| Hotline: 0983.970.780

Bayer đồng hành cùng “Cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng khu vực ĐBSCL”

Chủ Nhật 11/08/2019 , 18:44 (GMT+7)

Ngày 11/8, tại trường Tiểu học Lương Tâm 1 (xã Lương Tâm, Long Mỹ, Hậu Giang) Công ty TNHH Bayer Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và phát triển cộng đồng Ánh Dương phối hợp lễ tổng kết Dự án 3 năm mang tên “Cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng khu vực ĐBSCL”.

Tăng 25% thu nhập cho các gia đình nông thôn

Dự án được khởi động từ năm 2016 nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương. Đến nay, dự án đã giúp cho 680 hộ gia đình tăng 25% thu nhập thông qua các mô hình nông nghiệp tiên tiến như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, buôn bán nhỏ,…

Các tình nguyên viên đã đến thu hoạch rau trong nhà lưới cùng với hộ dân.

Gia đình ông Danh É (ấp 10, xã Lương Nghĩa) cho biết, nhờ sự hỗ trợ vốn từ Dự án mà gia đình ông đến nay đã phần nào vơi bớt đi cơ cực, khó khăn của cuộc sống. Vừa qua, nhờ biết phấn đấu làm ăn, ông É đã sử dụng nguồn vốn hỗ  trợ để chăn nuôi gà vịt. Năm qua, gia đình ông É đã có thu nhập khoảng 40 triệu đồng từ hoạt động này.

Ông É cho biết, gia đình ông có 5 người con, không đất sản xuất. Vợ ông đã mất khiến cuộc gia đình càng thêm khó khăn. Một tay ông những năm qua đã làm nhiều việc để có tiền trang trải cho cả nhà 6 miệng ăn.

Còn anh Võ Trung Định (xã Lương Tâm) nói: Nhờ Dự án giúp thực hiện mô hình trồng rau trong nhà lưới mà giờ đây tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn. Cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn”.

Bên cạnh đó, hơn 100 hội thảo được tổ chức nhằm tuyên truyền, chuyển gao kiến thức về vệ sinh môi trường, kỹ thuật chăn nuôi cho hơn 2.260 người dân.

Các tình nguyện viên đã hướng dẫn người dân ủ rơm thành phân hữu cơ.

Được biết 3 năm qua, tổng kinh phí mà dự án đã hỗ trợ cho người dân địa phương lên đến gần 3 tỷ đồng. Bà Hồ Thị Kim Chúc, Giám đốc Trung tâm Ánh Dương cho biết: Nhờ sự đồng hành của Bayer, dự án đã giúp đỡ được nhiều gia đình hơn. Tôi rất vui mừng vì những hộ trợ này rất thiết thực, đã cải thiện đáng kể cuộc sống của bà con”.

Tận tâm trong các hoạt động tình nguyện

Cùng với đó là các hoạt động về công tác chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân thông qua các hoạt động như: Khám chữa bệnh hộ nghèo, khuyến khích bà con sử dụng biogas, lắp đặt hệ thống lọc nước và nhà vệ sinh tự hoại.

Tại buổi lễ 28 phần quà được Bayer và  Ánh Dương phối hợp trao tặng cho người dân địa phương.

Sáng cùng ngày, hàng trăm lượt người dân địa phương được đoàn y bác sỹ trong Hội Từ thiện Thiện Tâm TP HCM khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miền phí và quà tặng với sự tài trợ của Bayer. 

Hơn 500 lượt hộ dân đã được tư vấn khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và quà tặng.

Bà Lynette Moey, Tổng giám đốc Bayer Việt Nam cho biết: “Tôi rất vui mừng khi thấy dự án đã hỗ trợ thiết thực cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại đây có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Đúng như tên gọi của dự án là “Cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng khu vực ĐBSCL”.

Với ngày thiện nguyện hôm nay, các tình nguyện viên sẽ chung tay trong các hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con, thăm hỏi và giúp các gia đình xây dựng mô hình nông nghiệp tại nhà”.

Bà Lynette Moey, Tổng giám đốc Bayer Việt Nam cho biết rất vui mừng vì dự án đã hỗ trợ thiết  thực cho người dân địa phương.

Kết thúc buổi tổng kết, các tình nguyện viên của Bayer và Ánh Dương đã trực tiếp tham gia các hoạt động nông nghiệp tại nhà người dân như thu hoạch rau trong nhà lưới, trồng cây đậu bắp và thu gom rạ để làm phân bón hữu cơ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm