| Hotline: 0983.970.780

Áp lực Showbiz Hàn Quốc: Mặt trái ngành công nghiệp giải trí

Thứ Năm 24/10/2019 , 08:54 (GMT+7)

Ngành công nghiệp K-pop cực kỳ thành công của Hàn Quốc từ những năm 1990 đã tạo ra hình ảnh những ban nhạc nam hoàn hảo hay những ban nhạc nữ xinh đẹp, hào nhoáng như công chúa.

15-54-14_1
7 thành viên nhóm nhạc thần tượng BTS nổi tiếng của Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, thế giới của những hình ảnh hào nhoáng được xây dựng cẩn thận và các bản nhạc đình đám, bắt tai này đang bị làm lu mờ bởi hàng loạt thảm kịch đau lòng, theo Mirror.

Đầu tuần trước, thế giới Hàn Quốc lại chìm trong đau buồn một lần nữa sau khi nữ ca sĩ Sulli của ban nhạc f(x) được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở tuổi 25. Cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra song nhiều khả năng cô gái trẻ tuổi đã tự kết liễu cuộc đời mình.

Bi kịch xảy ra sau khi Sulli, tên thật là Choi Jin-ri, tuyên bố rút lui khỏi thị trường âm nhạc. Sulli liên tục bị chỉ trích, đả kích trên mạng, rơi vào trạng thái cô đơn, tuyệt vọng, kiệt sức vì quyết định bỏ ngang một sự nghiệp thành công.

Trong tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế Jinri Shore do chính Sulli dẫn dắt, cô nói: “Tôi đã phải chịu vô vàn áp lực. Tôi thường xuyên cảm thấy sợ hãi. Chúng tôi (ban nhạc f(x)) bị đè nén bởi áp lực. Tôi làm những việc người khác bảo mình mà không cần biết lý do”.

“Đến một thời điểm, tôi bắt đầu nhận ra và tự hỏi tại sao mình phải làm tất cả những điều này. Mình làm mọi thứ vì cái gì”, Sulli lúc bấy giờ chia sẻ. “Tôi nghĩ thậm chí quần áo cũng không thuộc về mình. Tôi bảo rằng tôi mệt mỏi quá rồi nhưng không ai lắng nghe. Tôi cảm thấy cô độc”.

Cái chết của Sulli tiếp tục làm gia tăng sự chú ý đổ dồn vào các “cỗ máy” đào tạo ngôi sao ở Hàn Quốc cũng như áp lực mà những nghệ sĩ trẻ đang phải đối mặt. Đã có những tin đồn xoay quanh việc các nghệ sĩ bị thúc ép như thế nào và họ phải tuân thủ những tiêu chuẩn cao ngoài tầm với cả về sắc đẹp lẫn hành vi ra sao.

Năm 2013, nữ ca sĩ Minami Minegishi thuộc ban nhac AKB48, Nhật Bản, khiến công chúng bất ngờ khi cô cạo đầu và quay một đoạn video đẫm nước mắt thú nhận cô đã phá vỡ quy tắc không hẹn hò của nhóm. Cô bị đồn là đã qua đêm tại nhà bạn trai.

Minami tỏ ra ăn năn và quả quyết rằng mình không muốn mất vị trí trong AKB48, nhóm nhạc với 100 thành viên liên tục luân chuyển. Cuối cùng, cô bị giáng cấp xuống làm thực tập sinh.

Năm 2015, ca sĩ Ahn So Jin, 22 tuổi, thiệt mạng sau khi nhảy từ căn hộ trên tầng 10 xuống đất. Ahn từng lọt vào vòng chung kết của một chương trình thực tế nhằm tìm kiếm thành viên thay thế cho nhóm nhạc nữ Kara sau khi hai người rời ban nhạc. Ahn không thể chạm đích dù đã làm thực tập sinh trong công ty quản lý của Kara suốt 5 năm.

Hợp đồng của Ahn được cho là đã chấm dứt chỉ một tháng trước khi cô tự tử. Ban nhạc sau đó cũng tan rã.

Các ngôi sao đồng thời còn phải chịu áp lực lớn trong việc hoàn thiện ngoại hình, Kim Min-seok, cựu huấn luyện viên cho công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc YG Entertaiment, cho hay.

Năm 2016, Kim tiết lộ các ngôi sao Hàn Quốc phải kiểm soát cân nặng mỗi ngày, tuân thủ một chế độ ăn kiêng được kiểm soát chặt chẽ và sẵn sàng phẫu thuật thẩm mỹ nếu cần.

“Nếu một cô gái có mặt xấu nhưng người đẹp, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng nhờ phẫu thuật thẩm mỹ”, Kim giải thích.

“Thay vì đề cao tài năng và vẻ đẹp tự nhiên, K-pop quan tâm hơn tới vẻ đẹp được gọt dũa. Các ngôi sao là những sản phẩm”, Cho Shin, phó giám đốc phụ trách quảng bá quốc tế tại công ty Warner Music Korea, nói. “Sản phẩm ấy có thể được đúc thành thứ gì đó hoàn hảo”.

Theo Jenna Park, lãnh đạo công ty S K-pop Entertainment, ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc có mặt sáng nhưng cũng tồn tại vô số mặt tối. Bà cáo buộc một số ông chủ trong ngành đang ráo riết thay đổi ngoại hình của các nữ thần tượng nhằm khiến họ trông “Tây hơn”.

Năm 2017, nữ ca sĩ JinE từ nhóm nhạc Oh My Girl xác nhận cô phải tạm dừng mọi hoạt động trong nhóm để điều trị chứng chán ăn. Công ty chủ quản tuyên bố sẽ sát cánh cùng JinE vượt qua khó khăn nhưng chỉ vài tuần sau, JinE rời nhóm vĩnh viễn.

15-54-14_2
Nữ ca sĩ JinE của nhóm nhạc Oh My Girl. Ảnh: Koreaboo.

Chỉ vài tuần trước, nhóm nhạc thần tượng nam BTS khiến công chúng choáng váng khi thông báo họ “đang có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn kéo dài”. Công ty quản lý nhóm, Big Hit Entertainment, cho biết các ca sĩ sẽ dành thời gian để “nạp lại năng lượng” trong khi 7 thành viên ban nhạc nói rằng họ đang mong chờ được hưởng “một cuộc sống bình thường”. Điều tưởng chừng như đơn giản với tất cả mọi người lại là ước mơ của các nam nghệ sĩ.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm