| Hotline: 0983.970.780

Phó Chủ tịch huyện bị tố nhập nhèm lý lịch

Thứ Tư 15/07/2015 , 14:41 (GMT+7)

Một cựu chiến binh đứng đơn cho rằng “việc do đời trước gây ra có lẽ thế hệ sau cũng không mong muốn, tuy nhiên đã là đảng viên mà không thành thật, gian dối thì không xứng đáng làm lãnh đạo".

Nhiều gia đình chính sách, cựu chiến binh ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu vừa có đơn yêu cầu làm rõ hồ sơ lý lịch của các ông Nguyễn Văn Trận (Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai) và Nguyễn Văn Vĩnh (Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Giá Rai).

Theo nội dung tố cáo của các cựu chiến binh, gia đình chính sách và nhân chứng Hồ Thanh Dân (ngụ ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, huyện Giá Rai) thì ông Nguyễn Văn Thu (SN 1942) vốn là lính phòng vệ sau đó đôn lên lính nghĩa quân chính là cha ruột của ông Nguyễn Văn Vĩnh đồng thời là cha vợ của ông Nguyễn Văn Trận.

Nhân chứng Hồ Thanh Dân, xác nhận ông Nguyễn Văn Thu (trung đội trưởng phòng vệ ấp Cây Thẻ Láng Trâm) từng tham gia vào nhiều vụ trấn áp, bắt bớ dân ta và làm tay sai cho giặc. Đến năm 1971, ông Thu được đôn lên nghĩa quân cho đến ngày giải phóng.

Trước đó, năm 2003, khi ông Vĩnh đang giữ chức Chủ tịch xã Phong Thạnh Tây, chuẩn bị được bổ nhiệm làm phó chủ tịch huyện Giá Rai thì hàng chục người dân cố cựu, gia đình chính sách, cựu chiến binh ở xã Tân Phong và Phong Thạnh Tây phản đối, đồng thời tố cáo việc này lên lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Tỉnh ủy Bạc Liêu khi đó đã xác minh và trả lời với người dân là ông Vĩnh sẽ không được phân công công tác ở các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Sau đó, ông Vĩnh được điều động về Phòng GDĐT huyện Giá Rai, giữ chức phó trưởng phòng. Không lâu sau, ông Vĩnh lại được bổ nhiệm chức Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Giá Rai cho đến nay.

Trong khi việc ông Vĩnh được bố trí chức vụ cao ở UBND huyện Giá Rai không được người dân đồng tình thì ông Trận sau khi lập gia đình với em gái của ông Vĩnh không lâu đã lên giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai cho đến nay.

Điều đáng nói là trong hồ sơ lý lịch của ông Trận và ông Vĩnh đều khai ông Nguyễn Văn Thu trước nay làm ruộng ở xã Tân Phong, huyện Giá Rai. Hoàn toàn không đề cập đến việc ông Thu từng tham gia nghĩa quân, lính phòng vệ…

Ông Đỗ Hoàng Chiến, một cựu chiến binh đứng đơn yêu cầu vụ việc trên, bức xúc nói: “Việc do đời trước gây ra, có lẽ thế hệ sau như ông Trận và ông Vĩnh cũng không mong muốn điều đó xảy ra. Tuy nhiên, bản thân 2 ông này là đảng viên mà không thành thật, gian dối thì không xứng đáng làm lãnh đạo, thậm chí không nên đứng trong hàng ngũ Đảng”.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm