Dịch bệnh COVID-19 đang là mối quan tâm, lo ngại hàng đầu đối với cộng đồng, để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân các bệnh viện đều triển khai các biện pháp tăng cường công tác sàng lọc dịch bệnh.
Ghi nhận tại các điểm chốt sàng lọc tại Bệnh viện K, tất cả người dân đến khám, người bệnh, người nhà đều phối hợp, thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế.
Ông Phùng Quang Dương, 54 tuổi, ở Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đang điều trị ung thư dạ dày tại Khoa Nội 3 cho biết, khi đến lịch truyền hóa chất bệnh viện thông báo để trao đổi với bác sỹ trước khi lên điều trị. Quy trình, thủ tục đều được bác sỹ tư vấn, hướng dẫn cụ thể.
"Bác sỹ có dặn dò khai báo y tế ở nhà nên tôi đã in sẵn ra điền hết các thông tin, đến viện chỉ nộp cho cán bộ y tế và kiểm tra sức khỏe là vào viện. Đến đây thấy các bác sỹ trực chốt sàng lọc kiểm tra kỹ càng như thế, tôi càng yên tâm điều trị", ông Dương nói.
Tại khu vực sảnh nhà A, Bệnh viện đã bố trí hệ thống camera tầm nhiệt, người đến sẽ được kiểm tra thông tin khai báo y tế, đo nhiệt độ tự động và nếu không có dấu hiệu nghi ngờ sẽ được đóng dấu đã kiểm tra y tế để di chuyển trong khuôn viên bệnh viện.
Cán bộ y tế sẽ thuận tiện hơn chỉ cần khai thác thông tin yếu tố dịch tễ của người đến và kiểm tra bản khai y tế, giúp cho việc sàng lọc hiệu quả hơn rất nhiều.
Nhằm hạn chế tối đa việc tập trung nhiều người đến đăng ký khám, chữa bệnh, Bệnh viện K đã bố trí nhân lực và đưa ra thông báo đề nghị người đến khám đi lối riêng ở khu vực sảnh nhà A, người bệnh đến điều trị chỉ đi cùng 01 người nhà và đi lối vào sảnh nhà B.
Ngoài ra tại tất cả các khoa, phòng điều trị đều có nhân viên bảo vệ trực 24/24, yêu cầu xuất trình thẻ mới vào được khoa, người nhà không đến thăm tại bệnh viện từ 31/03 cho đến khi có thông báo mới.
Từ tháng 2/2020, Bệnh viện đã làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ tại nhà ăn, yêu cầu suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh cho cán bộ y tế và tất cả người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.
Để tránh tập trung đông người, bệnh viện cũng bố trí giờ ăn luân phiên tại nhà ăn hoặc các khoa cử cán bộ y tế xuống lấy các suất ăn và giao cho từng người bệnh.
Bệnh viện đã tận dụng nhà lưu trú và khu vực xung quanh để bố trí bệnh viện dã chiến cùng 4 container dành riêng cho khám, cách ly người bệnh. Đây là biện pháp dự phòng để ứng phó với tình huống xấu do diễn biến dịch bệnh. Bệnh viện dã chiến bố trí 30 giường bệnh cùng đầy đủ các trang thiết bị y tế sẵn sàng tiếp nhận ứng phó bệnh nhân Covid-19.
Ngoài 2 container được bố trí ở khu vực khám bệnh nhà A, 04 container đã được bổ sung và lắp đặt đầy đủ trang thiết bị y tế, bố trí giường bệnh, nhà vệ sinh theo đúng quy chuẩn của Bộ Y tế.
"Bệnh viện đã sàng lọc và cách ly, bố trí đội ngũ y tế chăm sóc cho người bệnh có yếu tố dịch tễ, đặc biệt là chuyển đến từ Bệnh viện Bạch Mai", ông Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K khẳng định.