| Hotline: 0983.970.780

2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị đuối nước tử vong

Thứ Năm 23/09/2021 , 12:36 (GMT+7)

Sáng ngày 23/9, ông Nguyễn Hùng Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình 2 em học sinh bị đuối nước tử vong.

2 nạn nhân là em V.M.T. (7 tuổi), học sinh lớp 2 Trường tiểu học số 2 Phước An và em N.Q.B. (13 tuổi) học sinh lớp 8 Trường THCS Phước An, cả 2 đều ở thôn An Sơn 2, xã Phước An (huyện Tuy Phước) bị tử vong do đuối nước xảy ra vào chiều 22/9, tại khu vực hồ Cóc Ké ở thôn An Sơn 2.

Ông Nguyễn Hùng Tân đã thay mặt UBND huyện Tuy Phước trao cho mỗi gia đình  nạn nhân số tiền 1,5 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em của huyện.

Ông Nguyễn Hùng Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định), chia sẻ nổi đau với gia đình nạn nhân. Ảnh: Đ.T

Ông Nguyễn Hùng Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định), chia sẻ nổi đau với gia đình nạn nhân. Ảnh: Đ.T

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 22/9, 2 em V.M.T và N.Q.B. cùng một người bạn rủ nhau lên hồ Cóc Ké để vớt phế liệu nổi trên mặt hồ. Không may, em B. bị trượt chân rớt xuống hồ, em T. lội xuống cứu nhưng bị đuối nước theo. Thấy vậy, em còn lại hô hoán và được một số chiến sĩ bộ đội đóng quân ở gần đó lao xuống cứu. Tuy nhiên, 2 em T. và B. đã tử vong. 

Được biết, cả bố và mẹ em T. đều là người bị câm điếc, còn bố và mẹ em B. đã ly hôn, mẹ em B. đang điều trị bệnh ung thư. Đặc biệt, gia đình cả 2 em đều thuộc diện hộ cận nghèo.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất