| Hotline: 0983.970.780

Bên trong rừng bạch đàn của lâm trường vừa chuyển đổi ở Bắc Giang

Thứ Tư 25/09/2019 , 09:40 (GMT+7)

Công ty lâm nghiệp Yên Thế là đơn vị mới chuyển đổi mô hình hoạt động ở Bắc Giang và đang có hàng ngàn ha trồng bạch đàn, keo đem lại doanh thu hàng chục tỷ đồng.

Công ty lâm nghiệp Yên Thế hoàn thành chuyển đổi và đi vào sản xuất từ tháng 1/2019 dưới mô hình Cty TNHH 2 thành viên. Hiện nay, tổng diện tích rừng của công ty là hơn 2.200 ha, chủ yếu trồng các giống bạch đàn và keo. Ảnh: Tùng Đinh.
Tại tiểu khu Bãi Gianh của công ty, có gần 400ha rừng đang được trồng chờ ngày thu hoạch. Trong đó có những cánh rừng bạch đàn U6 đã trưởng thành, có thể thu hoạch bất cứ lúc nào, tùy vào chiến lược kinh doanh của công ty. Ảnh: Tùng Đinh.
Đây là rừng bạch đàn tái sinh chồi, tự mọc lên sau khi đã thu hoạch, cắt sát đất lần đầu. Theo anh Nguyễn Văn Nam, cán bộ kỹ thuật của công ty: Khác với keo, bạch đàn có khả năng tái sinh chồi rất cao nên có thể tận dụng để giảm chi phí giống và chăm sóc ban đầu. Đặc điểm của cây tái sinh chồi là quá trình chăm bón cây non đơn giản và chi phí thấp hơn nhiều so với trồng mới. Ảnh: Tùng Đinh.
Anh Nam đo đạc và cho biết, rừng bạch đàn tái sinh chồi ở tiểu khu Bãi Gianh đã được 6 năm tuổi, chu vi thân cây vào khoảng 70cm và đường kính xấp xỉ 20cm. Theo nhân viên kỹ thuật của công ty, cây ở kích thước này đã đạt tiêu chuẩn gỗ lớn, có thể khai thác. Tuy nhiên, công ty hiện chưa có kế hoạch khai thác và vẫn duy trì để đảm bảo diện tích rừng gỗ lớn cho tỉnh. Ảnh: Tùng Đinh.
Trong 400ha của tiểu khu, có khoảng 2-4 nhân viên tùy theo khối lượng công việc. Với những rừng trồng mới cần có quá trình chăm sóc kỹ hơn so với các khu vực tái sinh chồi. Ngoài ra, công ty cũng khoán thêm cho người dân để tăng cường trong thời gian cao điểm. Ảnh: Tùng Đinh.
Trong quá trình nuôi trồng bạch đàn, cần bổ sung phân bón và phát thực bì để chống cạnh tranh thức ăn với cây. Ngoài ra, trong quá trình chăm sóc, các nhân viên cũng phải bổ sung phân bón, tăng dinh dưỡng cho cây. Ảnh: Tùng Đinh.
Ngoài bạch đàn, Công ty Lâm nghiệp Yên Thế còn đầu tư rừng keo gỗ lớn, diện tích rừng gỗ lớn của công ty hiện nay vào khoảng 600 ha. Ảnh: Tùng Đinh.
Trong 600 ha rừng gỗ lớn của công ty hiện nay, có 2/3 là keo, phần còn lại là bạch đàn. Dự tính, diện tich rừng này sẽ được duy trì từ 12, 13 năm trở lên để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: Tùng Đinh.
Anh Nam cho biết thêm, ngoài phân bón và thực bì, các khu rừng bạch đàn cũng phải đối mặt với nguy cơ từ sâu bệnh và nấm, tuy nhiên, việc thay đổi giống thường xuyên đã làm giảm nguy cơ này xuống rất nhiều. Ảnh: Tùng Đinh.
Hiện nay, cả keo và bạch đàn có đến hàng chục giống khác nhau. Tuy nhiên, các giống bạch đàn chính được trồng ở công ty Yên Thế là U6 và PNCT3. Ảnh: Tùng Đinh.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm