| Hotline: 0983.970.780

Anh bắt đầu trùng tu Điện Buckingham

Thứ Bảy 06/10/2018 , 19:58 (GMT+7)

Các quan chức Hoàng gia Anh cho biết hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ, đèn treo và đồ đạc đã bắt đầu được di rời khỏi Điện Buckingham để phục vụ dự án trùng tu, nâng cấp quy mô lớn trong 10 năm.

 Toàn cảnh Cung điện Buckingham

Hơn 200 căn phòng của 6 tầng ở cánh Đông của cung điện, đối diện với Tòa thị chính, sẽ được để trống hoàn toàn trong 6 tháng tới để chuẩn bị cho việc thay thế các đường dây điện và đường ống đã cũ kỹ. Các đồ vật bị di dời gồm 200 bức họa, 40 đèn treo, 100 gương, 30 đồng hồ, 200 cuốn sách và 560 đồ dùng nội thất hàng ngày. Đây là một phần trong dự án 10 năm trị giá 369 triệu bảng Anh (481 triệu USD) để nâng cấp nơi ở của Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại thủ đô London, do nhà chức trách lo ngại về nguy cơ khó chống đỡ được trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn và lũ lụt.

Một số công tác khẩn cấp nhất đã được tiến hành, trong đó có việc dỡ bỏ đường dây cáp dài 3.000m có tuổi đời lên tới hàng thập kỷ, với nhiều đoạn bị nứt gãy, để lộ ra dây điện bên trong. Phần còn lại của dự án trùng tu sẽ được thực hiện theo từng cánh của tòa nhà, trong khi các căn phòng Nhà nước sẽ được giải quyết nhanh hơn để đảm bảo mở cửa cho các tiệc chiêu đãi chính thức và người dân thăm quan. Nơi ở riêng tư của Nữ hoàng Anh sẽ được sửa chữa cuối cùng vào năm 2025. Hoàng thân Philip và Thái tử Charles sẽ theo dõi sát sao dự án.

Một phòng bên trong Cung điện Buckingham
 Bức tranh Hoàng tử Charlotte và Hoàng tử William trong Điện Buckingham cũng như 200 bức họa khác sẽ phải di dời
 Khoảng 150 món đồ nội thất sẽ được cho mượn trưng bày tại tòa nhà Triển lãm Hoàng gia ở thị trấn ven biển Brighton

Theo kế hoạch, công tác trùng tu sẽ bao gồm nâng cấp lối vào cung điện, bao gồm lắp đặt thêm thang máy, cài đặt hệ thống sưởi tiết kiệm năng lượng hơn ở tầng hầm. Khoảng 3.000 đồ vật sẽ được di rời sang nơi khác của cung điện, hoặc chuyển đến những tư dinh khác của Hoàng gia. Nhà chức trách sẽ nỗ lực để công chúng vẫn có thể chiêm ngưỡng nhiều món đồ nhất có thể. Khoảng 150 món đồ sẽ được cho mượn trưng bày tại tòa nhà Triển lãm Hoàng gia ở thị trấn ven biển Brighton. Trong khi đó, khoảng 120 nhân viên và 40 người đang sinh sống tại các tầng trên sẽ được chuyển sang nơi khác của cung điện.

Quá trình trùng tu được bắt đầu sau khi Quốc hội thông qua khoản ngân sách cho dự án. Số tiền từ dự án sẽ trích từ số cổ tức mà Hoàng gia Anh nhận được từ công ty bất động sản Crown Estate, vốn phụ trách quản lý tài sản Hoàng gia.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm