| Hotline: 0983.970.780

Tướng Mỹ: Sẵn sàng dùng lực lượng quân sự áp đảo Triều Tiên

Thứ Hai 31/07/2017 , 07:34 (GMT+7)

Sau vụ thử tên lửa liên lục địa cuối tuần qua của Triều Tiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo, thời gian đối thoại với Triều Tiên đã hết, trong khi đó tướng quân đội Mỹ tuyên bố Washington và các đồng minh sẵn sàng dùng vũ lực với Bình Nhưỡng nếu cần thiết.

Máy bay ném bom B-1 của Không quân Mỹ. (Ảnh: EPA)

Sẵn sàng sử dụng lực lượng áp đảo

Theo hãng tin Fox News, Terrence J. O'Shaughnessy Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương của Mỹ, hôm qua cảnh báo: "Triều Tiên vẫn là mối đe dọa cấp bách nhất đối với sự ổn định của khu vực. Nếu được điều động, chúng tôi sẵn sàng phản ứng bằng lực lượng áp đảo, nhanh chóng, gây sát thương".

Quan chức này cũng nhấn mạnh: “Phương án ngoại giao vẫn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, chúng tôi có trách nhiệm với mình và các đồng minh trong việc duy trù các cam kết cũng như lên kế hoạch cho tình hình xấu nhất”.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh hai máy bay ném bom B-1 của Không quân Mỹ cùng với các máy bay chiến đấu của Nhật Bản và Hàn Quốc thực hiện màn phô diễn sức mạnh ở bán đảo Triều Tiên.

Các máy bay này đã bay phía trên một căn cứ gần thủ đô Seoul của Hàn Quốc trước khi trở lại căn cứ không quân Andersen ở Guam.

Động thái này được cho là nhằm “nắn gân” Bình Nhưỡng sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần hai vào đêm 28/7.

Với vụ phóng thử tên lửa liên lục địa lần hai trong vòng chưa đầy 1 tháng này, Triều Tiên tuyên bố đặt toàn bộ lục địa Mỹ trong tầm bắn.

Thời gian đối thoại đã hết

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. (Ảnh: Telegraph)

Triều Tiên đêm 28/7 bất ngờ phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Bình Nhưỡng tuyên bố, với tên lửa này, toàn bộ lục địa Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên.

Vụ phóng đã kéo theo chỉ gay gắt của phía Mỹ và buộc Washington kêu gọi một cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc bàn về vụ phóng này.

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho rằng, điều này chỉ “lãng phí thời gian”.

“Hội đồng bảo an đã đưa ra nhiều nghị quyết với Triều Tiên, nhưng họ vẫn vi phạm. Một nghị quyết nữa của Hội đồng bảo an không có nhiều tác dụng tăng cường sức ép quốc tế với Triều Tiên cũng vô giá trị”, bà Haley nói.

Quan chức ngoại giao này cũng nhấn mạnh, Trung Quốc cần hành động hơn nữa để kiềm chế Triều Tiên. “Trung Quốc cần quyết định liệu họ có sẵn sàng đảm nhận vai trò này không. Thời gian đối thoại đã hết. Mối đe dọa của Triều Tiên đang ngày càng trở nên rõ rệt”, bà Haley nói.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm