| Hotline: 0983.970.780

Hoàn thành 50% việc điều tra hiện trường vụ máy bay MH17

Thứ Năm 07/08/2014 , 09:41 (GMT+7)

Ngày 6/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết, nhóm điều tra về vụ tai nạn của MH17 tại miền Đông Ukraine cho đến thời điểm này đã hoàn thành 50%./ Hà Lan ngừng tìm kiếm tại khu vực rơi MH17 do giao tranh

Số lượng công việc hoàn thành dựa trên những chứng cứ thu được tại hiện trường vụ tai nạn và theo ước tính qua chứng kiến bằng mắt.

Ông Ahmad Zahid cho biết bên cạnh những tài sản cá nhân của các nạn nhân, nhóm điều tra quốc tế cũng đã tìm thấy buồng lái của chiếc máy bay xấu số tại một nông trại gia cầm gần khu vực hiện trường tai nạn.

Phát biểu với báo chí ngay sau khi trở về từ Ukraine ngày 6/8, Bộ trưởng Ahmad Zahid cho biết: "Điều tra ban đầu đã phát hiện nhiều mảnh đạn trong buồng lái, nhưng nhóm điều tra sẽ có thể phải mất đến 3 tuần nữa để di chuyển những mảnh vỡ của chiếc máy bay này ra khỏi khu vực xảy ra tai nạn."

Ông Ahmad Zahid cho biết, nhóm điều tra vẫn chưa tìm thấy những thi thể còn lại của các nạn nhân, do vậy chiến dịch tìm kiếm được mở rộng tới một khu hồ gần đó.

Ông cho biết, 10 thợ lặn từ Hà Lan, Australia và Malaysia đã sục sạo tìm kiếm trong khu vực hồ này nhằm tìm kiếm những thi thể hoặc một phần những thi thể vẫn còn mất tích.

Ông cho biết thêm: "Công việc tìm kiếm tại hồ này bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng nay (theo giờ địa phương), tuy nhiên những thợ lặn vẫn chưa tìm thất bất cứ một bằng chứng hoặc thi thể hay một mảnh vỡ nào ở đó."

Cho đến hiện tại, 62 thi thể vẫn chưa được tìm thấy kể từ khi chiếc máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines (MAS) bị rơi tại không phận tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, gần biên giới Ukraine-Nga khi khi đang trên hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur hôm 17/7.

Ông Ahmad Zahid cho biết nhóm điều tra chỉ được vào khu vực hiện trường và những khu vực điều tra trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ: "Tổng thanh tra cảnh sát Khalid Abu Bakar cũng đã cố gắng nhưng cũng chỉ được cho phép trong vòng bán kính 20 km của khu vực hiện trường và trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ."

Đến thời điểm hiện tại, có 87 sỹ quan và thành viên của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đang đóng tại Soledar, Ukraine để tiếp tục điều tra.

Khi được hỏi liệu những thi thể của những nạn nhân trên chuyến bay MH17 có được chuyền về cùng nhau hay theo từng giai đoạn, Bộ trưởng Ahmad Zahid cho biết điều này phụ thuộc vào quyết định của Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Chiếc máy bay Boeing 777-200 chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn được cho là đã bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay không có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về hành động tàn ác này. Trong số những nạn nhân của vụ tai nạn này có 43 người Malaysia.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm