| Hotline: 0983.970.780

16/18 bệnh nhân Covid-19 cách ly tại nhà hồi phục tốt

Thứ Ba 29/06/2021 , 14:17 (GMT+7)

Thái Lan Bộ Y tế Thái Lan dẫn tỷ lệ 16/18 bệnh nhân Covid-19 được "cách ly tại nhà" thí điểm gần đây đã hồi phục tốt, đồng thời coi đây là mô hình cần nhân rộng.

Một bệnh viện dã chiến hai tầng với 168 giường phục vụ bệnh nhân Covid-19 nặng được lắp đặt ở quận Laksi sau khi các giường ICU của các bệnh viện ở Bangkok đã quá tải. Ảnh: BKP

Một bệnh viện dã chiến hai tầng với 168 giường phục vụ bệnh nhân Covid-19 nặng được lắp đặt ở quận Laksi sau khi các giường ICU của các bệnh viện ở Bangkok đã quá tải. Ảnh: BKP

Hiện Bộ Y tế Thái Lan đánh giá mô hình thí điểm này là phù hợp trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 mới đang tăng lên hàng ngày và để giải phóng giường bệnh cho những bệnh nhân nặng hơn điều trị.

Tổng giám đốc Cơ quan Dịch vụ Y tế, tiến sĩ Somsak Akkasilp cho biết thêm, đây là mô hình cách ly tại nhà bệnh nhân Covid-19 do Bệnh viện Rajavithi ở thủ đô Bangkok tổ chức. Kết quả là chỉ có hai trong số 18 bệnh nhân có tình trạng xấu đi và đều đã được đưa trở lại bệnh viện để điều trị.

Theo ông Somsak, phương pháp cách ly tại nhà được thử nghiệm đối những bệnh nhân không có triệu chứng và không mắc các bệnh nền tiềm ẩn, cụ thể là béo phì, đau tim hoặc bệnh thận mãn tính. Ngoài ra số bệnh nhân này đều không quá 60 tuổi và phải ở riêng biệt, hoặc cùng lắm là chỉ thêm một người nữa là thành viên trong gia đình.

Liệu trình điều trị là các bệnh viện sẽ gửi thuốc cho những bệnh nhân bị cách ly tại nơi cư trú, tùy theo tình trạng bệnh của họ. Trong trường hợp khỏe mạnh, không mắc bệnh mãn tính thì người bệnh sẽ được dùng thuốc được bào chế từ thảo dược Kariyat. Tuy nhiên, những người mắc những bệnh mãn tính được kiểm soát sẽ được kê toa thêm thuốc kháng virus Favipiravir.

Ngoài ra, bệnh nhân sẽ nhận được ba bữa ăn mỗi ngày do các bệnh viện chuyển đến. Trong thời gian cách ly, người bệnh không được tiếp khách hoặc tiếp xúc gần với người già, trẻ em. Nếu ở chung nhà với người khác, họ phải ở phòng ngủ riêng và tránh xa các không gian chung.

Họ cũng phải giữ các vật dụng cá nhân của mình tránh xa người khác trong khi thường xuyên vệ sinh tay, sử dụng gel rửa tay, đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội.

Thứ trưởng Sathit Pitutecha cho biết, ý tưởng cách ly tại nhà sẽ sử dụng thêm các công nghệ chuyên dụng mới để các bác sĩ có thể tiện theo dõi các triệu chứng của bệnh nhân từ xa (như đo thân nhiệt và nồng độ oxy trong máu), trong đó sẽ nhắm vào những người thuộc vùng "xanh" - những người không có triệu chứng ở các đô thị đông đúc. Hiện các tỉnh xung quanh thủ đô Bangkok được chỉ định là vùng "đỏ sẫm"- nơi có số bệnh nhân gia tăng đột trong những ngày gần đây.

Ông Sathit cho biết, việc điều trị những người bệnh nặng là ưu tiên hàng đầu và các nhà chức trách đang cố gắng đảm bảo có đủ giường cho những người bị nhiễm bệnh và tránh tử vong bằng mọi giá.

Văn phòng An ninh Y tế Quốc gia Thái Lan (NHSO) sẽ chi trả 1.000 bạt mỗi ngày cho mỗi người để trang trải ba bữa ăn hàng ngày do bệnh viện giám sát và cung cấp cùng với 1.100 bạt mỗi ngày cho các thiết bị y tế.

(The Nation; BKP)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm