| Hotline: 0983.970.780

30 năm, khuyến nông Tiền Giang tập huấn sản xuất hơn 1 triệu lượt nông dân

Thứ Bảy 01/04/2023 , 07:06 (GMT+7)

Tiền Giang Chiều ngày 31/3, Sở NN-PTNT Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông tỉnh Tiền Giang (1993-2023).

Hệ thống khuyến nông Tiền Giang đã bám sát nội dung chương trình phát triển nông nghiệp của tỉnh. Ảnh: Minh Đảm.

Hệ thống khuyến nông Tiền Giang đã bám sát nội dung chương trình phát triển nông nghiệp của tỉnh. Ảnh: Minh Đảm.

Ngay từ ngày đầu thành lập, hệ thống Khuyến nông tỉnh Tiền Giang đã kết hợp chặt chẽ, hài hòa các phương pháp tiếp cận khuyến nông: tiếp cận từ dưới lên, theo mục tiêu chiến lược, thông tin tuyên truyền và bám sát tiếp cận địa bàn. Nội dung khuyến nông đã bám sát các chương trình phát triển sản nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, chuyển giao thành công nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, góp phần tăng sản lượng, chất lượng nông sản.

Tiêu biểu nhất, từ nguồn kinh phí của Trung ương và địa phương, khuyến nông Tiền Giang đã tổ chức hơn 100 lớp đào tạo TOT cho cán bộ ngành nông nghiệp hơn 34 ngàn cuộc tập huấn, hội thảo với hơn 1 triệu lượt nông dân tham dự với các nội dung: kỹ năng khuyến nông, nhân giống lúa cộng đồng (FFS), quy trình sản xuất lúa 3 giảm, 3 tăng, 1 phải 5 giảm, sản xuất an toàn, VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, chăn nuôi - nuôi thủy sản an toàn sinh học, ứng dụng phế phẩm sinh học trong sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu.

Tặng hoa tri ân cho các lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông qua các thời kỳ. Ảnh: Minh Đảm.

Tặng hoa tri ân cho các lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông qua các thời kỳ. Ảnh: Minh Đảm.

Ba mươi năm qua, chương trình khuyến nông đã thực hiện 3063 mô hình trình diễn và 204 dự án, đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực, nhiều nhất là lĩnh vực trồng trọt. Đối với cây lúa, đã có với 976 mô hình, dự án với thực hiện trên 14.154 ha. Hoạt động khuyến nông đã chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ thuật như: sử dụng giống lúa cấp xác nhận, bón phân cân đối hợp lý, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sạ thưa, sạ hàng… Kết quả giảm lượng giống gieo sạ từ 200-250 kg/ha còn 80-120kg/ha, 91,7% sử dụng giống cấp xác nhận, 100% diện tích áp dụng cơ giới hóa khâu làm đất và thu hoạch sản phẩm, 60% áp dụng cơ giới khâu gieo sạ, bón phân, phun thuốc… Năng suất các năm tăng từ 4-4,5 tấn/ha lên 6-8 tấn/ha.

Còn đối với cây ăn trái, đã có 454 mô hình, dự án gắn với tiến bộ kỹ thuật như: sử dụng giống cây ăn trái chất lượng cao thay thế giống lạc hậu, thoái hóa, bón phân hữu cơ, quản lý sâu bệnh theo IPM. Qua đó đã hình thành vùng chuyên canh, chiếm 89% diện tích vườn cây ăn trái toàn tỉnh, đạt năng suất chất lượng cao và phát triển trên 70% diện tích cây ăn trái ứng dụng phân bón hữu cơ và tưới tiết kiệm. Tiêu biểu nhất là xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn, sầu riêng Ngũ Hiệp, khóm Tân Phước, thanh long Chợ Gạo.

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN-PTNT Tiền Giang cho biết, hoạt động khuyến nông sẽ bám sát đề án 'Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2030'. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN-PTNT Tiền Giang cho biết, hoạt động khuyến nông sẽ bám sát đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2030”. Ảnh: Minh Đảm.

Theo ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang, hoạt động khuyến nông của tỉnh giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030 sẽ bám sát kế hoạch hành động của Bộ NN-PTNT, Tỉnh ủy Tiền Giang và đặc biệt là Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2030”.

Tỉnh Tiền Giang sẽ củng cố, nâng cao năng lực đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo, then chốt của hoạt động khuyến nông. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông góp phần xây nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, nông thôn hiện đại. Đẩy mạnh xã hội hóa khuyến nông, kết hợp giữa khuyến nông nhà nước với khuyến nông doanh nghiệp, khuyến nông cộng đồng, khuyến nông xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày càng tăng của sản xuất, thị trường, hướng tới mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển bền vững.

Hội nghị cũng được nghe trình bày một số tham luận về mô hình hay ở khuyến nông cơ sở. Dịp này, hội nghị đã khen thưởng 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác khuyến nông 30 năm qua. Tặng hoa tri ân các nguyên lãnh đạo, các doanh nghiệp đồng hành với công tác khuyến nông.

Năm 1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký Nghị định thành lập hệ thống khuyến nông Việt Nam. Ngày 21/12/1993, UBND tỉnh thành lập Trung tâm khuyến nông Tiền Giang với 37 biên chế, 3 phòng chuyên môn và 9 trạm. Năm 1999 thành lập Trung tâm Khuyến ngư. Năm 2008 sáp nhập Trung tâm Khuyến ngư và Trung tâm Khuyến nông thành lập Trung tâm Khuyến nông. Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2000/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống Nông nghiệp trực thuộc Sở NN-PTNT; Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng Nông lâm thủy sản thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Tiền Giang; Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tiền Giang.

Xem thêm
Bò dự án lăn đùng ra chết, nhà thầu không cấp bù

Bò dự án cấp chưa đầy 1 tháng thì lăn đùng ra chết. Người dân không biết đi đòi ai trong khi địa phương cũng không có phản ứng gì với nhà thầu.

Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng, tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo khẩn

BẮC KẠN Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng tại tất cả các huyện, thành phố, UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo khẩn thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.

Có mưa, nông dân vùng hạn mặn Gò Công chuẩn bị xuống giống vụ hè thu

TIỀN GIANG Tại vùng ngọt hóa Gò Công (tỉnh Tiền Giang) lúc này, những cơn mưa đầu mùa đã thấm ướt mặt ruộng khô cằn sau những ngày nắng gắt, nước mặn vây quanh.

Lớp tập huấn đầu tiên về quy trình canh tác lúa giảm phát thải

SÓC TRĂNG Từ ngày 17 – 23/5, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tập huấn quy trình canh tác lúa tiên tiến tại 5 địa phương thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.