| Hotline: 0983.970.780

Bảo vệ những cánh rừng dễ cháy

Thứ Ba 11/06/2024 , 14:33 (GMT+7)

Hàng chục nghìn ha rừng thông, giang nứa tại Hà Tĩnh rất dễ 'bắt' lửa nhưng mùa nắng nóng năm nay được bảo vệ tốt nên cơ bản chưa để xảy ra vụ cháy nào.

Phòng là chính

Tháng 5 và tháng 6 là thời kỳ cao điểm của nắng nóng gay gắt, có những ngày nhiệt độ “neo” ở mức 42 – 43 độ C kết hợp gió Lào thổi mạnh khiến nhiều diện tích thông, keo, giang nứa ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Nghi Xuân, Lộc Hà, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) như những vùng gỗ tẩm đầy xăng. Chỉ sơ sẩy là sẽ thiêu rụi cả cánh rừng.

Công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại BQL rừng phòng hộ Ngàn Phố luôn quán triệt phương châm phòng là chính. Ảnh: Thanh Nga.

Công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại BQL rừng phòng hộ Ngàn Phố luôn quán triệt phương châm phòng là chính. Ảnh: Thanh Nga.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh liên tục ban hành công điện, công văn, yêu cầu ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương và chủ rừng tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR). Quan điểm xuyên suốt lấy phòng là chính. Đặc biệt, phát huy tối đa vai trò, tính chủ động “4 tại chỗ”.

Tại huyện Lộc Hà, cùng với việc soát xét, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong các phương án, kế hoạch PCCCR của các địa phương, đơn vị, chủ rừng, Hạt Kiểm lâm Lộc Hà đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng khác đảm bảo an toàn cho hơn 2.100 ha rừng; nhất là gần 50 ha rừng dễ cháy ở xã Hồng Lộc, Tân Lộc, Thịnh Lộc, thị trấn Lộc Hà, Bình An...

“Trong những ngày nắng nóng chúng tôi chia ca, phối hợp các chủ rừng tuần tra, canh gác để ngăn chặn người vào rừng lấy mật ong, đi picnic, hái sim, chăn thả gia súc... Đồng thời, kiểm soát tốt các nguồn gây lửa, tăng mật độ tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân”,  ông Nguyễn Xuân Mận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lộc Hà cho biết.

Theo ông, năm nay bình quân nhiệt độ mùa hè cao hơn trung bình nhiều năm, có nhiều thời điểm nắng gay gắt trong nhiều ngày nên công tác trực gác tại các chòi canh, tuần tra trên rừng của lực lượng kiểm lâm và chủ rừng hết sức vất vả. Để giảm áp lực, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ nhưng vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm Lộc Hà chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin về thời tiết lên nhóm zalo chung của nhiều lực lượng để dự báo tình hình, cấp dự báo cháy rừng, vùng trọng điểm nguy cơ cháy cao để sẵn sàng tham gia chữa cháy trong mọi thời điểm, mọi vị trí.

Việc áp dụng chuyển đổi số vào PCCCR tại huyện Hương Sơn không chỉ phát hiện sớm lửa rừng mà còn giảm áp lực trong việc trực gác những ngày nắng nóng cho lực lượng Kiểm lâm. Ảnh: Thanh Nga. 

Việc áp dụng chuyển đổi số vào PCCCR tại huyện Hương Sơn không chỉ phát hiện sớm lửa rừng mà còn giảm áp lực trong việc trực gác những ngày nắng nóng cho lực lượng Kiểm lâm. Ảnh: Thanh Nga. 

Đối với huyện Kỳ Anh, những tháng nắng nóng kéo dài, cấp độ cháy rừng luôn ở cấp IV, cấp V. Trong những ngày tới dự báo thời tiết tiếp tục nắng nóng, tuy không gay gắt song nguy cơ cháy rừng vẫn rất cao. Vì vậy, huyện Kỳ Anh sẽ tập trung “kích hoạt” tất cả các giải pháp và huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang bị đang có để ngăn chặn lửa rừng từ sớm.

Ngoài lực lượng của huyện gần 700 người (kiểm lâm, lâm nghiệp, công an, quân sự, biên phòng...) thì mỗi xã, mỗi chủ rừng sẽ có 4 - 5 tổ xung kích (tối thiểu 20 người/tổ), các thôn gần rừng có 1 tổ (tối thiếu 10 người) luôn trực gác 24/24h và sẵn sàng tham gia chữa cháy trong mọi tình huống. Ngoài ra, địa phương này cũng sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo, phát huy vai trò của ban chỉ đạo các cấp, làm tốt công tác quản lý vật liệu cháy và xử lý tình huống khi có cháy.

“Mắt thần” bao phủ các cửa rừng

Trong bối cảnh sức người hạn chế, để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện điểm phát lửa, tỉnh Hà Tĩnh đầu tư lắp “mắt thần” giám sát lửa rừng ở hầu hết các huyện, thị xã. Ngoài nguồn đầu tư của Trung ương, tỉnh, với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, các chủ rừng đã vận động người dân đóng góp tiền lắp đặt thêm nhiều mắt camera tại cửa rừng để bảo vệ, phòng chống cháy rừng.

Tính đến đầu tháng 6/2024, nhờ xây dựng kế hoạch bài bản từ đầu năm, huy động, phân công lực lượng bảo vệ rừng hợp lý nên địa bàn huyện Hương Sơn chưa xảy ra bất kỳ điểm phát lửa gây cháy rừng nào, góp phần nâng độ che phủ rừng lên đạt gần 73%, cao nhất nhì toàn tỉnh Hà Tĩnh.  

Ban quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố, huyện Hương Sơn quản lý, bảo vệ hơn 25.000 ha rừng. Trong đó, diện tích rừng dễ cháy gần 5.000 ha thuộc các xã vùng hạ huyện như Sơn Lễ, Sơn Trung, Sơn Giang, Kim Hoa…

Theo ông Đàm Nam Giang, Phó Giám đốc ban, trong 2 năm vừa qua việc áp dụng chuyển đổi số vào công tác PCCCR được đơn vị đặc biệt ưu tiên. Ngoài phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn trực bảo vệ rừng qua camera giám sát đặt tại xã Sơn Châu, Ban quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố huy động nguồn xã hội hóa từ nhân dân lắp đặt thêm camera tại các cửa rừng.

“Đến nay các xã trọng điểm có diện tích rừng nguy cơ dễ cháy lớn cơ bản đã có camera giám sát tại cửa rừng. Việc đưa chuyển đổi số vào PCCCR không chỉ giúp chủ rừng phát hiện sớm điểm phát lửa; huy động lực lượng chữa cháy kịp thời mà còn hỗ trợ công tác điều tra, truy tìm đối tượng gây cháy rừng”, ông Giang nói.

'Mắt thần' còn được xã hội hóa, lắp tại các cửa rừng. Ảnh: Thanh Nga.

"Mắt thần" còn được xã hội hóa, lắp tại các cửa rừng. Ảnh: Thanh Nga.

Theo tìm hiểu, “mắt thần” do nhà nước đầu tư được lắp tại xã Sơn Phúc, có thể quan sát 3/4 tổng diện tích rừng toàn huyện Hương Sơn. Lực lượng kiểm lâm phối hợp chủ rừng trực tại Hạt Kiểm lâm chỉ cần quan sát trên màn hình ti vi có thể phát hiện nhanh các điểm phát lửa thông qua cột khói. Từ đó kịp thời thông báo, huy động lực lượng chữa cháy rừng khi có sự cố, góp phần giảm áp lực rất lớn về mặt con người, sức lao động, hiệu quả quan sát cho lực lượng trực chòi canh trực tiếp, nhất là những ngày nắng nóng đỉnh điểm 42 đến 43 độ C.

“Phát huy hiệu quả tích cực, sắp tới chúng tôi tiếp tục khảo sát để lắp đặt thêm 1 “mắt thần” tại xã Quang Diệm nhằm giám sát hết diện tích rừng vùng thượng huyện Hương Sơn. Đồng thời, khuyến khích chủ rừng tiếp tục lắp đặt thêm mắt camera tại các cửa rừng để nâng cao năng lực bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng”, ông Lê Ngọc Danh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Sơn nhấn mạnh.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Thêm 6.500 cây rừng từ Chương trình 'Vì bạn ươm mầm một Việt Nam xanh’

Trong năm 2024, dự kiến sẽ có thêm ít nhất 6.500 cây rừng được trồng từ dự án 'Forests For Good - Vì bạn ươm mầm một Việt Nam xanh'.

Chính sách đồng quản lý phát huy hiệu quả trong phòng chống cháy rừng

Hậu Giang Thực hiện chính sách đồng quản lý giúp Hậu Giang hạn chế, kiểm soát được tình trạng người dân ra vào rừng trái phép, nâng cao hiệu quả phòng chống cháy rừng.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.