| Hotline: 0983.970.780

Bé trai sơ sinh chết bất thường trong bệnh viện

Thứ Năm 21/07/2011 , 09:20 (GMT+7)

Sau khi phát hiện bé trai sơ sinh một ngày tuổi có dấu hiệu suy hô hấp, khó thở và tím tái, bác sỹ tiến hành chích mũi thuốc vì nghi nhiễm trùng sơ sinh. Chỉ 5 phút sau, cháu bé đã tử vong!

Trung tâm y tế huyện Hương Trà- nơi xảy ra cái chết bất thường của bé trai 1 ngày tuổi

Sau khi phát hiện bé trai sơ sinh một ngày tuổi có dấu hiệu suy hô hấp, khó thở và tím tái, bác sỹ tiến hành chích mũi thuốc vì nghi nhiễm trùng sơ sinh. Chỉ 5 phút sau, cháu bé đã tử vong!

Ngày 20/7, bà Nguyễn Thị Nga (trú tại KV2, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh TT- Huế) cho biết đã có đơn gửi đến Công an huyện Hương Trà yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân cái của cháu trai của mình. Trước đó, vào 21 giờ đêm 15/7, bà Nguyễn Thị Nga đưa con dâu của mình là chị Trần Thị Thu Hằng nhập viện tại Trung tâm y tế huyện Hương Trà, đến khoảng 21 giờ 30 phút chị Hằng chuyển dạ và sinh bé trai nặng 2,9kg. Theo lời kể của bà Nga, bé trai sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, đủ tháng.

Do núm vú của chị Hằng lớn nên trong khoảng suốt đêm 15/7, bé bú được rất ít sữa. Nữ hộ sinh đã bảo bà Nga ra tiệm thuốc gần bệnh viện mua bình sữa và vắt sữa cho bé bú. Vì lo lắng cho sức khỏe của cháu trai không bú được sữa, bà Nga đã nhiều lần yêu cầu bác sỹ đến kiểm tra, thăm khám nhưng vẫn không được đáp ứng. Bà Nga cho biết: “Khi tôi trình bày không biết nguyên nhân gì mà cháu bé không bú được sữa mặc dù đã cho bú bình rất nhiều lần thì nữ hộ sinh bảo với tôi là bình thường thôi, đây là trường hợp thường xuyên xảy ra nên chỉ thăm khám qua loa bệnh trạng của cháu.”

Từ 7 giờ 30 sáng 16/7, ca trực được chuyển cho nữ hộ sinh Lê Thị Thường Trang và bác sỹ Chuyên khoa 1 gây mê hồi sức Lê Thị Ánh Tuyết. Sáng 16/7, bác sỹ Tuyết đã có đi kiểm tra nhưng vẫn thấy tình trạng sức khỏe cháu bé diễn biến bình thường. Đến khoảng 12 giờ trưa 16/7, bé trai sơ sinh vẫn không bú được, người nhà bệnh nhân đã nhiều lần yêu cầu bác sỹ xuống kiểm tra nhưng nữ hộ sinh trực ca vẫn không báo với lãnh đạo khoa.

Sau khi phát hiện cháu bé có hiện tượng tím tái, hô hấp yếu dần, bác sỹ Lê Thị Ánh Tuyết đã có y lệnh cho nữ hộ sinh Lê Thị Trường Trang chích một mũi thuốc Gentamicin hàm lượng 20mg vì nghi bé bị nhiễm trùng sơ sinh. Sau khi chích thuốc khoảng 5 phút bé trai có biểu hiện khó thở, lịm dần và tử vong mặc dù các y bác sỹ đã thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu. Bà Nga bức xúc: “Điều chúng tôi muốn làm rõ là sự tắc trách của các nữ hộ sinh, bác sỹ khi gia đình đã nhiều lần yêu cầu thăm khám nhưng không được đáp ứng, chuyển viện nhưng xe của bệnh viện đến quá chậm. Nếu được khám kịp thời, phát hiện những biểu hiện lạ của cháu về sức khỏe thì sẽ không có chuyện đau lòng xảy ra rồi.”

Bác sỹ Lê Thị Ánh Tuyết, người trực tiếp trực ca hôm cháu bé tử vong cho biết: “Đến 12 giờ trưa hôm 16/7 tôi mới nhận được thông tin cháu bé có biểu hiện tím tái, yếu dần. Mặc dù đã tiến hành cấp cứu và làm thủ tục chuyển lên tuyến trên nhưng đã không kịp.” 

BS Lê Đình Thao và Bs Lê Thị Ánh Tuyết trao đổi sự việc với phóng viên

Điều khó hiểu là đến nay, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Hương Trà vẫn chưa có cuộc họp nào giữa những cán bộ nhân viên trực ca trực hôm cháu trai tử vong để nắm những thông tin ban đầu về vụ việc. Theo nhiều người nhà bệnh nhân phản ánh, hôm xảy ra vụ việc cháu bé tử vong, nhiều cán bộ ở Trung tâm y tế huyện Hương Trà bận đi…ăn cưới nên bỏ lỡ ca trực, không có mặt kịp thời khi xảy ra sự việc!

Trao đổi với chúng tôi, Bác sỹ chuyên khoa 1 Lê Đình Thao- Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hương Trà cho biết, cho đến nay, hồ sơ bệnh án đã được phía cơ quan chức năng niêm phong và tiến hành giải phẫu tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé. Chúng tôi khẳng định vào sáng 16.7, ở trung tâm vẫn có bác sỹ trực, theo dõi tình hình của sản phụ Nguyễn Thị Nga và đứa bé. Tuy nhiên, do hạn chế trong đội ngũ, một bác sỹ ở trung tâm phải phụ trách 3 khoa một lần nên nhiều lúc công việc làm không thể hết. Hôm người nhà yêu cầu chuyển viện, xe cấp cứu ở bệnh viện có sẵn 24/24 nên không thể có chuyện xe đưa bệnh nhân chuyển viện muộn được. “Về chuyên ngành mà nói, thuốc Gentamicin có phản ứng phụ nhưng không gây xốc nên không cần phải thử test. Nguyên nhân cái chết của cháu bé có thể là do sặc sữa, bị ngẹt đường hô hấp dẫn đến tử vong.”- ông Theo, nói.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm