| Hotline: 0983.970.780

1 con cóc làm 1 người chết, 10 người nguy kịch

Thứ Sáu 28/06/2013 , 09:05 (GMT+7)

10 bệnh nhân nói trên nhập viện tối ngày 26/6, trong tình trạng hết sức nguy kịch do ngộ độc thịt cóc. Hiện 7 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, 3 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực.

Chiều ngày 26/6, có 20 người (cả đàn ông lẫn phụ nữ, đều là người dân tộc J’rai) ở làng Ghe, xã Ia Đơk (huyện Đức Cơ, Gia Lai) đi làm rẫy cà phê thuê cho người khác.

Khoảng 4 giờ chiều, anh Rơ Mah Brớ (SN 1990, một trong 20 người nói trên) phát hiện một ổ cóc, anh bắt một con mang xuống suối làm bằng cách: lột da, chặt chân, rồi lấy trứng cóc bỏ vào ống lồ ô nấu lên. Sau đó, cả nhóm quay lại lán ngồi uống rượu với thịt cóc (riêng 9 người phụ nữ không thích nhậu nên về trước).

Brớ cho biết: “Tôi ăn một miếng trứng và thấy ngon nên nói mọi người cùng ăn”. Trong số 11 người thì Kpuih Thung (18 tuổi) ăn nhiều nhất. Nhậu xong, ai về nhà nấy. Buổi chiều đang ngồi ăn cơm, Brớ thấy đau đầu, chóng mặt, nôn ói nhiều. Vợ anh vội đưa anh ra trạm xá và được chẩn đoán là ngộ độc thức ăn.


Các nạn nhân đang được cấp cứu tại BVĐK Gia Lai

Chiều cùng ngày, Kpuih Thung về nhà, nằm chết trên giường trong lúc ngủ do chất độc phát tán mạnh. Dân làng đã nổi chiêng trống, làm đám ma cho Thung ngay trong đêm. Những người còn lại, tất cả đều bị đau đầu, nôn ói nên đã được người nhà tức tốc đưa lên cấp cứu tại BVĐK tỉnh Gia Lai.

 

“Trong cơ thể của con cóc, các bộ phận như da, trứng, nội tạng đều có chứa độc tố. Độc tố này khi ngấm vào máu con người, sẽ phá hủy nhiều bộ phận, đặc biệt là hệ tim mạch: độc tố sẽ khiến tim đập chậm lại, dẫn đến tử vong. Chỉ cần độc tố của một con cóc có thể giết chết rất nhiều người” - bác sỹ Hồ Viết Hải - Phó khoa Nộ - BVĐK tỉnh Gia Lai chia sẻ.

Bác sỹ Bạch Anh Hùng - Phó GĐ BVĐK tỉnh Gia Lai, cho biết: 10 bệnh nhân nói trên nhập viện tối ngày 26/6, trong tình trạng hết sức nguy kịch do ngộ độc thịt cóc. Hiện 7 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, 3 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực.

Tại BVĐK tỉnh Gia Lai sáng 27/6, các nạn nhân đều thừa nhận rằng: Trước đây họ đã từng ăn thịt cóc, nhưng ăn trứng cóc thì đây là lần đầu. Tất cả đều không biết một điều căn bản là trên cơ thể của cóc có nhiều bộ phận chứa chất độc nguy hiểm như trứng, da…

Đầu giờ chiều ngày 27/6, 10 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch; tuy nhiên vẫn còn 3 bệnh nhân được điều trị tích cực tại khu Nội nặng. Bác sĩ Hồ Viết Hải - Phó khoa Nội - BVĐK tỉnh Gia Lai, cho biết: “Hiện các bệnh nhân đã cơ bản qua cơn nguy kịch, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải tiếp tục theo dõi ít nhất 2 ngày nữa vì sợ chất độc còn lại trong cơ thể sẽ phát tác”.

Danh sách 10 nạn nhân đang được cấp cứu tại BVĐK tỉnh Gia Lai:

Rơ Mah Brớ (SN 1990)

Rơ Mah Hip

Rơ Mah Prui (SN 1995)

Ksor Đậu

Puih Liệu (SN 1998)

Rơ Lan Bích (SN 1993)

O (SN 1993)

Kpuih Phúc (SN 1998)

Ksor Thýu (SN 1995)

Ksor Chinh (SN 1998)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm