| Hotline: 0983.970.780

12.300 mặt hàng của ASEAN sắp được bãi thuế

Thứ Hai 08/03/2010 , 23:01 (GMT+7)

Hiệp định về thiết lập quan hệ kinh tế gần gũi hơn giữa ASEAN với Australia và New Zealand dự kiến bắt đầu có hiệu lực vào cuối tuần này, tạo điều kiện cho trên 12.300 mặt hàng của 10 nước ASEAN hưởng mức thuế 0% khi xuất khẩu vào hai thị trường nói trên.

Báo “Dân tộc” của Thái Lan đưa tin hiệp định trên sẽ bao gồm các bước thực hiện lộ trình tự do hóa buôn bán hàng hóa thông qua cắt giảm biểu thuế quan, chuẩn hóa những quy định về tiêu chí kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm và hợp tác đầu tư.

Australia sẽ bãi bỏ thuế đối với 5.800 mặt hàng nhập từ các nước thành viên ASEAN, trong khi New Zealand cũng triển khai các biện pháp tương tự đối với 6.500 mặt hàng, ước chiếm trên 90% tổng số hàng hóa buôn bán giữa họ với khối ASEAN.

Đây là hiệp định thứ năm giữa ASEAN với các nước đối tác sau các hiệp định với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Ngoài các Hiệp định Tự do thương mại (FTA) với các đối tác kể trên, ASEAN cũng đang quan tâm thiết lập FTA với các nước thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh và khối thương mại Mercosur gồm bốn nền kinh tế hàng đầu ở Mỹ Latinh là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay, như là một phần trong nỗ lực gắn kết với nền kinh tế thế giới.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Thời của tôm sú?

Theo số liệu của Liên minh Thủy sản Toàn cầu (GSA), Trung Quốc, Việt Nam là hai quốc gia sản xuất tôm sú lớn nhất thế giới, với sản lượng mỗi nước khoảng 150.000 tấn.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

‘Con tôm ôm Thụy Hương 308’ cùng phát triển bền vững

Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đem đến năng suất vượt trội, khả năng chống chịu phù hợp với mô hình luân canh lúa - tôm trên những cánh đồng mặn xâm nhập.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.