Bắc Triều Tiên nơi có những quy định khác xa so với phần còn lại của thế giới |
1. Giàu có mới được sống ở thủ đô
Thủ đô Bình Nhưỡng |
Nếu giàu có và có thế lực thì dễ dàng được chấp thuận sống ở Bình Nhưỡng, thành phố lớn nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ngược lại, nếu nghèo thì chỉ được thưởng thức hương vị của thành phố mà thôi. Muốn được sống ở thủ đô, phải được Chính phủ phê duyệt và cho phép.
2. Cần sa được xem là hợp pháp
Theo một số người đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên, cần sa được bày bán tự do tại các chợ địa phương, thậm chí người ta có thể đến thăm những cánh đồng cần sa ngay tại các vùng ngoại ô của Bình Nhưỡng.
Ảnh minh họa |
Cần sa hay gai dầu (tên khoa học Cannabis), thường được gieo trồng để lấy sợi, hạt, dầu gai dầu, nhưng cũng được dùng để trị bệnh hoặc sử dụng như là một loại ma túy. Năm 2013 có 60,4 tấn cần sa được sản xuất hợp pháp và có tới 9% những người sử dụng cần sa bị nghiện do lạm dụng.
3. Cảnh sát thời trang giám sát mốt tóc
Ảnh minh họa |
Bắc Triều Tiên không nổi tiếng về thời trang nhưng kiểu tóc lại có các quy định cụ thể. Chính phủ đã ban hành 28 kiểu tóc mà công dân phải tuân theo, chọn lấy 1 trong số 28 kiểu tóc này. Nếu không tuân thủ, sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc, vì vậy ở Bắc Triều Tiên còn có cả cảnh sát thời trang.
4. Mọi người phải đi bầu cử
Ảnh minh họa |
Ở hầu hết các quốc gia, bỏ phiếu là quyền lợi còn ở Bắc Triều Tiên bỏ phiếu là bắt buộc. Nếu không sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Tại Triều Tiên bầu cử được tổ chức 5 năm một lần, các thành viên trong cùng một gia đình bao giờ cũng thắng cử với số phiếu cao nhất.
5. Cá nhân phạm tội cả gia đình bị vạ lây
Ảnh minh họa |
Ở hầu hết các quốc gia, chỉ những người phạm tội mới phải chịu hình phạt nhưng Bắc Triều Tiên lại “đi một bước xa hơn”, cá nhân phạm tội thì cả gia đình bị vạ lây. Đây là thông điệp nhằm khẳng định, đất nước không tha thứ cho bất kỳ kẻ phá hoại nào, Chính phủ có thể bỏ tù toàn bộ gia đình người phạm. Thực tế, không chỉ 1 thế hệ mà có tới 3 thế hệ gia đình người phạm tội phải chịu hậu quả một người duy nhất gây ra.
Toàn cảnh cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều