| Hotline: 0983.970.780

11 tin nhắn khả nghi của Thái tử Ả rập trong vụ sát hại nhà báo

Chủ Nhật 02/12/2018 , 09:34 (GMT+7)

Một tài liệu mật của CIA tiết lộ Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman được cho là đã gửi ít nhất 11 tin nhắn tới trợ lý - người giám sát vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi trong khoảng thời gian diễn ra vụ việc này.

Thái tử Mohammed bin Salman và nhà báo Khashoggi. (Ảnh: Getty)

Thời báo Phố Wall ngày 1/12 dẫn một tài liệu tối mật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết Thái tử Mohammed bin Salman đã gửi tin nhắn cho Saud al-Qahtani. Theo tài liệu này, Qahtani là người giám sát nhóm sát thủ gồm 15 thành viên tham gia sát hại nhà báo Ả rập Xê út Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Ả rập Xê út ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/10.

Tài liệu của CIA hé lộ rằng trong khoảng thời gian diễn ra vụ sát hại nhà báo Khashoggi tại Istanbul, Qahtani đã liên lạc trực tiếp với thủ lĩnh của nhóm sát thủ. Nội dung chi tiết các tin nhắn giữa Thái tử Mohammed và Qahtani chưa được công bố, và cũng chưa rõ các tin nhắn này được gửi thông qua hình thức nào.

Theo tài liệu của CIA, vào tháng 8/2017, Thái tử Mohammed đã nói với các trợ lý rằng nếu nỗ lực của ông trong việc thuyết phục nhà báo Khashoggi quay trở về Ả rập Xê út bị thất bại, “chúng ta có thể dụ dỗ ông ta ra ngoài lãnh thổ Ả rập xê út và tiến hành dàn xếp”. CIA cho rằng đây dường như là điềm báo trước cho một kế hoạch của Ả rập Xê út nhằm vào nhà báo Khashoggi.

Ông Khashoggi là cây bút bình luận của báo Washington Post và là người chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Ả rập Xê út. Ông đã chuyển từ Ả rập Xê út tới Mỹ sinh sống và bị phát hiện mất tích sau khi đi vào lãnh sự quán Ả rập Xê út tại Istanbul để lấy tài liệu làm thủ tục kết hôn với bạn gái người Thổ Nhĩ Kỳ.

Tài liệu của CIA cho biết cơ quan này có sự tin tưởng ở cấp độ “từ trung bình đến cao” rằng Thái tử Mohammed đã “đích thân nhắm mục tiêu” tới ông Khashoggi và “có thể đã chỉ đạo vụ sát hại” nhà báo này. Tuy vậy, tài liệu cũng lưu ý: “Một điều rõ ràng là chúng tôi chưa có thông tin trực tiếp khẳng định Thái tử đã ra lệnh sát hại”.

Hồi tháng trước, CIA đã kết luận rằng Thái tử Mohammed có thể đã ra lệnh sát hại nhà báo Khashoggi và Tổng thống Donald Trump cùng các lãnh đạo tại Quốc hội Mỹ đã được CIA báo cáo về các thông tin liên quan tới vụ việc này. Tuy vậy, ông Trump tỏ ra nghi ngờ kết luận của CIA và khẳng định Thái tử Mohammed “có thể” không đứng sau vụ này.

Ả rập Xê út thừa nhận nhà báo Khashoggi đã bị sát hại trong lãnh sự quán, song khẳng định Thái tử Mohammed không có bất kỳ vai trò nào và mọi trách nhiệm đều được quy cho các đặc vụ. Văn phòng công tố Ả rập Xê út hồi tháng trước đã công bố cáo trạng đối với 11 nghi phạm có liên quan tới vụ sát hại nhà báo Khashoggi, song không tiết lộ danh tính.

Lo sợ đảo chính?

Hãng truyền thông PressTV (Iran) dẫn thông tin từ trang tin al-Khaleej Online cho biết, Thái tử Mohammed bin Salman đã điều động các binh sĩ và khí tài quân sự từ các tỉnh phía tây và phía đông của Ả rập Xê út tới thủ đô Riyadh vì lo ngại nguy cơ xảy ra đảo chính trong thời gian thái tử tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh, Thái tử Mohammed, người sẽ kế vị ngai vàng của quốc vương Ả rập Xê út, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích lan rộng về cuộc chiến đẫm máu tại Yemen cũng như vụ sát hại nhà báo Khashoggi.

Khalid bin Farhan Al Saud, một hoàng tử bất mãn của Ả rập Xê út đang sống lưu vong ở Đức, cảnh báo sắp xảy ra một cuộc đảo chính hoàng gia và một nhóm đối lập đã được thiết lập để lật đổ Thái tử Mohammed.

Gerald Fierstein, phó chủ tịch cấp cao Viện Trung Đông ở Washington, cho biết “kể từ sau vụ Khashoggi, có nhiều đồn đoán rằng một số thành viên hoàng gia đã trao đổi với nhau về sự cần thiết trong việc thay đổi lãnh đạo, hoặc ít nhất là thay đổi cấu trúc lãnh đạo” tại Ả rập Xê út.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm