| Hotline: 0983.970.780

An Giang công bố tình huống khẩn cấp sạt lở sông Hậu

Thứ Tư 13/07/2022 , 08:19 (GMT+7)

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ sông Hậu, đoạn thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ sông Hậu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ sông Hậu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày 12/7, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn sạt lở bờ sông Hậu, đoạn qua thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.

Cụ thể, UBND tỉnh An Giang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với 2 đoạn sạt lở bờ sông Hậu, đoạn qua thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, gồm: Đoạn có nguy cơ sạt lở rất cao, với chiều dài 300m, từ cửa hàng vật liệu xây dựng 195 Long Xuyên đến Nhà máy xay xát gạo Phương Đông, tiếp giáp với điểm cuối của công trình kè xử lý sạt lở năm 2021 về hạ nguồn. Đoạn sạt lở, với chiều dài 500m, từ Trung tâm Y tế huyện Châu Phú đến khu vực Bệnh viện Tư nhân Huỳnh Trung Dũng.

Trước đó, vài ngày các sở ngành liên quan đã tiến hành khảo sát hai khu vực  có nguy cơ sạt lở dọc theo bờ sông Hậu đoạn qua thị trấn Vĩnh Thạnh Trung. Kết quả cho thấy, 2 điểm sạt lở cách Quốc lộ 91 từ 2 đến 30m, với tổng chiều dài hơn 800m. Trên 2 khu vực sạt lở có 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh (lúa gạo, phân bón, xăng dầu, vật liệu xây dựng) và 104 hộ dân bị ảnh hưởng cần phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Những năm gần đây việc sạt lở 2 bên bờ sông đang diễn biến ngày càng phức tạp, xu thế sạt lở trên các tuyến kênh, rạch cấp I, cấp II sẽ tăng dần theo thời gian. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Những năm gần đây việc sạt lở 2 bên bờ sông đang diễn biến ngày càng phức tạp, xu thế sạt lở trên các tuyến kênh, rạch cấp I, cấp II sẽ tăng dần theo thời gian. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã giao các sở, ngành liên quan và UBND huyện Châu Phú áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó, nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra. Đồng thời, khẩn trương bố trí lực lượng trực chốt theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở. Khoanh vùng có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, cảnh báo phạm vi sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thiết lập hành lang an toàn và tổ chức quan trắc, theo dõi diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, vào cuối tháng 4/2022, tại tổ 15 và 16, thuộc khóm Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú) xảy ra sạt lở bờ sông Hậu với chiều dài khoảng 200m làm ảnh hưởng 2 căn nhà phải di dời khẩn cấp.

Thống kê từ năm 2010 đến tháng 3/2022, bờ sông Hậu đoạn qua thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú) đã xảy ra 6 vụ sạt lở với tổng chiều dài hơn 525m, làm ảnh hưởng đến 27 căn nhà cần di dời khẩn cấp. Trong đó, vụ sạt lở năm 2021 tại tổ 9 ấp Vĩnh Thuận đe dọa 25 hộ dân, buộc địa phương phải huy động lực lượng di dời khẩn cấp 25 hộ này đến nơi an toàn, buộc UBND tỉnh An Giang phải công bố tình huống khẩn cấp. 

Hiện toàn tỉnh An Giang có 56 đoạn cảnh báo sạt, trong đó, có 6 đoạn thuộc sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao, sông Châu Đốc được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hiện toàn tỉnh An Giang có 56 đoạn cảnh báo sạt, trong đó, có 6 đoạn thuộc sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao, sông Châu Đốc được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Sở NN-PTNT An Giang, nhận định: Những năm gần đây việc sạt lở 2 bên bờ sông đang diễn biến ngày càng phức tạp, xu thế sạt lở trên các tuyến kênh, rạch cấp I, cấp II sẽ tăng dần theo thời gian, đặc biệt là đối với các kênh rạch tại 7 huyện, thị xã, thành phố.

Tổng số các đoạn sông cảnh báo sạt lở gồm 56 đoạn, trong đó, có 6 đoạn thuộc sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao, sông Châu Đốc được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm, 36 đoạn ở mức độ nguy hiểm; 14 đoạn ở mức độ bình thường. Theo thống kê, trong năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 43 điểm sạt lở, sụt lún, rạn nứt bờ sông, kênh, rạch với tổng chiều dài hơn 2 km, ảnh hưởng đến 39 căn nhà và gây tổng thiệt hại về nhà và đất hơn 2 tỷ đồng.

Qua kiểm tra rà soát tình hình sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh An Giang, hiện nay còn 496 đoạn sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên 288 tuyến, tổng chiều dài hơn 10 km. Trong đó sạt lở trên các kênh cấp I, cấp II nối ra sông Hậu, sông Tiền có tổng số là 127 đoạn. Xu thế sạt lở trên các tuyến kênh, rạch cấp I, cấp II sẽ tăng dần theo thời gian, đặc biệt là đối với các kênh rạch ở các huyện, thị, thành gồm An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành và thị xã Tân Châu, thành phố Long Xuyên.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.