| Hotline: 0983.970.780

An toàn lao động ở làng nghề

Thứ Tư 10/07/2013 , 09:56 (GMT+7)

Tổ chức Lao động quốc tế ILO phối hợp với Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, UBND huyện Thường Tín vừa tổ chức hội thảo xây dựng mô hình an toàn vệ sinh lao động tại các làng nghề.

Tổ chức Lao động quốc tế ILO phối hợp với Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, UBND huyện Thường Tín vừa tổ chức hội thảo xây dựng mô hình an toàn vệ sinh lao động tại các làng nghề.

Theo đại diện Sở LĐ-TB&XH, tình trạng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở các làng nghề vẫn không thuyên giảm. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều chủ cơ sở SX không quan tâm trang bị phương tiện bảo hộ cho người lao động.

Bản thân lao động còn thờ ơ với việc tự bảo vệ mình. Đặc biệt, môi trường sống bị ô nhiễm trở thành vấn đề bức xúc đối với làng nghề điêu khắc gỗ, đá...


SX mây tre đan

Các cơ sở SX mới chỉ thực hiện được việc thu gom chất thải rắn đưa đi chôn lấp; các khâu SX gây tiếng ồn, bụi, khí thải độc hại chưa được bố trí khu riêng và trang bị hệ thống chống ồn, giảm bụi để giảm ảnh hưởng đến khâu khác.

Theo thống kê, hơn 90% người lao động nông nghiệp và làng nghề tiếp xúc các yếu tố nóng, bụi là 65,89%, tiếng ồn 48,8%, hóa chất 59,5%... Đối với tai nạn lao động và bệnh tật thì những nguy cơ gây bỏng, đứt tay chân, điện giật, bệnh hô hấp, bệnh ngoài da, tiêu hóa, phụ khoa luôn chiếm tỷ lệ cao.

Cụ thể, hơn 50% số người lao động tại các làng nghề bị nhiễm bệnh liên quan đến hô hấp. Bệnh nghề nghiệp, số vụ tai nạn lao động gia tăng do chủ các cơ sở không đầu tư máy móc, thiết bị có độ an toàn cao. Phần lớn máy móc không có tài liệu kỹ thuật để hướng dẫn, vận hành an toàn thiết bị.

Các máy tự chế, tự lắp ráp từ các bộ phận cũ, chắp vá, nhiều chi tiết hỏng không được thay thế, sửa chữa... Do vậy, nguy cơ gây ra các vụ tai nạn lao động là rất lớn.  

Để các làng nghề truyền thống phát triển bền vững, các ý kiến tại hội thảo cho rằng cấp uỷ, chính quyền địa phương cần chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cơ sở SX và người lao động về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường...

Xã hội hóa đầu tư xử lý phế thải công nghiệp làng nghề, tiếp tục quy hoạch vùng tập trung, đưa SX ra ngoài khu dân cư.

Hà Nội có 1.350 làng  nghề, trong đó thành phố đã công nhận 277 làng nghề (chiếm khoảng 12% làng nghề) với 224 làng nghề truyền thống, chiếm đến 67% và  đứng đầu danh sách  số làng nghề của cả nước.

Tại hội thảo, tổ chức ILO quyết định tài trợ xây dựng thí điểm mô hình vệ sinh an toàn lao động tại cơ sở SX Sơn Đích, thôn Hưng Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín.

Xem thêm
100 tấn cá chết ở hồ Sông Mây: 'Nước cạn đáy, mật độ nuôi quá dày nên thiếu oxy'

ĐỒNG NAI Nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Sông Mây là do nước hồ cạn đáy, mật độ cá nuôi quá dày nên thiếu oxy và đơn vị nuôi thủy sản còn chủ quan.

Cương quyết không để tàu cá vươn khơi khi chưa đủ điều kiện

Bà Rịa - Vũng Tàu Bộ đội biên phòng tỉnh đang tăng cường các biện pháp mạnh tay với những trường hợp tàu cá không đủ điều kiện vươn khơi, nhằm gỡ thẻ vàng IUU trước 'giờ G' sắp điểm.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.