| Hotline: 0983.970.780

100 người chết trong một ngày ở Gaza

Thứ Hai 21/07/2014 , 14:25 (GMT+7)

Israel và Gaza đều trải qua ngày đẫm máu nhất kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự.

Israel cho biết 13 binh sỹ của họ đã thiệt mạng kể từ tối thứ Bảy hôm 19/7 – thiệt hại nhân mạng lớn nhất chỉ trong một ngày của quân đội nước này trong nhiều năm.

‘Dân Israel choáng váng’

Ít nhất 87 cư dân được cho là đã chết hôm Chủ nhật ngày 20/7 – chỉ riêng khu vực Shejaiya đã có 60 người chết. Tổng số người chết ở Gaza cho đến nay đã là hơn 425 người.

Tối Chủ nhật ngày 20/7, Hamas nói họ đã bắt được một binh sỹ Israel nhưng Israel đã ra thông báo bác bỏ.

“Không có binh lính Israel nào bị bắt cả những tin đồn hiện nay là không đúng sự thật,” ông Ron Prosor, đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc cho biết.

Người ta có thể nghe thấy tiếng súng và tiếng hò reo ăn mừng ở thành phố Gaza sau khi có tin về tù binh Israel.

Như vậy tổng số binh sỹ Israel thiệt mạng trong chiến dịch cho đến nay là 18.


Liên Hiệp Quốc: Đa số người chết ở Gaza là dân thường

Phóng viên BBC Chris Morris từ miền nam Israel cho biết con số thương vong cao như thế chỉ trong một ngày sẽ gây choáng váng cho người dân nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Nenanyahu thề sẽ tiếp tục chiến dịch ở Gaza ‘đến khi nào cần thiết’ bất chấp thương vong.
"Đây là những cảnh kinh hoàng nhất mà chúng tôi từng chứng kiến, không chỉ bởi số lượng bệnh nhân và sự quá tải nhưng bởi nỗi đau thương." - Bác sỹ Na Uy Mads Gilbert, khoa cấp cứu Bệnh viện Shifa.

Ông nói Chính phủ Israel cảm thấy ‘rất đau lòng’ trước thương vong của các binh sỹ và rằng Hamas chứ không phải Israel phải chịu trách nhiệm trước tình trạng leo thang xung đột ở Gaza.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn vào tối ngày 20/7 để bàn bạc tình hình.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đến thủ đô Cairo của Ai Cập vào thứ Hai ngày 21/7 để ủng hộ các nỗ lực đạt được một lệnh ngừng bắn.

Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas nói số người thiệt mạng ở Quận Shejaiya ở phía đông thành phố Gaza là một ‘thảm họa’.

Phóng viên BBC Yolande Knell hiện có mặt tại chỗ cho biết người dân ở đây đang hoảng loạn với hàng ngàn người bỏ chạy.

“Liên Hiệp Quốc cho biết có 83.695 người đã rời bỏ nhà cửa ở Gaza và ẩn nấp ở 61 chỗ trú khác nhau và con số này đang ‘không ngừng tăng lên’.

Các nhân chứng mô tả các thi thể nằm trên đường.

‘Đau thương’

Trước đó hai bên đã đạt được một lệnh ngừng bắn nhân đạo nhưng chỉ kéo dài chưa đến một tiếng đồng hồ khi cả hai bên đổ lỗi cho nhau là đã vi phạm.


Hàng ngàn người dân Palestine đang trú ẩn ở những nơi an toàn

Nhân viên cứu thương nói họ không thể nào đến được khu đông của Quận Shejaiya, nơi rất gần với biên giới Israel.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC tiếng Ả Rập, Thủ tướng Netanyahu đã gọi Shejaiya là ‘thành lũy khủng bố’ và là nơi nã hõa tiễn về phía Israel.

Ông nói quân đội Israel không còn lựa chọn nào khác mà phải tiến vào khu vực đông dân cư và rằng Israel đã yêu cầu thường dân ở đây di tản.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nêu ‘quan ngại sâu sắc về con số thương vong ngày một tăng của dân thường’ trong một cuộc điện đàm với ông Netanyahu.


Nhiều cha mẹ đã mất con cái

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hiện đang ở Doha đã mô tả việc ném bom Shejaiya là ‘hành động tàn ác’ và kêu gọi tất cả các bên ‘tôn trọng luật pháp nhân đạo quốc tế’.

Tại bệnh viện Shifa, đông đảo xe cứu thương bị kẹt cứng ở cổng vào.

“Bệnh viện đã hoàn toàn quá tải. Đối với nhiều người chúng tôi, đây là những cảnh kinh hoàng nhất mà chúng tôi từng chứng kiến, không chỉ bởi số lượng bệnh nhân và sự quá tải nhưng bởi nỗi đau thương,” Bác sỹ người Na Uy Mads Gilbert, người đã làm việc ở khoa cấp cứu từ tối hôm qua và đã có mặt ở Gaza trong những lần giao tranh trước đây.

“Các em nhỏ này đang hết sức đau đớn. Các gia đình tan nát đang đưa xác con mình đi và nằm lăn ra mặt đất kêu khóc.”

(Theo BBC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm