| Hotline: 0983.970.780

Những điểm sáng ở Đồng Nai

Bài học ‘tự cường’ ở Phú Ngọc

Thứ Ba 10/10/2023 , 09:52 (GMT+7)

Phú Ngọc từng là một trong những xã nghèo, tuy nhiên nhờ sự quan tâm đầu tư nông nghiệp đúng hướng, xã đã trở thành điểm sáng NTM ở Đồng Nai.

Sức bật từ mô hình kinh tế tập thể

Những ngày đầu tháng 10 về xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) chúng tôi khá ấn tượng với các tuyến đường bê tông vào đến ngõ, xung quanh là nhiều ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, những vườn cây trái tươi tốt... Sức sống của xã nông thôn mới Phú Ngọc ngày càng thêm khởi sắc.

Sức sống của xã nông thôn mới Phú Ngọc ngày càng thêm khởi sắc. Ảnh: Trần Trung.

Sức sống của xã nông thôn mới Phú Ngọc ngày càng thêm khởi sắc. Ảnh: Trần Trung.

Theo lãnh đạo xã, Phú Ngọc là xã thuần túy nông nghiệp, để có thành tựu hôm nay, địa phương đã tập trung xây dựng phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản hàng hóa. Hiện toàn xã đã có 3 HTX, 7 tổ hợp tác chuyên sản xuất các sản phẩm từ trồng trọt đến chăn nuôi, thủy sản và thủ công mỹ nghệ hoạt động hiệu quả. Không chỉ giải quyết việc làm cho lao động địa phương, các mô hình kinh tế tập thể còn đóng góp lớn cho ngân sách cũng như tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM.

Tiêu biểu, HTX tiểu thủ công nghiệp Định Quán tại ấp 2 xã Phú Ngọc nhiều năm qua được xem là mô hình kinh tế tiên phong trong việc đưa nghề về địa phương và có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển nghề mây tre đan và phong trào NTM địa phương. HTX được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2004, chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh, gia công các mặt hàng thủ công nghiệp từ mây, tre, cói, lục bình... Từ khi thành lập đến nay, tổng số vốn góp của các thành viên tăng từ 800 triệu lên 2 tỷ 500 triệu. Số thành viên HTX tăng từ 16 lên 19 thành viên.  Hàng năm, HTX góp phần tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 200 lao động địa phương.

HTX tiểu thủ công nghiệp Định Quán tiên phong trong việc đưa nghề thủ công mỹ nghệ về địa phương. Ảnh: Trần Trung.

HTX tiểu thủ công nghiệp Định Quán tiên phong trong việc đưa nghề thủ công mỹ nghệ về địa phương. Ảnh: Trần Trung.

Trong khi đó, với đặc sản trứng và thịt gà được nuôi bằng thảo mộc, thảo dược, thương hiệu Gà thảo mộc Cao Ten của HTX nông nghiệp Phú Ngọc không còn quá xa lạ với người tiêu dùng. Được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2014, đến nay tổng số vốn góp của các thành viên tăng từ 1,2 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng. Năm 2018, 2019, 2020 lợi nhuận sau thuế hàng năm tăng trưởng từ 10 - 20%.

Mô hình nuôi gà bằng thảo mộc, thảo dược của HTX nông nghiệp Phú Ngọc có thương hiệu và chổ đứng trên thị trường. Ảnh: Trần Trung.

Mô hình nuôi gà bằng thảo mộc, thảo dược của HTX nông nghiệp Phú Ngọc có thương hiệu và chổ đứng trên thị trường. Ảnh: Trần Trung.

Con đường thẳng tiến đến NTM nâng cao

Cũng như bao địa phương khác trong tỉnh, năm 2011 Phú Ngọc bắt tay xây dựng NTM từ còn số 0 tròn trĩnh, với nhiều nỗ lực, sau 5 năm Phú Ngọc là một trong những xã đầu tiên huyện Định Quán cán đích NTM. Bước vào giai đoạn xây dựng NTM nâng cao, Phú Ngọc đã đề ra các giải pháp, kế hoạch, lộ trình cụ thể.

UBND xã Phú Ngọc giải ngân tiền hỗ trợ ngư dân đợt 2/2023. Ảnh: Trần Trung.

UBND xã Phú Ngọc giải ngân tiền hỗ trợ ngư dân đợt 2/2023. Ảnh: Trần Trung.

Cùng với phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" rộng khắp trên địa bàn, vai trò chủ thể người dân đã được phát huy. Giai đoạn 2017 - 2022, xã đã huy động được gần 188 tỷ đồng để thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong đó, ngân sách nhà nước gần 102 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng trên 25 tỷ đồng, nhân dân, doanh nghiệp đóng góp trên 61 tỷ đồng.

Diện mạo nông thôn xã Phú Ngọc ngày càng khởi sắc. Ảnh: Trần Trung.

Diện mạo nông thôn xã Phú Ngọc ngày càng khởi sắc. Ảnh: Trần Trung.

Đến nay, diện mạo nông thôn ở Phú Ngọc ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… được đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 72 triệu đồng/người/năm, tăng gần 33 triệu đồng/người/năm so với năm 2016; giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp đạt trên 180 triệu đồng, tăng gần 41%. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được từng bước nâng lên, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để tạo dựng thương hiệu bền vững thành sản phẩm nổi bật của địa phương, thời gian qua, Phòng NN-PTNT huyện Định Quán tích cực hỗ trợ bà Ten là người đại diện HTX Nông nghiệp Phú Ngọc đăng ký chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đối với sản phẩm gà và trứng gà thảo mộc Cao Ten. Hiện sản phẩm trứng đạt OCOP 4 sao và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Đây là thành quả sau gần 10 năm gây dựng thương hiệu của người nông dân vùng núi này.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm