| Hotline: 0983.970.780

5 nước Nam Mỹ đồng loạt mất điện

Thứ Ba 18/06/2019 , 09:35 (GMT+7)

Mô tả đây là sự cố chưa từng có tiền lệ, Tổng thống Argentina, ông Mauricio Macri cho biết từ các nguồn tin báo cáo không thể loại trừ đây là một vụ tấn công mạng có chủ đích.

7h07 sáng Chủ nhật 16/6 theo giờ địa phương, tức đêm cùng ngày theo giờ Việt Nam, 5 quốc gia khu vực Nam Mỹ gồm Argentina, Uruguay, Brazil, Chile và Paraguay đồng loạt rơi vào tình trạng mất điện trên diện rộng. Khoảng 50 triệu người ở 5 quốc gia bị ảnh hưởng.

Nhân viên dùng đèn của điện thoại kiểm tra danh sách cử tri đi bỏ phiếu bầu chính quyền địa phương ở Rosario, Argentina.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Macri nói rằng một cuộc điều tra cấp quốc gia đã được triển khai. Sự cố bắt nguồn từ một lỗi chưa xác định được trên lưới điện của Argentina, gây ra phản ứng dây chuyền đến 4 nước còn lại dùng chung hệ thống này. Tấn công mạng chưa được đặt làm giả thuyết chính của cuộc điều tra, nhưng Bộ trưởng Năng lượng Gustavo Lopetegui - đứng trong bóng tối ở sân bay Buenos Aires khẳng định đó là nghi ngờ chính đáng.

“Sáng nay, sự cố trên hệ thống truyền tải duyên hải đã dẫn đến mất điện toàn quốc. Đây là vụ việc chưa từng xảy ra cần được điều tra cặn kẽ”, Tổng thống Macri nói.

Tại Paraguay, Cục Điện lực quốc gia cho biết sự cố ở Argentina đã đánh sập toàn bộ hệ thống máy phát ở Nhà máy Thủy điện Yacyreta, ngắt kết nối với hệ thống tuyền tải điện ở nước này. Yacyreta là nhà máy cung cấp điện lớn nhất của Paraguay.

Argentina cung cấp một lượng lớn điện năng cho các nước láng giềng Uruguay, Brazil, Chile và Paraguay thông qua lưới điện liên quốc gia. Sự cố từ nước này lập tức sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia láng giềng, Công ty Truyền tải điện quốc gia Uruguay là UTE lo lắng.

Theo Bộ Năng lượng Argentina, sau 7 tiếng tê liệt hệ thống, điện đã từng bước được khôi phục ở khoảng 1/2 diện tích bị ảnh hưởng, vào khoảng sáng sớm 17/6 theo giờ Việt Nam. Vùng thủ đô Buenos Aires được cấp điện trở lại gần như đầy đủ. Tại Uruguay, Công ty UTE cho biết 88% khách hàng của họ cũng đã được cấp điện.

Thiệt hại kinh tế do sự cố mất điện chưa được thống kê khi các ngành kinh doanh hoạt động vào cuối tuần vẫn đóng cửa. Một số mạng điện thoại ở Argentina mất liên lạc, nhiều chuyến bay ở sân bay Buenos Aires bị hủy. Cũng tại Argentina, nó xảy ra đúng ngày nước này tổ chức bầu cử cấp chính quyền địa phương ở các tỉnh Santa Fe, Formosa, San Luis. Tờ báo địa phương Clarin cho hay, nhiều nơi phải thắp nến hoặc soi đèn điện thoại để tổ chức bỏ phiếu.

Ông Carlos Garcia Pereira - Giám đốc Công ty truyền tải điện lớn nhất Argentina là Transener cẩn thận hơn 2 cấp trên của mình. “Một lỗi kỹ thuật, hay đơn giản sương mù đậm cũng có thể gây ra sự cố”, ông Pereira nói.

 

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm