| Hotline: 0983.970.780

Ukraine: Donetsk, Lugansk thấy "dự luật miền đông" có vài điểm hợp lý

Thứ Tư 17/09/2014 , 08:31 (GMT+7)

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề xuất cơ chế tự trị đặc biệt, dự định kéo dài trong 3 năm cho các khu vực Donetsk và Lugansk./ Điểm nóng Ukraine: Nga nâng cấp toàn diện sức mạnh quân sự tại Crimea

>> Tổng thống Ukraine đề xuất những gì để giữ miền đông?

Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn dự luật do Tổng thống Petro Poroshenko đệ trình, xác lập cơ chế đặc biệt cho các khu vực đòi ky khai ở miền đông là Donetsk và Lugansk.

Phản ứng về nội dung dự luật, Phó Thủ tướng thứ nhất Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), ông Purgin cho biết họ đã xem xét nghiêm túc trên thiên hướng đảm bảo tính xây dựng cho hoa bình và tạm thời trước mắt thấy có một số điều khoản có thể tán thành được

"Đây là luật khung, chúng tôi sẽ nghiên cứu với xuất phát điểm là chưa đạt được thỏa thuận chính trị nào với Kiev. Tuy nhiên, có vài điểm chúng tôi thấy cũng ổn vì nó có thể đảm bảo để chúng tôi tồn tại song song với Ukraine, chẳng hạn như các điều khoản về xã hội, văn hóa và kinh tế", ông Purgin nói.


Hạ tầng tại nhiều vùng miền đông sẽ cần các khoản đầu tư lớn để tái thiết

Trong khi đó, Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) cũng đánh giá dự luật của ông Poroshenko là một tiến triển tích cực sau thỏa thuận hòa bình Minsk.

"Đó là bước đầu tiên đúng hướng", Chủ tịch Hội đồng tối cao LPR Alexei Karyakin nói với hãng tin Itar-Tass.

Ông Karyakin chưa đọc hết chi tiết bản dự luật vì còn đang đợi nó được dịch sang tiếng Nga. "Khi đó chúng tôi mới nghiên cứu và biết cụ thể mình đồng ý được với những điều khoản gì", ông nói.

Tuy nhiên, ông Karyakin có vẻ rất tán thành điều khoản cho phép lập lực lượng cảnh sát độc lập vì đó là điểm cơ sở để xác lập vai trò hợp pháp của lực lượng đang chiến đấu ở Lugansk thay bị họ đang bị Kiev gọi là "những kẻ khủng bố".

Theo Itar-Tass, hôm 15/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề xuất cơ chế tự trị đặc biệt, dự định kéo dài trong 3 năm cho các khu vực Donetsk và Lugansk. Trong khoảng thời gian này, Kiev sẽ xây dựng một chiến lược hòa bình toàn diện cho miền đông.

Bản dự luật chỉ bảo lưu quyền hạn tuyệt đối và duy nhất về chính sách ngoại giao, hệ thống luật pháp áp dụng trên toàn lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra cho phép các thể chế tự trị ở Donetsk và Lugansk được chủ động thiết lập các mối quan hệ song phương với bên ngoài.

Đi kèm cơ chế này là quy định tự do sử dụng ngôn ngữ Nga.

Dự luật đảm bảo việc sử dụng tiếng Nga hay bất cứ ngôn ngữ nào "trong các hoạt động công cộng hay đời sống riêng tư; khuyến khích nghiên cứu, phát triển trên cơ sở bình đẳng", tờ Ukrainska Pravda cho biết.

Trong bản dự thảo đệ trình lên Quốc hội để phê chuẩn thành luật, ông Poroshenko gợi ý tiến hành tổng tuyển cử trên toàn vùng Donbass vào ngày 9/11 năm nay.

Ngoài ra, Kiev cũng cam kết không truy tố những người đã tham gia vào cuộc xung đột ở Donetsk và Lugansk.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm