trường bằng việc tổng vệ sinh đường giao thông, vệ sinh đồng ruộng.

Công việc diễn ra dưới trời rét căm căm nhưng ai nấy đều hào hứng. Đặc biệt, buổi sáng hôm sau, khi tổ chức buổi trao quà, không ít người trong đoàn công tác rơi nước mắt khi chứng kiến những người nông dân đội mưa, đội giá rét đến điểm nhận quà.

Trong số họ, có những người rất trẻ, có những người lần đầu đến với những vùng quê còn gian khó như Quảng Lĩnh. Họ nói rằng, không nghĩ nông dân mình lại còn nhiều hoàn cảnh vất vả, đáng thương đến vậy.

Ông Đinh Trọng Tấn - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh cho biết, Quảng Lĩnh là xã thuần nông, dân số hơn 4.000 nhân khẩu, tỉ lệ hộ nghèo còn 4,88%.

Những món quà của Quỹ Tấm lòng nhân ái VINASEED dành cho 100 trường hợp hộ gia đình đặc biệt khó khăn, hộ gia đình chính sách trong xã vừa mang lại những giá trị thiết thực vừa là nguồn động viên tinh thần to lớn cho bà con đón Tết được đầm ấm hơn. Chắc chắn một điều, những người dân được nhận quà ngày hôm nay sẽ có được cái Tết sung túc hơn mọi năm.

Chứng kiến những món quà có ý nghĩa, thiết thực được trao đến tận tay từng người dân, ông Nguyễn Đình Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, xúc động: “Thay mặt chính quyền địa phương, các đồng chí lãnh đạo huyện, từ tận đáy lòng tôi xin chân thành cảm ơn Cty VINASEED. Chúng tôi biết rằng những bao gạo, những phần quà mà nhân dân xã Quảng Lĩnh đón nhận từ Quỹ Tấm lòng nhân ái VINASEED hôm nay chính là những giọt mồ hôi, những đồng lương của toàn thể cán bộ công nhân viên VINASEED, cho nên toàn thể nhân dân càng cảm thấy quý báu, trân trọng bởi đó là những phần quà vô giá, những phần quà nghĩa tình. Chúng tôi hi vọng, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ của VINASEED”.

Tại tỉnh Quảng Nam, chương trình "Trao quà Tết, tặng Xuân vui" đã đến trao 200 suất quà cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gia đình chính sách ở hai xã Quế Lâm của huyện Nông Sơn và xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức.

16-35-28_nh-4
Chương trình "Trao quà Tết, tặng Xuân vui" trao quà cho người dân tại Quảng Nam

Theo thống kê, Quế Lâm là xã nghèo nhất huyện Nông Sơn với tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm tới 61,7%, còn Phước Trà cũng là xã rất nghèo ở huyện Hiệp Đức với tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 67%. Cuộc sống người dân các dân tộc Pnoong, Ca Dong ở những nơi này chủ yếu dựa vào trồng lúa rẫy và phát triển kinh tế rừng nên còn khó khăn vô cùng.

Thật khó có thể cầm lòng khi chứng kiến những trường hợp như bà Nguyễn Thị Tuấn ở thôn Thạch Bích. Chồng bà mất sớm, bao nhiêu năm nay, cứ mỗi dịp chuẩn bị đón Tết bà thường ao ước, giá như nhà mình có được một triệu đồng thôi để mà sắm Tết, để làm mâm cơm cúng gia tiên, cúng chồng thì hạnh phúc biết mấy. Nhưng gia cảnh khó khăn đến mức giấc mơ ấy của bà thường chỉ dang dở.

Năm nay, khi cán bộ xã báo tin mời đến nhận quà từ Quỹ tấm lòng nhân ái VINASEED bà mừng đến phát khóc. Cầm món quà trên tay bà rơi nước mắt: Năm nay nhà tôi có Tết rồi. Xin cảm ơn ơn Cty đã mang Tết đến với dân nghèo chúng tôi.

Lại có những hoàn cảnh như anh Hồ Văn Gia ở thôn 3, xã Phước Trà. Anh kể, năm nào cũng thế, cứ đến dịp Tết là gia đình hết gạo. Ở đây, người dân trồng lúa rẫy nên hạt gạo cũng là thứ quý hiếm, chắt chiu lắm cũng chẳng đủ ăn.

Chuẩn bị đón Tết năm nay, được nhận gạo, được nhận quà của Quỹ Tấm lòng nhân ái VINASEED anh vô cùng xúc động bởi chính những phần quà này đã góp phần không nhỏ giúp đỡ gia đình anh có được cái Tết tươm tất hơn mọi năm.

Đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Luân (104 tuổi) ở thôn Phước Hội, xã Quế Lâm, ông Đỗ Tiến Sỹ, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Kinh doanh xuất nhập khẩu VINASEED, trưởng đoàn công tác cho biết: Đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công cũng là truyền thống của Cty và tôn chỉ mục đích của Quỹ Tấm lòng nhân ái.

Thăm hỏi, tặng quà cho những hộ gia đình đặc biệt khó khăn, hộ gia đình chính sách là hoạt động thường xuyên của đơn vị, nhằm mục đích chia sẻ yêu thương và góp phần đem lại một cái Tết ấm áp hơn cho những hoàn cảnh còn khó khăn.

Tri ân những người nông dân

Rời Quảng Nam, đoàn công tác của Quỹ Tấm lòng nhân ái VINASEED lập tức có cuộc hành trình ngược miền Trung ra các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An để trao 230 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn.

16-35-28_nh-2
Đại diện VINASEED trao quà Tết cho các hộ dân ở Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, VINASEED đã tổ chức trao 120 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất gồm có gạo, đường, mì chính, bánh… đã được trao cho 120 gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kỳ Phú và Kỳ Giang thuộc huyện Kỳ Anh.

Vừa trực tiếp trao tận tay người dân những món quà của chương trình “Trao quà Tết, tặng Xuân vui”, ông Đỗ Tiến Sỹ vừa chia sẻ, đây cũng là dịp Cty muốn tri ân người nông dân và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.

“Nông dân vốn dĩ là những người thiệt thòi nhất, điều kiện sống của họ đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, chúng tôi hi vọng những món quà nhỏ của VINASEED sẽ góp phần làm ấm lòng các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp họ đón một cái Tết trọn vẹn”, ông Sỹ nói.

Đáp lại những tình cảm của cán bộ công nhân viên của Cty, nông dân Trần Hữu Văn (67 tuổi), thôn 12 xã Kỳ Giang xúc động: “Vợ chồng tui đã ở cái tuổi “gần đất xa trời” rồi nhưng luôn nhận được sự quan tâm, động viên của chính quyền và các nhà hảo tâm. Tết Nguyên đán sắp đến nhưng ông bà già này không có điều kiện sắm sang gì cả. Nay được Cty CP giống cây trồng Trung ương tặng quà tui cảm động lắm. Cảm ơn tấm lòng quý báu của Cty”.

Gia đình ông Văn là hộ thuộc diện khó khăn ở xã Kỳ Giang. Vì điều kiện hoàn cảnh, các con của ông đứa phải vào Nam, đứa ra Bắc mưu sinh nên nhiều năm nay hai ông bà phải tự chăm sóc, nương tựa vào nhau. Chung cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Tiếp, thôn Phú Trung, xã Kỳ Phú vượt tiết trời mưa phùn, giá rét chống gậy đến hội trường UBND xã đón nhận món quà Tết của VINASEED mà theo lời của bà “đây là món quà ý nghĩa nhất từ trước đến nay tui được nhận”. Chúng tôi hỏi: Sao bà không nhờ con cháu đến nhận thay? Bà bảo: “Người ta đã vượt mấy trăm cây số đem quà đến biếu, tui ở gần đây phải đến để cảm ơn họ chứ”.

164901465
Đoàn Thanh niên VINASEED chung tay bảo vệ môi trường

Rời Hà Tĩnh, đoàn công tác lập tức lên đường để trao 110 suất quà tại các xã Thanh Văn và Thanh Lâm (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Thay mặt Đảng ủy, chính quyền, người dân địa phương, ông Đinh Văn Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Lâm gửi lời cảm ơn và ghi nhận tấm lòng vàng của cán bộ, nhân viên Cty VINASEED. Hy vọng trong thời gian tới, VINASEED sẽ tiếp tục đồng hành cùng với công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương, ngày càng có thêm nhiều giống lúa tốt đem lại niềm vui cho bà con nông dân.

Cũng trong chương trình “Trao quà Tết, tặng Xuân vui” lần này, Quỹ Tấm lòng nhân ái VINASEED đã ngược lên tỉnh Yên Bái để trao 100 suất quà tới các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đông An, Tân Hợp, Quế Hạ, Nà Hẩu (huyện Văn Yên) và xã Mường Lai, Vĩnh Lạc (huyện Lục Yên).

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất