| Hotline: 0983.970.780

Bị xử phạt vì 'báo chốt' giao thông trên mạng xã hội

Thứ Năm 02/01/2025 , 16:41 (GMT+7)

Thái Nguyên Cơ quan chức năng vừa xử phạt 3 trường hợp thông báo vị trí chốt kiểm tra nồng độ cồn trên nhóm Facebook 13.000 thành viên, đồng thời xóa nhóm Facebook này.

Lực lượng chức năng làm việc với 3 cá nhân vi phạm. Ảnh: Bộ Công an.

Lực lượng chức năng làm việc với 3 cá nhân vi phạm. Ảnh: Bộ Công an.

Ngày 2/1, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt 3 trường hợp về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định pháp luật".

Thông tin từ cơ quan chức năng được biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Nguyên) phát hiện trên mạng xã hội Facebook nhóm "Báo chốt giao thông TP. Thái Nguyên" với hơn 13.000 thành viên, thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung thông báo hoạt động của tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ 3 trường hợp là ông D.H.G., sinh năm 1976, cư trú tại xã Quyết Thắng (TP. Thái Nguyên), được xác định là người lập nhóm và phê duyệt nhiều nội dung vi phạm. Người thứ hai, ông M.B.N., sinh năm 1986, sống tại phường Gia Sàng (TP. Thái Nguyên), đã đăng bài "báo chốt" vào ngày 5/12/2024. Cuối cùng là ông D.T., sinh năm 1981, cư trú tại xã Thượng Đình (huyện Phú Bình), đã đăng hai bài viết vào ngày 29/8 và 30/11/2024.

Dựa trên các tài liệu thu thập được, ngày 31/12/2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cả ba trường hợp.

Mỗi trường hợp bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định pháp luật". Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu các đối tượng gỡ bỏ nội dung vi phạm và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để xóa nhóm Facebook này.

Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh rằng, người dân có quyền giám sát hoạt động của lực lượng công an theo quy định, tuy nhiên việc giám sát phải tuân thủ pháp luật.

Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi vi phạm như "báo chốt" có thể bị xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, và từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Xem thêm
Đổi đất sau 30 năm thành mất đất

Đổi đất không thông qua chính quyền, bà Nguyễn Thị Tới ở tổ 12, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được 'chỉ' mảnh đất không có giấy tờ chứng minh...

15 năm tù cho 3 đối tượng đánh người do ghen tuông

GIA LAI Ngày 25/2, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử 3 bị cáo ở xã Ia Broai, huyện Ia Pa về tội 'giết người', gồm Nay Tú, Rah Lan Tanh và Siu Thá.

Trường học thành nơi tập kết rơm rạ, rác thải

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Giao (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị bỏ hoang nhiều năm, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Điều tra bổ sung vụ nữ CEO Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng

Vũ Thị Thúy, nữ CEO Công ty Nhật Nam, bị cáo buộc lừa đảo 25.925 người, thu hơn 9.113 tỷ đồng, chi 4.297 tỷ để trả gốc và lãi, chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng.