| Hotline: 0983.970.780

Lính Hàn-Triều đấu súng dữ dội ở biên giới

Thứ Sáu 10/10/2014 , 18:44 (GMT+7)

Đối đầu trên biển giữa hai miền Triều Tiên thường xuyên xảy ra, nhưng đụng độ quân sự trên biên giới đất liền đặc biệt hiếm.

Lính Hàn Quốc và Triều Tiên đã đấu súng máy hạng nặng ở biên giới trên bộ vào ngày hôm nay sau khi các nhà hoạt động của Hàn Quốc thả bóng vào Triều Tiên, mang hơn 200.000 truyền đơn lên án “nhà độc tài” Kim Jong-un.

Lính Hàn-Triều đấu súng ở biên giới
Hoạt động thả truyền đơn của các nhà hoạt động Hàn Quốc đã gây ra vụ đấu súng giữa binh sỹ liên Triều.
 

Nã súng 20 phút

phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, không có thông tin về thương vong, nhưng một số người dân ở thị trấn Hapsuri thuộc vùng biên giới Yeoncheon của Hàn Quốc đã được sơ tán tới hầm trú ẩn nhằm phòng tránh bất trắc.

Đối đầu trên biển giữa hai miền Triều Tiên thường xuyên xảy ra, nhưng đụng độ quân sự trên biên giới đất liền đặc biệt hiếm.

Vụ đấu súng diễn ra sau khi các nhà hoạt động thả truyền đơn từ Hapsuri vào 2h chiều nay.

Theo người phát ngôn quân đội, hai tiếng sau, các loạt súng máy hạng nặng được nghe thấy từ phía Triều Tiên và loạt súng này kéo dài khoảng 20 phút.

Khi một loạt đạn rơi xuống gần các đồn biên phòng của Hàn Quốc, phía Hàn Quốc đã đáp trả bằng khoảng 40 loạt đạn “về phía các đồn canh gác của Triều Tiên”, người phát ngôn cho biết thêm.

“Chúng tôi đang theo dõi sát hoạt động của quân đội Triều Tiên”, ông nói.

Trước đó, báo chí Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân sự cho hay, lính biên giới Triều Tiên đã nổ súng vào các quả bóng trôi từ phía Hàn Quốc sang.

Thả 200.000 truyền đơn lên án "nhà độc tài" Kim Jong-un

Hàng chục thành viên của nhóm Chiến đấu vì một Triều Tiên tự do có trụ sở ở Seoul đã thả khoảng 200.000 truyền đơn dọc biên giới được canh phòng cẩn mật trên bán đảo Triều Tiên. Số truyền đơn này được cho vào trong 10 quả bóng bơm hơi khổng lồ.

Seoul cho phép hoạt động truyền đơn trên diễn ra, trùng đúng vào ngày kỷ niệm 69 năm thành lập đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên, bất chấp trước đó Triều Tiên cảnh báo về hậu quả “thảm khốc”.

Các nhà hoạt động Hàn Quốc hôm nay đã thả truyền đơn vào Triều Tiên, lên án “nhà độc tài” Kim Jong-un, người đã không xuất hiện trước công chúng suốt hơn một tháng qua.

Giới quan sát đã mong chờ sự xuất hiện trở lại của ông Kim Jong-un tại sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào hôm nay. Tuy nhiên, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA hôm nay đã không liệt kê tên của ông Kim Jong-un trong số các quan chức viếng thăm Cung điện Kumsusan ở Bình Nhưỡng, nơi đang để thi hài của cha và ông nội của ông. Song có một vòng hoa đề tên ông Kim được thấy đặt ở hai bức tượng cố lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Nhật thành tại Cung điện Kumsusan.

Việc ông Kim Jong-un vắng mặt trước công chúng suốt hơn một tháng qua đã làm dấy lên nhiều đồn đại về sức khỏe cũng như tương lai chính trị của ông. Có thông tin cho rằng ông bị vỡ mắt cá chân, bị mắc bệnh gút nhưng vẫn đang nắm quyền. Song cũng có thông tin cho rằng ông đã bị lật đổ và bị quản thúc tại gia.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm