| Hotline: 0983.970.780

Cựu Thủ tướng Italia và thú ăn chơi khác người

Thứ Tư 21/11/2012 , 09:26 (GMT+7)

Với nhiều bê bối, đặc biệt là quan hệ với gái mại dâm vị thành niên, cuối cùng cựu Thủ tướng Italia Berlusconi đã phải chấm dứt sự nghiệp của mình.

Ngày 12/11/2011, ông Berlusconi, người đã từng đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Italia trong 3 nhiệm kì, kéo dài 17 năm kể từ khi đắc cử năm 1994 đã chính thức đệ đơn từ chức lên Tổng thống Giorgio Napolitano sau nhiều tai tiếng và sức ép từ các lãnh đạo khác.

>> Thống đốc New York và đường dây gái gọi cao cấp
>> Cựu Giám đốc IMF và cô hầu phòng ở New York

Nắm chức thủ tướng trong vòng 17 năm, Berlusconi luôn tự hào mình là người có “bộ não” tốt nhất trên chính trường Italia. Bên cạnh đó, người đàn ông này cũng là một tỉ phú ăn chơi, đồng thời là chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá AC Milan danh tiếng. Tuy nhiên, với nhiều bê bối liên quan đến tham nhũng, chính sách kinh tế vĩ mô và đặc biệt là quan hệ với gái mại dâm vị thành niên, cuối cùng Berlusconi đã phải chấm dứt sự nghiệp của mình.

Đầu tháng 11/2011, báo chí Italia đã rộ lên hàng loạt thông tin về việc ông Berlusconi có quan hệ với một gái mại dâm người Maroc có tên Karima El Mahroug khi đó mới 17 tuổi. Câu chuyện lộ ra sau khi Karima El Mahroug bị cảnh sát Italia bắt giam do tội trộm cắp, ông Berlusconi đã gọi điện cho cảnh sát yêu cầu thả người với lí do “đó là người bà con của Tổng thống Ai Cập”.


Karima El Mahroug, gái mại dâm người Maroc làm Berlusconi điêu đứng

Karima El Mahroug sau đó đã trở thành tâm điểm chú ý của các phương tiện truyền thông. Cô gái trẻ đã khẳng định mình được cựu Thủ tướng Italia tặng 7.000 Euro và một chiếc vòng kim cương, tuy nhiên không hề có chuyện lên giường với nhau. Bên cạnh đó cô còn nhận xét rằng Berlusconi đối xử với cô như một người cha với con gái.

Cũng theo Karima El Mahroug, cô là 1 trong 10 vũ công được mời đến biệt thự riêng của ông Berlusconi tại Arcore, gần Milan trong lễ Valentine năm 2011 để phục vụ trong một bữa tiệc của ông và những người bạn thân thiết. Tuy nhiên, cô vũ này cho biết sau khi kể chuyện của mình cho Berlusconi ông đã tặng cô 7.000 Euro cùng một chiếc vòng kim cương và để cô ra về. Theo lời khai của Karima El Mahroug, khi biết cô mới 17 tuổi Berlusconi đã nói rằng trước đây ông đã từng dính vào vài vụ bê bối với trẻ vị thành niên và không muốn lặp lại điều đó.

Tai tiếng của cựu Thủ tướng Italia không chỉ liên quan đến mại dâm, ông còn là một tay chơi nổi tiếng với những màn thác loạn tập thể trong các khu dinh thự riêng biệt của mình.

Các nhà điều tra cho biết, họ đã chặn được khoảng 100.000 cuộc gọi và trao đổi liên quan đến các vụ thác loạn của Berlusconi sau 2 năm điều tra dựa trên các cáo buộc ban đầu. Đồng thời họ cũng cáo buộc 8 người khác có liên quan đến việc môi giới cho cựu Thủ tướng Italia thuê các cô gái trẻ đẹp đến tham dự tiệc tại những khu dinh thự riêng của ông tại Rome, Milan và Sardinia vào những năm 2008 - 2009.

Cơ quan điều tra đã có những báo cáo về một số cuộc điện thoại trong đó Thủ tướng Berlusconi nói về những người được thuê và cách mà họ "thể hiện" trong các bữa tiệc của ông. Theo báo Telegraph (Anh), các nhà điều tra kết luận đã có 30 phụ nữ đã được mời đến tham dự những bữa tiệc này và nhiều người trong số họ đã bán rẻ chính mình để đổi lại những khoản tiền hay quà tặng của nhà lãnh đạo.


Cựu Thủ tướng Italia Berlusconi mất sự nghiệp vì bê bối tình dục

Những bữa tiệc này được Berlusconi đặt tên là “Bunga Bunga”, bắt đầu với những món ăn đắt tiền cùng rượu mạnh sau đó mới đến nội dung chính của Bunga. Trong một căn phòng khiêu vũ, các mỹ nhân bắt đầu trổ tài trước mặt cựu thủ tướng và những vị khách thân thiết của ông. Họ uốn éo, khoe những đường cong tuyệt mỹ của mình đồng thời cởi bỏ dần y phục. Sau đó, khi mà chẳng còn mấy vải trên người, những mỹ nhân bắt đầu tìm đến các vị khách và chính Berlusconi để “va chạm xác thịt”.

Cuối cùng, khi bữa tiệc đã tàn, Berlusconi sẽ cùng một vài người đẹp về phòng để vui vẻ với nhau trong khi các vị khách của ông cũng có những lựa chọn cho riêng mình. Những mỹ nhân may mắn lọt vào mắt xanh của cựu thủ tướng sẽ nhận được tiền mặt, đồ trang sức đắt giá thậm chí là cả ô tô hay những biệt thự sang trọng sau khi qua đêm với ông.

Trong các cuộc điện thoại với Tarantini, điểm đáng chú ý nhất là ông Berlusconi đã từng khoe khoang với Tarantini về 11 cô gái đang chờ ông ngoài phòng nhưng ông chỉ "xử lý" được 8 trong số họ vì "không thể kham hết được". Trong một bản ghi khác, ông Berlusconi đã tự mô tả về bản thân mình rằng "ông vẫn là thủ tướng kể cả khi đang trong thời gian nghỉ ngơi".

Ngoài những người đẹp của Italia, còn có một số mỹ nữ trong số này đến từ Nam Mỹ và Đông Âu. Thông tin được xem là chấn động nhất là việc nữ diễn viên xinh đẹp người Italia Manuela Arcuri đã đề nghị đổi một đêm cùng Thủ tướng để giành quyền tổ chức sự kiện âm nhạc hằng năm San Remo nhưng bị từ chối.

Ngoài ra còn có một số cô gái khác, những người thường được gọi với cái tên "hậu cung" của thủ tướng, bao gồm Patrizia D'Addario - một gái mại dâm tự do, người mẫu Ioanna Visan và người mẫu đồ lót Romanie có tên Francesca Lana.

Giới truyền thông Italia công bố những bản ghi cuộc đàm thoại của ông Berlusconi với một thương gia địa phương có tên Tarantini, người đã bị các công tố viên cáo buộc điều hành một mạng lưới đường dây gái mại dâm cao cấp. Đây cũng là người đã tống tiền Berlusconi với yêu cầu 660.000 bảng Anh để đổi lấy sự im lặng về những bữa tiệc thác loạn này.

Sau khi từ chức không lâu, cựu Thủ tướng Italia đã chọn cho mình một thú vui hết sức lành mạnh đó là phổ lời cho các bản nhạc được viết bởi nhạc sĩ, ca sĩ người Nepal, Mariano Apicella. Nghệ sĩ guitar Apicella đã làm việc cùng với Berlusconi tại một biệt thự của vị cựu thủ tướng ở Sardinia - nơi mà trước đó, những tay săn ảnh đã chộp được và công bố những hình ảnh về các cô gái trẻ đẹp đang vui đùa với nhau. (còn nữa)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm