| Hotline: 0983.970.780

Thuốc mới chữa trị ung thư tuyến tiền liệt

Thứ Ba 29/11/2011 , 11:01 (GMT+7)

Một bệnh viện ở London, Anh, mới đây đã thử nghiệm thành công một loại thuốc chống ung thư tuyến tiền liệt.

Nhờ thuốc mới, ung thư tuyến tiền liệt không còn là nỗi lo

Một bệnh viện ở London, Anh, mới đây đã thử nghiệm thành công một loại thuốc chống ung thư tuyến tiền liệt.

Các bệnh nhân sau khi được dùng thuốc nhận thấy, thuốc có thể giảm bớt đau đớn, tác dụng phụ mà thuốc gây ra là không đáng kể. Loại thuốc này có thể phá hủy các khối u một cách chính xác thông qua việc sử dụng các tia bức xạ alpha. Các bác sĩ tiến hành nghiên cứu cho biết, hình thức hiệu quả nhất là dùng bức xạ loại trừ ung thư bởi vì nó hạn chế thiệt hại cho các mô xung quanh.

Tiến sĩ Chris Parker, trưởng nhóm nghiên cứu về dự án tại Bệnh viện Royal Marsden, cho biết: "Cách thức này tiêu diệt tế bào ung thư nhiều hơn so với việc sử dụng hạt beta để xâm nhập vào cơ thể vì chỉ mất một, hai hay ba lượt xâm nhập để tiêu diệt các tế bào ung thư đó". Loại thuốc này, Radium-223 Chloride - được biết đến như Alpharadin TM - cũng sẽ làm thiệt hại ít hơn các mô xung quanh bởi vì nó hướng đến chính xác các “mục tiêu”- các bác sĩ cho biết thêm.

Phát biểu tại một cuộc họp quốc tế của các chuyên gia về ung thư học, Tiến sĩ Parker- một chuyên gia tư vấn lâm sàng cho biết: "Các tế bào tập trung ở một phạm vi nhỏ, khoảng một phần triệu của một mét. Vì vậy, chúng tôi có thể chắc chắn về mức độ chính xác của việc phá hủy các tế bào ung thư”. Các bệnh nhân dùng thuốc có nguy cơ tử vong thấp hơn (khoảng 30%) so với bệnh nhân ban đầu sử dụng loại thuốc giả dược. Điều đó sẽ được coi là phi đạo đức khi không cung cấp điều trị tích cực cho những người dùng giả dược.

 Radium-223 có đặc điểm đảm bảo an toàn tuyệt đối để dùng trong hóa trị. Các kết quả thử nghiệm đã được trình bày trong tuần lễ diễn ra sự kiện: “Hiệp hội các ngành ung thư học của châu Âu trong năm 2011” tổ chức ở Stockholm, Thụy Điển. Các nhà nghiên cứu, những người đã có công đưa ra nhu cầu cấp thiết cho việc điều trị hiệu quả bệnh ung thư tuyến tiền liệt, hiện tại đang báo cáo những nghiên cứu của họ lên các cấp quản lí.

Giáo sư người Anh Gillies McKenna, chuyên gia xạ trị và nghiên cứu ung thư nói: "Đây là một nghiên cứu đánh dấu bước tiến thực sự quan trọng trong việc phát hiện điều trị ung thư bằng cách sử dụng các bức xạ để tấn công vào các tế bào ung thư, từ đó điều trị ung thư tuyến tiền liệt đã lan đến xương. Việc nghiên cứu mang lại nhiều hứa hẹn trong tuơng lai và có thể là một sự bổ sung quan trọng đối với các phương pháp tiếp cận hiện tại để điều trị các khối u thứ cấp và sẽ được nghiên cứu sâu hơn trong thực tiễn”.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm