| Hotline: 0983.970.780

Lệnh ngừng bắn ở Ukraine còn phải trông chờ vào đàm phán

Thứ Sáu 05/09/2014 , 10:02 (GMT+7)

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và người đứng đầu Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Alexander Zakharchenko đều nói rằng họ sẽ ra lệnh ngừng bắn vào thứ Sáu, ngày 5/9./ Ly khai Ukraine sẵn sàng ngừng bắn

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn sẽ chỉ được đưa ra với điều kiện đạt được sự nhất trí đối với kế hoạch hoà bình.

Bước đột phá này xuất hiện sau một tuần quân ly khai thân Nga giành được những thắng lợi lớn mà NATO nói rằng có được là nhờ có sự hỗ trợ công khai của hàng ngàn lính Nga, Reuters đưa tin ngày 5/9.

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Wales, Tổng thống Poroshenko nói rằng lệnh đình chiến đó phụ thuộc vào cuộc họp theo kế hoạch diễn ra ở Minsk vào thứ Sáu (5/9) của các phái đoàn từ Ukraine, Nga và Tổ chức theo dõi an ninh OSCE của châu Âu.

“Vào lúc 14:00 giờ địa phương, nếu cuộc họp diễn ra, tôi sẽ yêu cầu Bộ tổng tham mưu thiết lập lệnh ngừng bắn song phương và chúng tôi hy vọng sẽ có thể tiến hành thực hiện kế hoạch hoà bình vào ngày mai (5/9).”

Người đứng đầu DPR Alexander Zakharchenko trong một tuyên bố cũng nói người của ông cũng sẽ ra lệnh ngừng bắn khoảng một giờ sau, với điều kiện các đại diện của Kiev ký vào kế hoạch hoà bình trong hội nghị Minsk.

Đã có những thoả thuận ngừng bắn cục bộ trước đây, ví dụ trong quá trình tìm kiếm các thi thể nạn nhân của vụ chiếc máy bay bị bắn hạ trên vùng lãnh thổ của quân nổi dậy vào tháng 7, nhưng những tuyên bố vào ngày thứ Năm (4/9) vừa rồi là lần đầu tiên hai bên kêu gọi ngừng bắn trên quy mô toàn diện.

Quân nổi dậy vẫn còn nghi ngờ. Oleg Tsaryov, một quan chức cao cấp của quân nổi dậy đã nói với Reuters lệnh ngừng bắn của phía ly khai phụ thuộc vào việc chính phủ có đảm bảo cam kết hay không, “vì trước đây chúng tôi đã có một vài thoả thuận ngừng bắn nhưng Poroshenko đã không tôn trọng ".

Một nguồn tin thân cận với ông Zakharchenko cho biết các lực lượng chính phủ đã dội bom xuống Donetsk chỉ sau 15 phút sau khi Poroshenko tuyên bố kế hoạch ngừng bắn: “Chúng tôi sẽ xem cuộc đàm phán ngày mai (5/9) diễn ra thế nào, nhưng không dễ đâu. Người ta toàn nói về ngừng bắn trong khi vẫn lại có thêm bắn phá.”

Những tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra kế hoạch hoà bình 7 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh ở đông Ukraine, đưa các giám sát viên bên ngoài vào và đưa hàng cứu trợ đến nhưng vẫn để quân nổi dậy nắm giữ lãnh thổ của họ.

Nhằm tăng áp lực đối với Nga, một quan chức Nhà trắng tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Wales do Anh chủ trì cho biết Mỹ đang chuẩn bị một đợt cấm vận kinh tế mới nhưng những diễn biến về một lệnh ngừng bắn có thể sẽ làm ngưng các lệnh trừng phạt tài chính của châu Âu mà các nhà lãnh đạo EU đã định nhất trí đưa ra vào thứ Sáu (5/9). Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng quyết định về gói trừng phạt đó sẽ tuỳ thuộc vào “những tiếng đồng hồ sắp tới ".

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm