| Hotline: 0983.970.780

Bắt khẩn cấp nhóm trộm chó quy mô lớn

Thứ Sáu 25/08/2023 , 17:31 (GMT+7)

Rạng sáng 25/8, nhóm đối tượng trộm chó đang tập kết nhiều bao tải đựng chó chuẩn bị mang về quán 'Cầy tơ 89' tiêu thụ thì bị bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (BR-VT) mật phục bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi trộm chó số lượng lớn. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp. 

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (BR-VT) mật phục bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi trộm chó số lượng lớn. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp. 

Vào khoảng 2h30 ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiến hành mật phục bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi trộm chó số lượng lớn.

Nhóm đối tượng "cẩu tặc" (trộm chó) bị bắt giữ gồm: Bùi Văn Chín, Lâm Thái Hà, Lương Minh Hoàng, Nguyễn Văn Nam, Đỗ Ngọc Khang, Âu Dương Cẩn, Huỳnh Kim Tuấn (cư trú tại tỉnh BR-VT) và Nguyễn Tiến Dũng (cư trú tại tỉnh Nghệ An) đã có hành vi bắt trộm chó của người dân trên địa bàn huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ và đưa về tập tại quán “Cầy tơ 89” thuộc khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT, do Bùi Văn May là chủ quán.

Quá trình khám xét khẩn cấp, công an đã phát hiện và tạm giữ nhiều tài sản, công cụ, phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng 'cẩu tặc'. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Quá trình khám xét khẩn cấp, công an đã phát hiện và tạm giữ nhiều tài sản, công cụ, phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng "cẩu tặc". Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Căn cứ tính chất vụ việc, CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn May. Quá trình khám xét khẩn cấp, công an đã phát hiện và tạm giữ nhiều tài sản, công cụ, phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng trên gồm: 19 con chó các chủng loại khác nhau; 4 xe mô tô; 5 bộ kích điện gồm cả bình ắc quy và chĩa được các đối tượng sử dụng để trộm cắp tài sản; 6 cây chĩa tự chế có gắn sẵn dây điện; 2 bộ sạc bình ắc quy cùng nhiều bao tải, băng keo đen, dây kẽm, các chai nhựa đựng ớt bột được các đối tượng mang theo để chống trả khi bị phát hiện.

Nhóm đối tượng đã đến quán nhậu cầy tơ 89 lấy công cụ và chia nhau đi đến địa bàn thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT để bắt trộm chó của người dân nhiều lần. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Nhóm đối tượng đã đến quán nhậu cầy tơ 89 lấy công cụ và chia nhau đi đến địa bàn thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT để bắt trộm chó của người dân nhiều lần. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm chó khai nhận đã được Bùi Văn May chuẩn bị sẵn các công cụ, phương tiện phục vụ việc thực hiện hành vi phạm tội và để sẵn tại quán "Cầy tơ 89".

Nhóm đối tượng đã đến quán nhậu trên lấy công cụ và chia nhau đi đến địa bàn thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT để bắt trộm chó của người dân nhiều lần và mang đến quán "Cầy tơ 89" của Bùi Văn May bán với giá 45.000đ/kg hơi. Các đối tượng còn khai nhận khi muốn đi bắt trộm chó thì phải có sự đồng ý của Bùi Văn May mới thực hiện.

Nhóm 9 đối tượng 'cẩu tặc' bị bắt giữ tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Nhóm 9 đối tượng "cẩu tặc" bị bắt giữ tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã ra Lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng trên về hành vi “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật...

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm