| Hotline: 0983.970.780

7 dấu hiệu phụ nữ mắc bệnh tim

Thứ Ba 24/04/2012 , 10:50 (GMT+7)

Để giúp phụ nữ nhận biết nhanh dấu hiệu nguy hiểm, ĐH Y khoa Columbia Mỹ vừa khuyến cáo 7 dấu hiệu của cơn đau tim ở phụ nữ...

Theo Tạp chí Phòng bệnh (Prevention) của Mỹ, thông thường, dấu hiệu mắc bệnh tim không phân biệt giới tính, vì vậy cả nam, nữ đều có dấu hiệu giống nhau, như tức ngực giống như có vật đè lên ngực.

Nhưng qua nghiên cứu vè kinh nghiệm điều trị của các chuyên gia ở ĐH Y khoa Columbia Mỹ (MCU) thì trong thực tế có khoảng 43% phụ nữ mắc bệnh tim vành lại không hề có dấu hiệu đau tức ngực. Do dấu hiệu không rõ ràng nên phụ nữ thường do dự, chờ đợi quá lâu trước khi đi thăm khám bác sĩ. Hậu quả, tỷ lệ mắc bệnh tim không được cải thiện nên tỷ lệ tử vong cao hơn ở đàn ông. 

Để giúp phụ nữ nhận biết nhanh dấu hiệu nguy hiểm nói trên, MCU vừa khuyến cáo 7 dấu hiệu của cơn đau tim ở phụ nữ không thể xem thường.

- Cực kỳ mệt mỏi: Vài ngày thậm chí tới một tuần trước khi cơn đau tim xảy ra, có tới 70% phụ nữ cảm thấy suy nhược, mệt mỏi. Mệt đến nỗi không muốn ăn, không muốn xách cả máy tính.

- Đau nhẹ: Thay vì tức ngực, người bệnh lại cảm thấy hơi đau, nhất là phía tim. Thường cảm thấy đau, áp lực mạnh tại vùng xương ức, đau lưng phía trên, đau vai cổ hoặc quai hàm.

- Buồn nôn hay chóng mặt: Trước khi cơn đau tim xảy ra thường xuất hiện hiện tượng khó tiêu, nôn ói hoặc cảm giác như sắp chết.

- Ra mồ hôi: Tự nhiên thấy ra mồ hôi ướt đẫm mà không có lý do rõ ràng, mặt tái mét hay nhợt nhạt

- Khó thở: Có tới 58% phụ nữ mắc bệnh tim cho biết họ mắc chứng khó thở, thở hổn hển thậm chí không thể thực hiện được cuộc hội thoại do không thở nổi.

- Mất ngủ: Có tới gần nửa phụ nữ trước khi cơn đau tim xảy ra khoảng 1 tuần, thường mắc bệnh khó ngủ, mất ngủ và thức dậy liên tục trong đêm.

- Bồn chồn lo lắng: Trước cơn đau tim, phần lớn nhóm người mắc bệnh thường có cảm giác sợ hãi, lo lắng giống như ngày tận thế đang đến gần. Đây là lý do mà các chuyên gia tim mạch đầu ngành vẫn chưa giải thích nổi, rất có thể là dấu hiệu mang tính bản năng, cơ thể mách bảo phải quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân.

Giải pháp

Khi có những dấu hiệu này xuất hiện nhất thiết nhờ người nhà đưa vào viện. Bác sĩ tiến hành khám và đưa ra các khuyến cáo điều trị, thậm chí còn phải cấp cứu nếu ngừng tim cấp. Đồng thời nên dùng một viên aspirin ngay tại nhà, nhai và dùng nước uống để ngăn ngừa hiện tượng đông máu. Các dấu hiệu nói trên nếu can thiệp kịp thời sẽ có tác dụng tích cực, đặc biệt là cải thiện tỷ lệ sống còn cho người bệnh.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm