| Hotline: 0983.970.780

Ngoại trưởng Nga, Ukraine gặp nhau lần đầu tiên

Thứ Ba 25/03/2014 , 09:36 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao Nga chỉ đăng hình ảnh liên quan tới cuộc gặp giữa 2 ngoại trưởng trên trang web riêng.

Ngày 24/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đã gặp người đồng cấp Ukraine Andriy Deshchytsya để thảo luận về cuộc khủng hoảng hiện nay bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tổ chức tại La Haye, Hà Lan.

Theo AFP, Bộ Ngoại giao Nga đã đăng hình ảnh liên quan tới cuộc gặp giữa 2 ngoại trưởng trên trang web riêng và đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai vị ngoại trưởng kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Trước đó, trong một bài phát biểu của mình, ông Deshchytsya khẳng định nước này muốn giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Crimea.

Trên thực tế, Nga vẫn coi tình hình hiện nay ở Ukraine là vô chính phủ, không liên quan đến một nhà nước pháp quyền. Hôm 31/3, một chuyến tàu từ Moscow đến thủ đô Chisinau của Moldova bị chặn ở thành phố Vinnitsa của Ukraine và hành khách trên tàu bị một nhóm vũ trang Ukraine lục soát. Những người Ukraine này mặc đồng phục của Quân đội Nổi dậy Ukraine, một nhóm bán vũ trang đã tiến hành một loạt cuộc xung đột nổi dậy trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Các phần tử vũ trang đã cướp đồ của những hành khách “hoảng sợ” mang hộ chiếu Nga và cảnh sát địa phương đã từ chối can thiệp.

"Chúng tôi muốn duy trì đối thoại tốt đẹp, quan hệ tốt đẹp với nhân dân Nga. Chúng tôi muốn giải quyết cuộc xung đột này bằng biện pháp hòa bình. Chúng tôi không muốn có chiến tranh với Nga" - ông Deshchytsya cho biết.

Hồi đầu tháng, ông Lavrov đã từ chối gặp Ngoại trưởng lâm thời của Ukraine khi tham dự một hội nghị quốc tế ở Paris, bất chấp nỗ lực sắp đặt của Anh, Pháp và Mỹ. Lý do là Nga không công nhận chính quyền lâm thời ở Ukraine, cho rằng đó là chính quyền không hợp hiến khi lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych.

Cũng tại La Haye, các nước G-7 ra tuyên bố chung đe dọa tăng cường trừng phạt Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời tẩy chay Hội nghị Thượng đỉnh G-8 tại Sochi (Nga) vào tháng Sáu tới.

Tại đây, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã chủ trì một hội nghị không chính thức Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-7), gồm Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Italy, Nhật Bản và Canada.

Nga chưa đưa ra phản ứng chính thức trước tuyên bố của nhóm G-7. Tuy nhiên, phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Mỹ John Kerry cũng tại La Hay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga không cố gắng duy trì G-8 bằng mọi cách bởi đây là một câu lạc bộ không chính thức, không nước nào có quyền trao vé gia nhập hoặc đuổi bất kỳ nước nào ra khỏi nhóm.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Ngoại giao Italy Federic Mogerini tuyên bố điều rất quan trọng là phải duy trì hình thức hiện nay của Nhóm các nước phát triển G-8.

Phát biểu khi đến La Haye, ông Mogerini nhấn mạnh Nga vẫn là một đối tác quốc tế quan trọng hàng đầu và cần phải duy trì đối thoại với Nga. Ông Mogerini cũng thừa nhận Liên minh châu Âu (EU) đang gặp khó khăn trong việc đề ra chính sách đối ngoại thống nhất.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm