| Hotline: 0983.970.780

Crimea chính thức thành một phần lãnh thổ của Nga

Thứ Ba 18/03/2014 , 22:37 (GMT+7)

Phát biểu trước Quốc hội trước đó, ông Putin khẳng định: “Trong tâm trí người dân Nga, Crimea đã, đang và sẽ luôn là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nga”.

Ngày 18-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng các nhà lãnh đạo Crimea ký hiệp ước sáp nhập bán đảo này vào với nước Nga.

Theo hãng tin RIA Novosti, Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã cùng Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov ký hiệp ước thống nhất Crimea với Nga. Ngay sau đó, điện Kremlin tuyên bố kể từ giờ phút đó, Crimea đã chính thức trở thành một phần lãnh thổ của Nga.

Dù vậy, theo thủ tục Tòa án Hiến pháp và Quốc hội Nga sẽ phải thông qua hiệp ước này. Phía Matxcơva cho biết quy trình này có thể được hoàn tất trong vòng một tuần.

Phát biểu trước Quốc hội trước đó, ông Putin khẳng định: “Trong tâm trí người dân Nga, Crimea đã, đang và sẽ luôn là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nga”.

Ông cho rằng người dân Crimea đã thể hiện rõ ràng ý chí của họ, đó là trở về với Nga.

Ông Putin mô tả chính quyền mới của Ukraine là những “kẻ cực đoan”, đã gây ra “hỗn loạn” và chỉ trích phương Tây đã hành xử “vô trách nhiệm” khi hỗ trợ cuộc nổi dậy ở Kiev. Dù vậy, ông Putin cho biết Nga không có ý định xâm chiếm các khu vực khác của Ukraine. “Chúng tôi không cần một Ukraine bị xé lẻ” - ông Putin nói.  

Bài phát biểu của ông Putin đã nhận được sự hoan nghênh liệt liệt của các nghị sĩ Quốc hội Nga.

AFP cho biết phản ứng lại, chính quyền Ukraine tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận việc Crimea sáp nhập vào Nga. Chính trị gia Ukraine Vitali Klitschko kêu gọi chính quyền Kiev cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Matxcơva.

Ngoại trưởng Anh William Hague mô tả ông Putin đã lựa chọn “con đường cô lập” khi quyết đưa Crimea trở lại với Nga. Chính quyền Ba Lan cũng khẳng định cộng đồng quốc tế sẽ không chấp nhận việc sáp nhập Crimea vào Nga.

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.