| Hotline: 0983.970.780

Bến Tre: 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu

Thứ Năm 11/04/2024 , 06:28 (GMT+7)

Tỉnh Bến Tre vừa có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Mới đây, Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Hội đồng thẩm định) giai đoạn 2021-2025 tổ chức họp thẩm định, bỏ phiếu xét, đề nghị công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2024 (đợt 1).

hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu công nhận thêm thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Huyền Trang.

hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu công nhận thêm thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Huyền Trang.

Sau khi xem xét, thảo luận, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu xét, công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024 (đợt 1).

Kết quả, Hội đồng thẩm định thống nhất công nhận 6 xã: Bình Thạnh, An Thuận, Mỹ Hưng (huyện Thạnh Phú), Tân Thanh (huyện Giồng Trôm), Tân Thạch (huyện Châu Thành), Bình Thới (huyện Bình Đại) đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định cũng thống nhất công nhận 3 xã: An Thới (huyện Mỏ Cày Nam), Thới Lai (huyện Bình Đại), Sơn Đông (thành phố Bến Tre) đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Cùng với đó, 3 xã: Châu Bình và Châu Hòa (Giồng Trôm), Nhơn Thạnh (thành phố Bến Tre) cũng được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

Nạo vét kênh mương nội đồng ở Bến Tre. Ảnh: Minh Đảm.

Nạo vét kênh mương nội đồng ở Bến Tre. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận đối với các xã vừa được thông qua. Sau khi có quyết định công nhận, toàn tỉnh Bến Tre có 102 xã đạt chuẩn xã NTM, 33 xã NTM nâng cao, 8 xã NTM kiểu mẫu.

Đối với các xã có xem xét nhưng chưa đạt trong đợt này (Khánh Thạnh Tân, Sơn Phú), ông cũng đề nghị tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt, thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm