| Hotline: 0983.970.780

3 mũi quân Kiev đang bị vây khốn ở Donetsk

Thứ Hai 25/08/2014 , 19:20 (GMT+7)

Bản tin cập nhật lúc 20h25 ngày 25/8 theo giờ Hà Nội của Itar-Tass cho biết, quân đội Ukraine tại Yelenovka đã thất thủ. Có tin hỏa lực của Ukraine bị bao vây và vô hiệu hóa gồm 40 xe tăng, 100 thiết bị pháo các loại, hơn 100 xe thiết giáp chở quân, 50 hệ thống hỏa tiễn đa nòng Uragan và Grad, hơn 60 súng cối, hơn 2.000 binh sĩ.../ Kiev chi 3 tỷ USD nâng cấp quân đội đánh quân ly khai

Mũi quân thứ ba của quân đội Ukraine đang bị lực lượng ly khai vây khốn ở khu vực các thị trấn Stepanovka, Amvrosiyevka, Stepano-Krynka thuộc ngoại ô Donetsk, Novorossiya - hãng tin của nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk cho biết.

Cuộc bao vây diễn ra cả sáng thứ Hai, 25/8.

Đêm trước đó, hai mũi tấn công chủ lực khác của Ukraine đã giao tranh ác liệt với lực lượng ly khai nhưng không phá được vòng vây. Cuộc giao tranh xảy ra ở các quận và thị trấn Voikovsky, Kuteinikovo, Blagodatnoye, Alekseyevskoye, Uspenka, Ulyanovskoye.

Tổng cộng 3 nhóm tấn công này của Ukraine bị bao vây và vô hiệu hóa gồm 40 xe tăng, 100 thiết bị pháo các loại, một cơ số lớn xe thiết giáp chở quân, 50 hệ thống hỏa tiễn đa nòng Uragan và Grad, hơn 60 súng cối.

Các cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng ly khai cũng diễn ra ở Yelenovka, Novorossiya đưa tin.

Bản tin cập nhật lúc 20h25 ngày 25/8 theo giờ Hà Nội của Itar-Tass (Nga) cho biết, quân đội Ukraine tại Yelenovka đã thất thủ.

Không tính số quân chạy thoát, lực lượng ly khai bắt được 3 binh sĩ Chính phủ, 3 khẩu Rapira chống tăng cùng đạn, một thiết giáp đa chức năng có ụ súng đất đối không Zu-23-2 cùng nhiều xe chở quân.

Tại các khu vực đông dân cư khác là Novodvornoye, Agronomicheskoye, Novokaterinovka, Osykovo, Klyonovka, Stroitel và Leninskoye, lực lượng ly khai đã làm "tịt ngòi" 60 súng phóng lưu, khoảng 100 xe thiết giáp cùng 2.000 binh sĩ Ukraine bị chôn chân tại chỗ.

Tiểu đoàn thiện chiến Dnepr-1 được cử đến hỗ trợ các toán quân bị bao vây cũng bị chặn đứng ở khu vực Novoazovsk mà quân ly khai lập trạm kiểm soát. 

Trong khi đó có tin lực lượng phòng vệ Donetsk đã thay đổi chiến thuật để chống lại quân đội Chính phủ. Chiến thuật được chuyển từ hoạt động của các toán quân nhỏ đánh lui theo lối du kích sang các cuộc phản công quy mô lớn mang tính chiến dịch.

Bộ Quốc phòng của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk tuyên bố chiến dịch tổng tấn công để khẳng định sức mạnh của họ.

Trong khi đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã hủy diệt 8 xe tăng của quân ly khai cùng 10 xe chiến đấu cơ động và 250 tay súng.

Cũng trong ngày 25/8, Itar-Tass đưa tin tiếng pháo rền vang ở nhiều khu vực thuộc Donetsk.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm