| Hotline: 0983.970.780

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện Kiên Giang chống dịch Covid-19

Thứ Sáu 24/09/2021 , 16:00 (GMT+7)

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức dẫn đầu đoàn y bác sĩ đến hỗ trợ tỉnh Kiên Giang tham vấn, hỗ trợ chuyên môn, thiết lập đơn vị điều trị Covid-19.

TS.BS.CK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thảo luận cùng lãnh đạo của UBND tỉnh Kiên Giang. Ảnh: BVCC.

TS.BS.CK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thảo luận cùng lãnh đạo của UBND tỉnh Kiên Giang. Ảnh: BVCC.

Ngày 24/9, đoàn công tác do TS.BS.CK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19 làm trưởng đoàn đã có buổi họp trao đổi và thảo luận cùng lãnh đạo của UBND tỉnh Kiên Giang các nội dung liên quan về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đoàn công tác cũng đã đến khảo sát tại Trung tâm thu dung, điều trị Covid-19 cũng như tham vấn về vấn đề phân luồng, thu dung và thiết lập điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Trung tâm này thiết lập trên cơ sở sử dụng Bệnh viện Ung bướu và cơ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang với quy mô 1.800 giường bệnh, hoạt động từ ngày 12/9.

TS.BS Nguyễn Tri Thức cho biết, ngày 19/9, Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều 5 y bác sĩ đến hỗ trợ chuyên môn về lĩnh vực hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch, theo đề nghị hỗ trợ của địa phương này trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp.

Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy khảo sát tại Trung tâm thu dung, điều trị Covid-19 của tỉnh Kiên Giang. Ảnh: BVCC.

Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy khảo sát tại Trung tâm thu dung, điều trị Covid-19 của tỉnh Kiên Giang. Ảnh: BVCC.

Đoàn gồm bác sĩ Phạm Minh Huy (Khoa Hồi sức Cấp cứu), bác sĩ Nguyễn Văn Thuận (Khoa Bệnh Nhiệt đới), bác sĩ Nguyễn Xuân Nhật Duy (Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn), điều dưỡng Đồng Nguyễn Phương Uyển, điều dưỡng Lê Thị Hồng Thắm (Khoa Hồi sức cấp cứu).

Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thường xuyên chi viện cho các điểm nóng Covid-19 như Bắc Giang, Hải Dương, Gia Lai, Đà Nẵng, Bình Thuận, Tây Ninh... 

Từ ngày 21/6 đến nay, tỉnh Kiên Giang có 5.072 trường hợp mắc Covid-19, điều trị khỏi được 2.770 bệnh nhân, tử vong 51 trường hợp (tỷ lệ tử vong 0,98%). Tỉnh Kiên Giang cũng đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc 100% người dân trong vùng phong tỏa, vùng nguy cơ rất cao và nguy cơ cao tại 5 huyện, thành phố; sàng lọc 5-10% người dân trong vùng bình thường mới.

Tỉnh Kiên Giang phân công 13/20 đơn vị thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 theo mô hình đa tầng của Bộ Y tế, với tổng số 3.635 giường bệnh.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.