| Hotline: 0983.970.780

Nội các Ukraine "thay máu", phe Tổng thống và phe Thủ tướng không tin nhau

Thứ Sáu 14/11/2014 , 19:19 (GMT+7)

Một nhận định cho rằng Chính phủ mới sẽ không có được những nhân vật chủ chốt của phe cải cách kinh tế.

Nội các của Ukraine sẽ bị thay đổi một nửa sau khi 5 lực lượng chính trị giành được ghế trong quốc hội (Verkhovna Rada) mới của Ukraine thỏa thuận thành lập được liên minh, ông Alexander Sushko, người đứng đầu Quỹ Phục hưng Quốc tế đưa ra nhận định này hôm thứ Năm.

Theo ông Sushko, người được Itar-Tass phỏng vấn cho biết: Chính phủ mới sẽ không có được những nhân vật chủ chốt của phe cải cách kinh tế đó là Bộ trưởng Tài chính Alexander Shlapak và Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại Pavel Sheremet.

Nhận định về liên minh thành lập chính phủ trong tương lai, ông Sushko cho rằng giữa hai lực lượng chính là Khối Petro Poroshenko của Tổng thống và Mặt trận Nhân dân của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk sẽ có sự không tin cậy lẫn nhau ở mức độ cao. Phe Tổng thống có 132 ghế trong Rada mới còn phe Thủ tướng chỉ có 82 ghế. Hai lực lượng này hiện đang tìm cách “để cho phe kia không có được công cụ có tính quyết định hoặc (nếu không có được công cụ quyết định) cũng phải có cái gì khác để bù lấp vào chỗ đó.

Nói về tiến trình thực hiện cải cách là đề cương cho thỏa thuận liên minh ở Ukraine, ông Sushko  nhấn mạnh rằng việc thực hiện nó còn phải phụ thuộc nhiều vào việc ai sẽ nắm chức vụ gì trong chính quyền mới. “Cái thỏa thuận liên minh bản thân nó không phải là các cuộc cải cách đó mà chẳng qua chỉ như là một tuyên ngôn. Sức mạnh ý chí chính trị để thực hiện các cuộc cải cách này sẽ phụ thuộc vào ai là người nắm các chức vụ trong chính phủ mới,” ông nói.

Khả năng Bộ trưởng Ngoại giao Pavel Klimkin và Bộ trưởng Quốc phòng Stepan Poltorak sẽ vẫn giữ ghế trong chính phủ mới. Các cuộc tranh luận có lẽ sẽ quanh xoay quanh việc ai sẽ là ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Nội vụ.

Tờ Insider (Người trong cuộc) của Ukraine dẫn nguồn tin riêng của báo này nói rằng Tổng thống Petro Poroshenko đã gửi cho Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk một gói các đề xuất thành lập chính phủ mới. Theo đó, tổng thống muốn Vitaly Kovalchuk, một lãnh đạo trong đảng UDAR làm phó thủ tướng thứ nhất và Nikolai Tomenk, một nghĩ sĩ quốc hội và là cố vấn của tổng thống làm một phó thủ tướng nữa.

Trong các đề xuất của tổng thống, ông còn muốn một người trong cánh của ông giữ chức Bộ trưởng Nội vụ. Như vậy các ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Nội vụ hiện nay là Viktor Baloga, cựu chánh văn phòng trong chính phủ cũ của cựu tổng thống Viktor Yushchenko và hiện đang là nghị sĩ quốc hội và một vị nữa là Anatoly Matios, một công tố viên quân đội. Mặc dù vậy, Mặt trận Nhân dân vẫn muốn giữ lại bộ trưởng hiện nay là Arsen Avakov ở chiếc ghế này.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm