| Hotline: 0983.970.780

Nam Trung bộ ứng phó đợt mưa lớn

Thứ Ba 29/11/2016 , 09:35 (GMT+7)

Để đón tiếp đợt mưa mới diễn ra từ 30/11 đến 2/12 được dự báo từ 200 - 400mm, do hoàn lưu sau bão số 9 (đã suy yếu thành ATNĐ), hiện các địa phương đã lên phương án tích nước, xả lũ hợp lý, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

15-22-31_1
Việc tích nước, điều tiết nước vừa bảo đảm an toàn hồ chứa, vừa đủ nước tưới cho năm 2017
 

Đợt mưa kéo dài cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua đã giúp cho hồ chứa ở các tỉnh Nam Trung bộ tích lượng nước khá lớn. Để đón tiếp đợt mưa mới diễn ra từ 30/11 đến 2/12 được dự báo từ 200 - 400mm, do hoàn lưu sau bão số 9 (đã suy yếu thành ATNĐ), hiện các địa phương đã lên phương án tích nước, xả lũ hợp lý, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Bình Định, sau khi kết thúc vụ mùa, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đóng cống để tích nước, riêng các hồ chứa nước lớn trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh điều tiết theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Hiện có 100/164 hồ chứa nước qua tràn, tăng so với tuần trước 13 hồ qua tràn, trong đó có 67 hồ chứa nhỏ đã đầy nước.

Đến 7 giờ ngày 28/11, dung tích các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh là 398,23/578,0 triệu m3, đạt 68,9% dung tích thiết kế, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, Cty TNHH KTCTTL Bình Định quản lý 15 hồ, tích được 300,65/458 triệu m3, đạt 65,7% thiết kế, đạt 109,3% so cùng kỳ.

Để ứng phó tình hình mưa lũ trong những ngày tới, sáng 28/11, Sở NN-PTNT Bình Định đã tổ chức cuộc họp khẩn bàn cách ứng phó. Ông Phan Trọng Hổ, GĐ Sở NN-PTNT đề ra 2 phương án đối phó trước dự báo từ ngày 30/11 đến 2/12, trên địa bàn Bình Định sẽ xảy ra mưa lớn, từ 200 - 400mm. Phương án thứ nhất là sẽ điều tiết lượng nước hồ Định Bình xuống mực nước 82m (hiện hồ này 138,6/226 triệu m3, đạt 61,3% thiết kế) đây là mực nước cho phép để an toàn hồ chứa. Tuy nhiên, nếu đến ngày 30/11 mà lượng mưa cao lên như dự báo, đồng thời nếu vùng hạ du mực nước dâng lên báo động 2 thì sẽ không cho hồ Định Bình điều tiết nước nữa để cắt lũ vùng hạ du. Đồng thời Bình Định phải tính tới phương án 2 là phải tích đủ nước tưới phục vụ cho SXNN năm 2017.

Trong năm 2017 riêng hồ Định Bình phải tích từ 150 triệu đến 180 khối nước thì mới đảm bảo đủ tưới cho toàn năm, do đó phải tích tối thiểu là 150 triệu khối nước.

15-22-31_2
Đập dâng Văn Phong trên hệ thống sông Kôn
 

“Tùy theo diễn biến thời tiết chúng tôi sẽ thực hiện việc tích nước hoặc điều tiết nước tại hồ Định Bình để vừa bảo đảm an toàn hồ chứa vừa đủ nước tưới cho năm 2017. Hiện nay hồ Định Bình đã tích được 139 triệu khối nước, nếu đúng như dự báo từ ngày 30/11 đến ngày 2/12 trên địa bàn Bình Định sẽ có mưa từ 200 - 400mm, nếu để đến lúc ấy mới điều tiết nước sẽ gây ngập lớn vùng hạ du, do vậy phải tính toán kỹ. Hiện nay Bình Định chủ yếu điều tiết hồ Định Bình vì nó có ảnh hưởng rất lớn đến vùng hạ du, các hồ khác cơ bản an toàn”, ông Hổ cho biết.

Tương tự, tại Phú Yên, theo dự báo tình hình mưa lớn trong những ngày tới sẽ gây ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh. Do vậy công tác quản lý bảo vệ công trình, công tác PCLB, đặc biệt là công tác an toàn hồ đập các hồ chứa được Cty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam chú trọng.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng phòng Quản lý nước và công trình (Cty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam) cho biết, để kịp ứng phó trước mọi tình huống do mưa lớn gây ra, Cty đã chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc tổ chức phân công trực 24/24 tại các chốt, thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu.

“Các hồ chứa nước thuộc Cty quản lý đã tích nước đạt cao trình thiết kế. Nếu trong thời gian tích nước có mưa lớn xuất hiện, Cty sẽ báo cáo diễn biến tình hình kịp thời lên cấp trên và vận hành điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn đúng theo quy trình được duyệt”, ông Chiến chia sẻ.

Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Thái Như Trị, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, cho biết, tính đến ngày 28/11, tổng dung tích 20 hồ chứa trên địa bàn tỉnh khoảng 223/250 triệu m3, đạt 90% dung tích thiết kế.  Để ứng phó mưa lớn, chúng tôi đã có công điện gửi các huyện, Cty KTCTTL theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết mưa lũ và có phương án tích nước hồ chứa và xả lũ hợp lý. Việc tích nước đảm bảo an toàn hồ chứa, còn xả lũ phải đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu, hạn chế ngập lụt và thiệt hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 28/11, bão số 9 (tên quốc tế là Tokage) đã suy yếu thành ATNĐ trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Tuy nhiên do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với gió mùa đông bắc được tăng cường từ ngày 30/11 đến 2/12 ở các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hòa có mưa to đến rất to (200 - 400 mm), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất…

 

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm