| Hotline: 0983.970.780

An Giang thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên

Thứ Bảy 17/08/2024 , 18:07 (GMT+7)

Ngày 17/8, tại búng Bình Thiên, UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn huyện An Phú năm 2024.

Năm nay, UBND huyện An Phú nhận được sự ủng hộ, đóng góp của 60 tổ chức và 49 cá nhân, với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng. Có 63.960 cá thể thủy sản được thả về tự nhiên. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Năm nay, UBND huyện An Phú nhận được sự ủng hộ, đóng góp của 60 tổ chức và 49 cá nhân, với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng. Có 63.960 cá thể thủy sản được thả về tự nhiên. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động hàng năm của UBND huyện An Phú, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản trên địa bàn huyện nói chung và khu vực búng Bình Thiên nói riêng.

Tái tạo lại quần thể các loài cá bản địa, quý hiếm và các loài cá có giá trị kinh tế cao đang ngày một suy giảm về số lượng, mất dần ngoài tự nhiên, nhằm góp phần bổ sung quần đàn, tạo cân bằng sinh thái, đa dạng giống loài thủy sản tự nhiên.

Bà Nguyễn Thị Phướng, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú, cho biết, hoạt động thả cá tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản của UBND huyện An Phú hàng năm luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ, hưởng ứng và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện.

Năm nay, UBND huyện An Phú nhận được sự ủng hộ, đóng góp của 60 tổ chức và 49 cá nhân, với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng. Có 63.960 cá thể thủy sản được thả về tự nhiên, trong đó có rất nhiều loài quý hiếm như: Cá hô, cá cóc, cá mè hôi, cá chày, cá chạch lấu…

UBND huyện An Phú yêu cầu các ngành các cấp cùng toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, không đánh bắt thủy sản trái phép, không mua bán, sử dụng cá con làm thực phẩm.

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thường niên của thị xã Tịnh Biên. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thường niên của thị xã Tịnh Biên. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đối với các ngành chức năng, nhất là Phòng NN-PTNT huyện An Phú và UBND 3 xã: Quốc Thái, Khánh Bình, Nhơn Hội tăng cường tuần tra, kiểm tra để kịp thời ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy sản trái phép của người dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác thủy sản trái phép, không tuân thủ quy định.

Cũng trong ngày, UBND thị xã Tịnh Biên cũng thực hiện thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại địa điểm tại khóm Trung Bắc Hưng, phường Nhơn Hưng, ước tổng kinh phí mua cá giống để thả khoảng 50 triệu đồng, từ nguồn vận động của các tổ chức cá nhân, các tín đồ trong và ngoài thị xã đóng góp.

Ông Tống Hoài Ân, Phó trưởng Phòng Kinh tế thị xã Tịnh Biên, cho biết: Lễ thả cá bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản là nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân và cộng đồng dân cư trong việc khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản. Thực hiện việc thả các loài cá bản địa, cá quý hiếm, cá có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học bổ sung vào các thủy vực tự nhiên góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời khôi phục nguồn lợi thủy sản tự nhiên, tăng mật độ quần thể các giống loài thủy sản đã cạn kiệt do khai thác quá mức bằng các loại ngư cụ cấm mang tính hủy diệt.

Lực lượng Công an bảo vệ, tuần tra tại tuyến sông nhằm không cho người dân đánh bắt cá vừa tái tạo về tự nhiên. Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng và bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lực lượng Công an bảo vệ, tuần tra tại tuyến sông nhằm không cho người dân đánh bắt cá vừa tái tạo về tự nhiên. Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng và bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bên cạnh đó, Phó trưởng Phòng Kinh tế thị xã cũng khuyến khích nhân dân thả các loài cá bản địa, có giá trị kinh tế, khoa học, quý hiếm như: Cá hô, cá mè vinh, mè hôi, chép, chạch lấu... Không khuyến khích thả các loài ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại như: Ốc bươu vàng, tôm càng đỏ, cá chim trắng, rùa tai đỏ, cá lau kiếng, cá ăn muỗi, cá trê phi lai.                                                                         .

Xem thêm
Nuôi cá đặc sản trên sông Kiến Giang

QUẢNG BÌNH Nhánh sông Kiến Giang chảy qua trước làng Phú Ninh đã được bà con tận dụng phát triển nghề nuôi cá chình cho thu nhập cao.

Dẹp ngư cụ cấm, đánh bắt kiểu tận diệt

Để việc đánh bắt thủy sản được bền vững, ngoài việc thả tôm cá tái sinh, Đồng Nai đang mạnh tay dẹp bỏ ngư cụ cấm và hỗ trợ tiền chuyển đổi cho người dân.

Nữ giám đốc hợp tác xã đưa nước mắm xuất sang Úc

HÀ TĨNH Sau hơn 3 năm chuyển sang hoạt động theo mô hình hợp tác xã, nữ giám đốc 9x ở Hà Tĩnh đã đưa thương hiệu nước mắm Phú Sáng vươn thị trường quốc tế.

Hỗ trợ trực tiếp cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển

Cà Mau Ngày 20/10, Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh phối hợp Chi cục Kiểm ngư Cà Mau, các nhà tài trợ, tổ chức chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'.

Bình luận mới nhất