| Hotline: 0983.970.780

"Tour ngô" tại Sơn La

Thứ Hai 11/08/2014 , 08:15 (GMT+7)

Ai cũng tưởng nói đến đi tour là chỉ có đi du lịch nhưng đi tour ngô là vừa đi du lịch lại vừa được học hỏi kỹ thuật trồng ngô.

Hào hứng và tò mò là tâm trạng chung của nông dân và các nhà đầu tư khi tham gia "Tour ngô NK7328" do Cty CP Bảo vệ thực vật An Giang phối hợp với Cty Syngenta VN vừa tổ chức tại tỉnh Sơn La.

Tại đây, bà con đã biết được thêm thông tin giống ngô lai F1 NK7328 có khả năng chịu hạn, chống đổ, cho năng suất cao và thích ứng được ở nhiều vùng miền khác nhau...

Nông dân và nhà đầu tư đều cảm thấy phấn khích khi được đi tham gia tour ngô NK7328, ai cũng tưởng nói đến đi tour là chỉ có đi du lịch nhưng đi tour ngô là vừa đi du lịch lại vừa được học hỏi kỹ thuật trồng ngô.

Hằng năm Cty CP BVTV An Giang và Cty Syngenta VN tổ chức rất nhiều các hoạt động chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc ngô cho nông dân các tỉnh miền núi phía Bắc. Hoạt động của Cty mang lại nhiều thay đổi và tiến bộ trong canh tác, chăm sóc, gia tăng năng suất ngô. Tour ngô là hình thức hoạt động mới nhằm nâng cao hiệu quả trong việc chuyển giao TBKT mới vào SX.

Trong chương trình tour ngô, Cty bố trí các mô hình diễn ngô NK7328 dọc theo các cung đường bạt ngàn ngô. Mỗi điểm mô hình có đặc điểm đất đai, tiểu khí hậu khác nhau, chế độ chăm sóc phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng từng vùng nhưng đều cho năng suất rất tốt, được bà con đánh giá cao. Họ vừa được tham quan các cung đường ngút mắt, bát ngát màu xanh của các nương ngô, vừa được học tập, chia sẻ kinh nghiệm trồng ngô NK7328.

“Từ trước tới giờ tôi chỉ lo làm nương, trồng ngô mà chưa được đi du lịch xa. Giờ được Cty BVTV An Giang cho đi tham quan nhiều nơi, được học tập kỹ thuật trồng ngô có ý nghĩa lắm. Mặc dù tôi trồng ngô NK 7328 thấy hiệu quả nhưng không biết giống có ổn định không? Lần này được đi tour ngô thì thấy tự tin hẳn”, ông Lò Văn Phừ ở Nà Bó, huyện Mai Sơn (Sơn La) kể trong niềm phấn khởi khi ông cùng 500 đại biểu được tham gia tour ngô NK 7238.

Cùng tâm trạng như ông Phừ, ông Lò Văn Lửng, một nông dân có diện tích trồng ngô lớn ở Còi Nòi, huyện Mai Sơn chia sẻ: “Trước đây chúng tôi phải dặm tỉa ngô rất nhiều do cây con chết và bị kiến, sâu ăn mất hạt. Năm vừa rồi Cty BVTV An Giang giới thiệu thuốc Cruiser Plus để xử lý hạt giống giúp cây ngô lên khỏe hơn, không bị sâu, kiến ăn, bộ rễ phát triển khỏe giúp cây chống hạn nên tôi đã áp dụng ngay và hiệu quả mang lại rõ rệt.

Đợt này Cty lại tổ chức tour ngô, được đi tham quan các nơi, được thấy bà con nơi khác cũng áp dụng thành công Cruiser Plus thì mình càng thêm tin tưởng, NK7328 đã tốt, có thêm Cruiser Plus nữa thì không còn lo gì nữa”.

Không chỉ có ông Phừ, ông Lửng, mà hầu hết bà con nông dân tham dự tour ngô NK7328 cũng như đã trồng Ngô NK 7328 đều tin tưởng và khẳng định hiệu quả của NK7328 ở chỗ cây phát triển khỏe, độ đồng đều cao, năng suất vượt trội, thích nghi rộng và ổn định.

Ông Lò Văn Phái, đại lý cung ứng giống và là chủ đầu tư lớn tại Chiềng Sung (Sơn La) vui vẻ nói: “Là nhà đầu tư thì chỉ mong muốn đưa giống ngô có hiệu quả cao cho bà con trồng để thu hồi được chi phí và có lãi. Thấy giống ngô NK7328 năng suất ổn định và hiệu quả cao, mình mang về cung ứng cho bà con cũng yên tâm.

Đi tour ngô lần này thấy chỗ nào bà con cũng trúng mùa nên mình rất phấn khởi. Ngoài giống, Cty còn có sản phẩm Cruiser Plus trộn giống giúp cây con khỏe và hạn chế mất mật độ nên tiết kiệm lượng giống cho bà con. Mình hướng dẫn bà con trồng ngô nhất thiết phải trộn Cruiser Plus, không những trộn cho NK7328, NK54, NK67 mà trộn cho giống nào cũng mang lại hiệu quả, chi phí mua thuốc không nhiều mà tiết kiệm được giống, thành ra hiệu quả kinh tế cao hơn”.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm