| Hotline: 0983.970.780

Bắc Kạn cần công bố dịch tả lợn Châu Phi cấp tỉnh

Thứ Năm 13/06/2024 , 21:27 (GMT+7)

Cục trưởng Cục Thú y đề xuất tỉnh Bắc Kạn cần công bố dịch tả lợn Châu Phi toàn tỉnh để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn.

Cục Thú y làm việc với Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Kạn ngày 13/6. Ảnh: Ngọc Tú. 

Cục Thú y làm việc với Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Kạn ngày 13/6. Ảnh: Ngọc Tú. 

Ngày 13/6, đoàn công tác của Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại tỉnh Bắc Kạn. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tại một số xã, phường trên địa bàn.

Đến ngày 12/6, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại hơn 1.900 hộ, 91 xã ở tất cả 8 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn. Số lượng lợn mắc bệnh phải tiêu hủy gần 8.000 con, tổng trọng lượng gần 320 tấn.

Theo đánh giá, dịch tả lợn tiếp tục lây lan nhanh tại Bắc Kạn, tổng số lợn mắc bệnh chiếm 5% tổng đàn, gây thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.

Ông Đỗ Xuân Việt, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn cho biết, tình trạng giấu dịch, buôn bán lợn ốm, lợn chết trong vùng dịch vẫn còn diễn ra gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch.

Trong khi đó, bà Vi Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Kạn cho hay, hiện cán bộ thú y tại địa phương rất mỏng, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện chỉ có từ 1 đến 3 cán bộ có chuyên môn về chăn nuôi, thú y.

Riêng huyện Chợ Mới có duy nhất 1 cán bộ chuyên môn thú y, nhưng chỉ có bằng trung cấp. Ba xã gồm Nhạn Môn, Bộc Bố (huyện Pác Nặm), Tân Sơn (huyện Chợ Mới) chưa có thú y viên.

Đoàn công tác Cục Thú y và Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Kạn kiểm tra thực tế tình hình phòng, chống dịch dịch tả lợn Châu Phi tại cơ sở chăn nuôi. Ảnh: Ngọc Tú. 

Đoàn công tác Cục Thú y và Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Kạn kiểm tra thực tế tình hình phòng, chống dịch dịch tả lợn Châu Phi tại cơ sở chăn nuôi. Ảnh: Ngọc Tú. 

Cơ quan chuyên môn nhận định, dịch tả lợn Châu Phi bùng phát dữ dội là do chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ chiếm 70% nên khó phòng, chống dịch. Việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn từ vùng dịch trong nội tỉnh chưa được kiểm soát chặt chẽ. Một bộ phận người chăn nuôi còn lơ làm chưa báo cáo dịch kịp thời.

Ngoài ra, Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Kạn cũng cho rằng, công tác phối hợp giữ chính quyền cơ sở và ngành chuyên môn chưa đồng bộ, một số địa phương chưa vào cuộc quyết liệt. Bên cạnh đó, dù bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã có vacxin nhưng đa số các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa tiêm phòng đầy đủ.

Ông Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh, về lâu dài tiêm vacxin đầy đủ là yếu tố quan trọng để phòng dịch. Thực tế cho thấy, tại một số địa phương có tỷ lệ tiêm phòng cao đã phòng bệnh rất tốt.

Ngoài ra, từ khi xóa trạm thú y cấp huyện để thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp khiến cho việc chỉ đạo nảy sinh bất cập, khó khăn. Tỉnh Bắc Kạn cần TW hỗ trợ khẩn cấp khoảng 10.000 lít hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia.

Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) Nguyễn Văn Long đề xuất, với mức độ lây lan diện rộng (91/108 xã) ở tất cả các huyện, thành phố, tỉnh Bắc Kạn cần công bố dịch tả lợn Châu Phi mức độ toàn tỉnh. Hiện nay, chỉ công bố dịch ở quy mô từng xã chưa đáp ứng công tác phòng, chống dịch. Việc công bố dịch quy mô toàn tỉnh sẽ nâng mức độ phòng, chống dịch cao hơn, huy động mọi nguồn lực, cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Ông Long đề nghị Sở NN-PTNT báo cáo UBND tỉnh Bắc Kạn đề xuất Tỉnh ủy ban hành chỉ thị để huy động mọi nguồn lực, các ngành địa phương vào cuộc mạnh mẽ để phòng, chống dịch hiệu quả hơn.

Tiêu hủy lợn mắc bệnh tại Bắc Kạn. Ảnh: Ngọc Tú. 

Tiêu hủy lợn mắc bệnh tại Bắc Kạn. Ảnh: Ngọc Tú. 

Cục trưởng Cục Thú y cũng đề nghị Sở NN-PTNT phối hợp với đơn vi liên quan tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đến từng hộ chăn nuôi. Tuyên truyền sâu rộng để người dân chủ động tiêm vacxin phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Hiện, cả nước đã tiêm trên 4 triệu liều vacxin, kết quả cho thấy an toàn, hiệu quả cao. Thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa gây bất lợi sức khỏe đàn vật nuôi, tạo điều kiện thuận lợi mầm bệnh phát triển nên dịch tả lợn Châu Phi có thể sẽ tiếp tục bùng phát, lây lan rộng tại Bắc Kạn.

Xem thêm
Cải thiện chất lượng bò thịt tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Pháp

HÀ NỘI Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì ký kết thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Thủ công nghiệp Ile-de-France (CMA IDF) nâng cao chất lượng bò thịt Việt Nam.

Xây dựng vùng trồng 50ha nhãn phục vụ xuất khẩu

SƠN LA Giống nhãn Ánh Vàng 205 được trồng và ghép cải tạo với diện tích 50ha tại Sơn La, dự kiến tăng 20% năng suất so với giống cũ, định hướng xuất khẩu.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Công nghệ tự động đo khí nhà kính phát thải trên ruộng lúa

THÁI BÌNH Dự án hợp tác với Đan Mạch của Viện Môi trường Nông nghiệp mở ra triển vọng xây dựng hướng dẫn cụ thể để tối ưu hóa năng suất, chất lượng cây trồng.

Bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản ở Thanh Hóa

Thanh Hóa ngăn chặn, tiến tới cấm khai thác hủy diệt để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Cơn mưa dập tắt đám cháy rừng trên núi

Sơn La Vụ cháy xảy ra chiều 5/4, ở khu vực núi cao, dốc đứng, địa hình hiểm trở, nhiều đá lăn nên việc tiếp cận hiện trường, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất