| Hotline: 0983.970.780

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh đến nhà vận động dân giao đất làm cao tốc

Thứ Tư 28/02/2024 , 14:30 (GMT+7)

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đến tận nhà dân giải đáp những thắc mắc, vận động giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cao tốc Bắc-Nam…

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra, giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh và công trình giao thông trọng điểm tại thị xã Hoài Nhơn và huyện Hoài Ân.

Sau khi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT 639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tuyến đường có chiều dài khoảng 7km, đi qua địa bàn 3 phường của thị xã, ông Hồ Quốc Dũng ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định, UBND thị xã Hoài Nhơn trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ. Ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đến tháng 6 hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường quan trọng này.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (đứng giữa) kiểm tra vướng mắc tại hệ thống pin năng lượng mặt trời của Chi nhánh công trình Viettel Bình Định (thị xã Hoài Nhơn). Ảnh: V.Đ.T.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (đứng giữa) kiểm tra vướng mắc tại hệ thống pin năng lượng mặt trời của Chi nhánh công trình Viettel Bình Định (thị xã Hoài Nhơn). Ảnh: V.Đ.T.

Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam tại thị xã Hoài Nhơn, đó là Chi nhánh công trình Viettel Bình Định chưa thống nhất phương án bồi thường hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái. Với vướng mắc này, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương tích cực phối hợp tháo gỡ, khẩn trương xem xét, tính toán bồi thường phù hợp thực tế, đúng quy định để tổ chức này sớm di dời, đảm bảo giải phóng mặt bằng toàn tuyến.

Lên vùng đất trung du Hoài Ân, ông Hồ Quốc Dũng được ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, báo cáo là trên địa bàn huyện này còn 2 hộ dân cùng ở thị trấn Tăng Bạt Hổ nằm trên tuyến chính đường bộ cao tốc Bắc-Nam chưa thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Ông Dũng đề nghị lãnh đạo huyện Hoài Ân đưa đến nhà hộ dân ấy để đích thân vận động.

Hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái của Chi nhánh công trình Viettel Bình Định, đơn vị chưa thống nhất phương án bồi thường. Ảnh: V.Đ.T.

Hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái của Chi nhánh công trình Viettel Bình Định, đơn vị chưa thống nhất phương án bồi thường. Ảnh: V.Đ.T.

Đến nhà ông Nguyễn Minh Cần (70 tuổi), hộ dân có diện tích thu hồi 659m2, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của gia đình ông Cần, đồng thời phân tích thêm để những thành viên trong gia đình ông Cần hiểu, nắm rõ những quy định cần phải chấp hành việc nhận bồi thường, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng để làm cao tốc Bắc-Nam.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, cho biết đối với trường hợp gia đình ông Nguyễn Minh Cần, chính quyền địa phương đã bồi thường về nhà ở, đất đai, hỗ trợ chuyển đổi nghề theo đúng quy định của Nhà nước. Trong đó, bố trí tái định cư cho gia đình ông Cần 2 lô đất, mỗi lô có diện tích 130m2.

Đại diện Thanh tra tỉnh Bình Định cũng khẳng định đơn giá bồi thường cho gia đình ông Cần được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Thanh tra tỉnh Bình Định đã làm việc với gia đình ông Cần để giải quyết đơn khiếu nại và sẽ ban hành văn bản trả lời trong tuần tới.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng vận động hộ ông Nguyễn Minh Cần thống nhất phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng làm cao tốc Bắc-Nam. Ảnh: V.Đ.T.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng vận động hộ ông Nguyễn Minh Cần thống nhất phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng làm cao tốc Bắc-Nam. Ảnh: V.Đ.T.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh, ông Cần cho biết, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện bồi thường nhà ở và cấp đất tái định cư cơ bản đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu của gia đình nhưng ông Cần còn thắc mắc về vấn đề hỗ trợ đất khai hoang chung quanh nhà ở. Đối với vấn đề này, theo đại diện Thanh tra tỉnh Bình Định, phần đất 280,3m2 trồng cây hằng năm của gia đình ông Cần là đất công ích do UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ quản lý. Do đó, không thể đền bù như yêu cầu của gia đình ông Cần.

Ông Hồ Quốc Dũng giải thích, vận động gia đình ông Cần: “Nhà nước áp dụng khung bồi thường hỗ trợ như vậy là đầy đủ, theo đúng quy định... Di dời đến khu tái định cư khang trang hơn để cho Nhà nước làm đường cao tốc qua đây, địa phương hưởng lợi, đất nước phát triển”.

Còn hộ ông Mai Văn Tây (thị trấn Tăng Bạt Hổ) có diện tích đất thu hồi là 357,8m2, gồm đất ở đô thị 100m2 và đất khai hoang 257,8m2. Gia đình ông Tây chưa nhận tiền bồi thường vì cho rằng đơn giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc thấp và đề nghị bồi thường thêm về đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở. Đối với trường hợp này, huyện cũng đã tuyên truyền giải thích chính sách pháp luật của nhà nước nhiều lần nhưng vẫn chưa được sự đồng thuận của gia đình. Đoàn công tác của tỉnh một lần nữa vận động ông Tây chấp hành chính sách pháp luật và khẳng định chính sách bồi thường được áp dụng chung cho tất cả các hộ dân, không thể có ngoại lệ.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (đứng giữa) kiểm tra gói thầu số 11-XL dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn huyện Hoài Ân. Ảnh: V.Đ.T.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (đứng giữa) kiểm tra gói thầu số 11-XL dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn huyện Hoài Ân. Ảnh: V.Đ.T.

Rời nhà các hộ dân, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đi kiểm tra thực tế, nắm bắt nhu cầu và những khó khăn trong việc khai thác, cung cấp vật liệu phục vụ thi công gói thầu số 11-XL dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn huyện Hoài Ân do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công.

Theo đại diện nhà thầu thi công, hiện đơn vị này bị vướng 1 triệu m3 đất và 1,2 triệu m3 đá đang nằm trong diện tích đất rừng tự nhiên chưa được chuyển đổi. “Để bóc tách, xay được hơn 1 triệu m3 đá phục vụ dự án phải mất 2 năm, trong khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công trình phải khánh thành vào tháng 6/2025, chắc chắn không kịp tiến độ, nguy cơ vỡ trận”, đại diện nhà thầu thi công lo lắng trình bày.

Về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương phối hợp hỗ trợ, kiến nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương; đồng thời chủ động quy hoạch, bố trí mỏ vật liệu, cố gắng đảm bảo vật liệu phục vụ thi công dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Theo Sở GTVT Bình Định, tính đến nay, tỉnh Bình Định đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc-Nam với diện tích 951/953ha, đạt 99,8%, chiều dài 117,4/117,99km, đạt 99,5%.

Xem thêm
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chiều 2/5, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ.

Chủ động với các kiểu thiên tai nguy hiểm giai đoạn chuyển mùa

Bến Tre Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre có công văn yêu cầu chủ động phòng tránh, ứng phó các kiểu thiên tai giai đoạn chuyển mùa.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Đề xuất xây cầu 3.500 tỷ đồng nối Bến Tre và Trà Vinh

Trà Vinh Dự án cầu Cổ Chiên 2 với vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2030.