| Hotline: 0983.970.780

Một ngày của siêu tỷ phú Warren Buffett

Thứ Bảy 12/05/2018 , 08:30 (GMT+7)

Warren Buffet nổi tiếng là người có thói quen ăn uống kỳ lạ khi trung thành với các món ăn nhanh và uống tới 5 lon Coca Cola mỗi ngày.

08-36-35_1
Tỷ phú Warren Buffett hiện là người giàu thứ ba thế giới với khối tài sản 84 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Warren Buffett là một nhà đầu tư tỷ đô. Theo số liệu thống kê do Tạp chí Forbes công bố, tổng lượng tài sản của ông hiện lên tới 84 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ ba thế giới, sau ông chủ Amazon và ông chủ Microsoft.

Nhiều người nhận xét Warren Buffett là nhà đầu tư thành công và vĩ đại nhất thế giới bởi không chỉ giàu có về tài sản, ông còn rất giàu lòng nhân ái. Năm 2006, Warren Buffett đã cam kết hiến phần lớn khối gia tài của mình cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates do vợ chồng ông chủ tập đoàn Microsoft sáng lập. Ngoài ra, ông còn phân chia tài sản vào 4 quỹ từ thiện khác do gia đình mình lập nên.

Theo trang All Top Startups, Warren Buffett được mệnh danh là người đàn ông của những thói quen. Có những công việc ông bắt buộc phải làm mỗi ngày và nó vô cùng quan trọng đối với vị tỷ phú 88 tuổi này. Đọc là một trong số đó.

Những người thân cận với chủ tịch tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway cho biết ông thường dành 80% thời gian một ngày để đọc. Ông phân chia rất rạch ròi giữa việc đọc các báo cáo tài chính và đọc sách báo. Ông thường đọc báo cáo tài chính, báo cáo công việc, biên bản cuộc họp tại văn phòng. Sau giờ làm, ông mới đọc sách. Ông khuyên mọi người nên cố gắng đọc ít nhất 500 trang mỗi ngày.

Mặt khác, Warren Buffett cũng là một người đọc nhanh. Khi tập trung vào việc đọc, ông dường như đóng cửa với thế giới xung quanh. Ông bật tivi nhưng không để tiếng và thường đóng kín cửa sổ. Không gì quan trọng đối với ông lúc bấy giờ hơn cuốn sách hay tài liệu ông đang đọc.

08-36-35_2
Warren Buffett không làm việc khi thị trường chứng khoán chưa mở cửa và ông thường dành 80% thời gian mỗi ngày cho việc đọc. Ảnh: Reuters.

Dù giàu có, cuộc sống của tỷ phú Buffett khá giản dị. Theo CNBC, Warren Buffett vẫn sống trong một căn nhà 5 phòng ngủ ở thành phố Omaha, bang Nebraska, mà ông mua từ năm 1958 với giá 31.500 USD. Và ông không bao giờ tiêu quá 3,17 USD cho bữa sáng.

Trên quãng đường 5 phút lái xe từ nhà đến văn phòng mà ông vẫn miệt mài đi suốt 5 thập kỷ qua, Warren Buffett luôn dừng lại ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh McDonald’s. Thực đơn cho bữa sáng của ông chỉ gói gọn trong ba khẩu phần đồ ăn: Hoặc hai viên thịt chiên hoặc một chiếc xúc xích ăn kèm một quả trứng và phô mai hay thịt xông khói hoặc trứng kèm phô mai.

“Vào mỗi buổi sáng, lúc cạo râu, tôi sẽ nói với vợ về một trong ba mức tiền mà tôi sẽ tiêu, 2,61 USD, 2,95 USD hay 3,17 USD. Và rồi, bà ấy sẽ bỏ tiền vào một chiếc cốc nhỏ đặt bên cạnh tôi trên xe”, ông chia sẻ trong bộ phim tài liệu với tựa đề “Trở thành Warren Buffett” của kênh truyền hình HBO. Mỗi số tiền kể trên tương ứng với một trong ba bữa sáng của McDonald’s và Warren Buffett chi chính xác đến từng đồng lẻ.

“Nếu ngày nào tôi cảm thấy mình không dư giả lắm, tôi có thể mua loại 2,61 USD, gồm hai miếng thịt viên chiên. Tôi chập chúng lại và tự rót cho mình một ly Coca Cola”, ông nói. “Loại 3,17 USD thì có thịt xông khói, trứng và bánh phô mai. Tuy nhiên, thị trường sáng nay đi xuống, vì thế tôi bỏ qua bữa sáng 3,17 USD và chọn sang loại 2,95 USD”.

08-36-35_3
Bữa sáng của Warren Buffett luôn gắn liền với hãng đồ ăn nhanh McDonald’s. Ảnh: Business Insider.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài PBS, Warren Buffett cho hay ông luôn thức dậy vào 6h45 mỗi ngày. “Tôi không bao giờ có ý định hay mong muốn làm việc từ lúc 4h sáng”, ông nói. Việc làm đầu tiên trong ngày của ông sau khi đánh răng, rửa mặt là đọc tin tức từ báo Wall Street Journal, USA Today và tạp chí Forbes.

Dù là tín đồ của Coca Cola, Warren Buffett nhiều lúc vẫn mềm lòng trước món sữa lắc vị dâu. “Tôi đã xem kỹ các bảng thống kê bảo hiểm. Tỷ lệ tử vong thấp nhất nằm ở nhóm những đứa trẻ 6 tuổi”, ông nói với tạp chí Fortune. “Vì vậy, tôi quyết định ăn như một đứa trẻ 6 tuổi. Đó là bữa ăn an toàn nhất tôi có thể thực hiện”.

Công việc bận rộn song Warren Buffett không bao giờ quên tập luyện thể dục, thể thao. Tạp chí Entrepreneur cho biết ông luôn cố gằng tìm thời gian để tập thể dục nhằm đảm bảo một lối sống lành mạnh cũng như phần nào chống lại những tác hại từ thói quen ăn uống kém khoa học (dung nạp quá nhiều đồ ăn nhanh và thức uống có gas).

Theo CNBC, Warren Buffett không bao giờ lao vào công việc khi thị trường chứng khoán chưa mở cửa. Tới bữa trưa, ông thỉnh thoảng đưa mọi người tới McDonald’s và tiếp đãi họ tại đây. Chuyện kể rằng ông có lần đưa người bạn tỷ phú Bill Gates tới McDonald’s dùng bữa và sử dụng phiếu giảm giá để mua đồ.

Đến tối, Warren Buffett thường lên giường đi ngủ vào 22h45. “Tôi là người thích ngủ”, ông chia sẻ. “Vì thế, mỗi đêm tôi phải ngủ đủ 8 tiếng”.

08-36-35_4
Coca Cola là thức uống khoái khẩu của ông. Warren Buffett từng nói vui rằng 1/4 cơ thể ông là Coca Cola. Ảnh: Bloomberg

 

(Kiến thức gia đình số 19)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm