| Hotline: 0983.970.780

Pháp y sẽ nhận dạng nạn nhân MH17 thế nào?

Thứ Năm 24/07/2014 , 15:20 (GMT+7)

Để nhận dạng, mô tế bào có nhiều khả năng cho mẫu DNA tốt nhất như từ phần cơ của cơ thể thường được pháp y sử dụng./ Phiến quân tố chính OSCE không cho thu lượm xác nạn nhân MH17

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia 
bị bắn rơi ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạng

150 bác sĩ pháp y Hà Lan đã bắt đầu công việc lấy mẫu DNA của người thân các nạn nhân MH17 mấy ngày nay. Các mẫu DNA sẽ được lưu giữ để đối chiếu với mẫu thu được từ thi thể nạn nhân để xác định danh tính.

Quá trình lấy mẫu và xét nghiệm có thể kéo dài nhiều tuần, thậm chí vài tháng.

Để nhận dạng, mô tế bào có nhiều khả năng cho mẫu DNA tốt nhất như từ phần cơ của cơ thể thường được pháp y sử dụng.

Trong trường hợp không thể lấy mô tế nào theo cách trên, như với các nạn nhân chết cháy, thì hồ sơ nha khoa sẽ được ưu tiên.

Các mẫu DNA thu thập được sẽ được dùng để kiểm tra chéo với các mẫu thu được liên quan đến nạn nhân như bàn chải đánh răng, lược trong trường hợp nạn nhân không có người thân nào.

Bác sĩ pháp y Romina Carabott tại Bệnh viên Cardiff (Anh) là người ủng hộ lấy mẫu DNA từ răng của nạn nhân vì theo ông phương pháp này sẽ tiết kiệm thời gian và kinh phí nhất.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất