| Hotline: 0983.970.780

9 sai lầm của chàng nơi phòng the

Thứ Hai 02/01/2012 , 08:44 (GMT+7)

Khi chuẩn bị vào cuộc cùng nàng, điều đáng lo nhất là làm nàng cụt hứng. Có 9 điều bạn cần tuyệt đối tránh, nếu còn muốn nàng lên giường cùng mình lần sau.

Ảnh minh họa
Khi chuẩn bị vào cuộc cùng nàng, điều đáng lo nhất là làm nàng cụt hứng. Có 9 điều bạn cần tuyệt đối tránh, nếu còn muốn nàng lên giường cùng mình lần sau.

1. Quên hôn

Nghe có vẻ lạ nhưng thực tế là có rất nhiều anh chàng quên mất việc hôn nàng trong khi mải mê "leo dốc". Tại sao? Có thể tư thế khiến việc đó khó xảy ra. Tuy nhiên, vẫn cần phải tìm cách hôn nàng khi 2 bạn đang mải miết hoà mình vào nhau.

2. Ngấu nghiến nàng trước khi nàng sẵn sàng

Trong khi nhiều phụ nữ thích những anh chàng mạnh bạo, thì việc sục sạo ngay trên người nàng trước khi nàng thực sự hưng phấn sẽ chỉ làm nàng đau và khó chịu. Hãy đảm bảo nàng hoàn toàn bị kích thích trước khi cắn vào ngực nàng, vai, cổ và các bộ phận khác trên cơ thể.

3. Lãng quên các vị trí thứ yếu trên người nàng

Ngực và vùng tam giác ẩn luôn là điểm thu hút tuyệt vời, nhưng bạn cũng nên quan tâm tới cả những vùng khác trên người nàng. Lướt nhẹ lưỡi lên gáy nàng, hôn bụng, vuốt ve lưng, mơn man đùi nàng... tập trung vào toàn bộ cơ thể. Nó sẽ làm nàng hưng phấn hơn và cũng sẽ sẵn lòng chiều bạn hơn nữa.

4. Đè nặng lên người nàng

Đó là điều dễ xảy ra khi bạn quên mình trong phút chốc và mải mê tận hưởng khoái lạc. Nhưng khi nằm trên người nàng, cần chú ý không đè nặng toàn bộ cơ thể lên nàng, điều đó sẽ khiến nàng đau và khó thở.

5. "Ra quân" quá sớm hoặc quá muộn

Bạn cần có sự kiểm soát tốt "đứa con cưng" của mình để xuất quân một cách thích hợp. Quá sớm sẽ làm nàng không thoả mãn, quá muộn thì khiến nàng cảm giác khô như giấy ráp. Nếu bạn không thể kiềm chế việc phóng tinh sớm, cần dành nhiều thời gian hơn cho màn dạo đầu. Còn nếu bạn chỉ có thể xuất tinh nhờ kích thích bên ngoài, thì tốt nhất đưa nàng lên tới đỉnh trước rồi nhờ nàng giúp bạn đạt cực khoái bằng tay.

6. Không cảnh báo trước cho nàng về "sự ra quân"

Nếu bạn cứ để mặc nó tràn ra, cho dù là bên trong hay trên người nàng, thì cũng sẽ khiến nàng bất ngờ và hụt hẫng. Cần thông báo trước cho nàng biết để chuẩn bị tinh thần, chỉ cần bằng một câu nói đơn giản. Nàng xứng đáng được biết điều đó.

7. Đối xử với nàng như trong phim khiêu dâm

Mặc dù một số đôi có thể thích kiểu sex hung bạo, nhưng bạn cũng nên nói trước với nàng trước khi thử nghiệm các hành vi đó. Nếu không bạn sẽ có nguy cơ bị tẩy chay.

8. Im lặng

Bạn chắc chắn rất muốn nghe âm thanh của nàng để biết nàng có thích thú hay không, vì vậy cũng làm như vậy với nàng, lên tiếng khi bạn hài lòng. Những thứ đơn giản như tiếng rên nhẹ hay câu nói: "Thật tuyệt vời" sẽ khích lệ nàng rất nhiều.

9. Đều như cái máy

Phụ nữ không thích một hành động kéo dài quá lâu. Hãy pha trộn giữa nhịp độ nhanh và chậm, ra vào hợp lý. Tuỳ thuộc vào từng trường hợp để kết hợp và đổi mới các phương pháp, nó sẽ khiến nàng không bao giờ muốn rời khỏi bạn.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm