| Hotline: 0983.970.780

Trao kỷ niệm chương cho ông Howard Bamsey

Thứ Hai 26/06/2017 , 19:39 (GMT+7)

Chiều 26/6, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng đã tiếp và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” cho ông Howard Bamsey, Tổng giám đốc Quỹ Khí hậu xanh (Green Climate Fund).

19549369-838948569587182-1921657085-o182233662
 

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho biết, Việt Nam là quốc gia chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu. Với 44% lực lượng lao động hoạt động sản xuất nông nghiệp, trong những năm gần đây, những tác động cực đoan từ biến đổi khí hậu diễn ra khá rõ nét ở Việt Nam; thiên tai với cường độ lớn xuất hiện nhiều hơn, gây tác động lớn đến đời sống của người dân.

Nhận thức được những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra, Chính phủ Việt Nam cũng như người dân đã có nhiều hành động để thích ứng, giảm thiểu tác động của thiên tai; đặc biệt Bộ NN-PTNT đã ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020.

Để nỗ lực giảm thiểu rủi ro thiên tai, Thứ trưởng cho rằng, Bộ NN-PTNT và Quỹ Khí hậu xanh thế giới có nhiều vấn đề cần phối hợp để thực hiện, trong đó có vấn đề phát triển dựa vào các hệ sinh thái, phục hồi các hệ sinh thái. Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn do phải chuyển đổi sinh kế người dân trên vùng rộng; để người dân thay đổi nhận thức sản xuất nông nghiệp phù hợp với yêu cầu mới cũng như nâng cao khả năng chống chịu cho người dân.

Chính vì thế, Thứ trưởng đánh giá cao việc Quỹ Khí hậu xanh thế giới tài trợ dự án đầu tiên tại Việt Nam với số tiền tài trợ cho dự án lên đến 30 triệu USD. Dự án được xây dựng trên cơ sở hợp tác giữa chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Chính phủ Việt Nam. Hai địa phương được triển khai đầu tiên trong dự án này là Thanh Hóa và Cà Mau, thời gian dự kiến bắt đầu từ tháng 8 năm nay. Dự án được kỳ vọng sẽ tập trung hỗ trợ các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai tránh khỏi những tác động do những trận bão lũ thường xuyên, cải thiện sinh kế cho cư dân tại các địa phương này.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Howard Bamsey cho rằng, Việt Nam đã xây dựng được hệ thống thể chế và các mối quan hệ tốt giữa các bộ ngành. Đây là cơ sở tốt để Quỹ Khí hậu xanh thế giới hỗ trợ Việt Nam. “Tôi hy vọng có nhiều dự án cho ngành nông nghiệp để Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới” – ông Howard Bamsey khẳng định.

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm