| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai: Nước giếng bỗng nhiên nóng 70 độ C

Thứ Ba 05/04/2011 , 14:31 (GMT+7)

Thời điểm nước nóng nhất là sáng sớm và chiều tối (60-70 độ C), buổi trưa độ nóng giảm xuống, nhưng không đáng kể.

Giếng nước nhà ông Lê Văn Bảo, thôn Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng được đào cách đây 25 năm, nhưng từ giữa tháng 3 đến nay mặc dù trời tương đối lạnh, nhưng nước giếng tự nhiên nóng và bốc hơi, nhất là vào buổi sáng.

Thời điểm nóng nhất có thể tới 60-70 độ C làm đường ống bơm nước bằng nhựa bị biến dạng, máy bơm cũng bị hư hỏng.

Ông Bảo cho biết mẹ của ông năm nay 95 tuổi, chân tay co quắp, ăn uống, đi lại khó khăn, song từ khi tắm bằng nước nóng được lấy từ giếng lên, chân tay bà đã mềm mại và vận động trở lại được, sức khỏe tốt lên hẳn. Do vậy đa số người dân khu vực đều cho rằng, giếng này phát sinh mạch nước khoáng.

Tuy nhiên chưa có cơ quan chức năng nào của địa phương khảo sát, kiểm nghiệm để sớm đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho bà con.

Giếng nước nhà ông Bảo nằm trong khuôn viên của gia đình, mặt bằng tương đối phẳng, cao so với mặt biển khoảng 87m, cách sông Hồng về phía hữu ngạn khoảng 0,5km, cách thành phố Lào Cai khoảng 40km về phía Đông Nam.

Theo như lời kể của ông Bảo, giếng này được đào cách đây 25 năm, sâu 14m, nước trong, mát lạnh và luôn ở mức trên 7m kể từ đáy lên. Mấy chục năm nay, gia đình ông vẫn sử dụng giếng nước này để sinh hoạt hàng ngày. Nhưng cách đây gần một tháng, nước giếng “bỗng dưng” có hiện tượng nóng lên bất thường, múc lên không thể sử dụng trực tiếp ngay được mà phải pha nước lạnh hoặc chờ để nguội dần mới có thể tắm rửa được.

Chiều 4/4, khi bơm nước lên, nước vẫn đang nóng khoảng 50 độ C. Theo như gia đình ông Bảo cho biết thì thời điểm nước nóng nhất là sáng sớm và chiều tối, buổi trưa độ nóng giảm xuống, nhưng không đáng kể.

Một số giếng nước của các nhà lân cận như bà Lê Thị Hiên, Trần Dư Thản gần đây cũng có hiện tượng nóng hơn bình thường. Bà Hiên cho biết, sáng 3/4, khi bơm nước lên để sinh hoạt, nước từ giếng nhà bà cũng có sự thay đổi nhiệt độ khá nhiều so với trước. Nhà anh Trần Dư Thản, cách nhà ông Bảo và bà Hiên chừng 100m, xưa nước giếng vẫn mát lạnh, nhưng gần đây cũng ấm dần lên.

Đã có nhiều người dân trong thôn sang nhà ông Bảo, bà Hiện... xin nước để tắm cho trẻ em và người già bởi lý do đơn giản là nước ấm, không phải tốn củi để đun nấu. Tuy nhiên cũng có người bán tín bán nghi, chưa biết tác dụng của nước giếng đối với sức khỏe và sản xuất có tốt không. Vì vậy, rất mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhanh chóng tiến hành khảo sát, kiểm nghiệm, nhằm đưa ra lời giải thích cho hiện tượng kì lạ nói trên để bà con yên tâm sử dụng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm