| Hotline: 0983.970.780

Biển Đông - chìa khóa có thể giúp bà Clinton thêm cơ hội vào Nhà Trắng

Chủ Nhật 14/08/2016 , 21:42 (GMT+7)

Những cam kết an ninh ở Biển Đông có thể sẽ là một yếu tố quan trọng giúp bà Hillary Clinton thu hút cử tri gốc Việt và Philippines trong chiến dịch tranh cử.

bien-dong-chia-khoa-co-the-giup-ba-clinton-them-co-hoi-vao-nha-trang
Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Hillary Clinton. Ảnh: Reuters


Khi cuộc cạnh tranh lôi kéo cử tri giữa hai ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ diễn ra ngày càng quyết liệt, cộng đồng người gốc Việt và gốc Philippines đông đảo ở Mỹ có thể mang lại lợi thế đáng kể cho bà Clinton, người được đánh giá là có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, theo Inquirer.

Trong một bài viết bày tỏ sự ủng hộ chính sách "xoay trục sang châu Á" của Tổng thống Barack Obama trên Foreign Policy năm 2011, cựu ngoại trưởng Mỹ Clinton đã khẳng định rằng tương lai chính trị Mỹ sẽ được quyết định ở châu Á, chứ không phải ở Afghanistan hay Iraq.

Bất chấp tình hình hỗn loạn ở Trung Đông đang làm chệch hướng chính sách xoay trục của ông Obama, giới phân tích cho rằng nếu đắc cử tổng thống, bà Clinton sẽ tiếp tục củng cố chiến lược này để duy trì vị thế của Mỹ trong khu vực và đảm bảo rằng Washington vẫn đứng ở "trung tâm của mọi hoạt động".

Quan điểm này của bà Clinton chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người Mỹ, đặc biệt là cộng đồng gốc Việt và Philippines, những nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông.

 

Sự liên kết của hai cộng đồng cử tri

Theo bình luận viên Andrew Lam, sợi dây kết nối cơ bản giữa các cử tri người Mỹ gốc Việt và gốc Philippines chính là việc các hành động ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc trên Biển Đông có thể đe dọa tới sự toàn vẹn lãnh thổ của quê hương. Mối lo ngại này đủ trở thành động lực thúc đẩy họ đi bỏ phiếu tại các bang mà hai cộng đồng này đang có số lượng ngày càng tăng, và là nơi kết quả bỏ phiếu thường có sự chênh lệch rất ít.

Ví dụ như Florida, một bang đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Tổng thống George W. Bush vào năm 2000 với mức chênh lệch chỉ là 536 phiếu bầu. Hiện có khoảng 200.000 người Mỹ gốc Việt và Philippines đang sinh sống ở bang này.

Tại bang Nevada, nơi các cử tri còn đang do dự, số lượng người Mỹ gốc Philippines ước tính khoảng 120.000 người. Trong khi đó, tổng số người Mỹ gốc Việt và Philippines tại bang Georgia có khoảng 80.000 người.

Những gì từng diễn ra ở bang Florida năm 2000 cho thấy chỉ một vài trăm phiếu cử tri cũng có thể làm thay đổi cục diện cuộc bầu cử tổng thống, ông Lam nhận định.

bien-dong-chia-khoa-co-the-giup-ba-clinton-them-co-hoi-vao-nha-trang-1
Các chiến đấu cơ đỗ trên tàu sân bay USS George Washington khi một tàu Mỹ khác đi qua ở Biển Đông. Ảnh: Reuters


Trước thực tế này, giới phân tích cho rằng cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong thời gian tới sẽ nỗ lực vận động, thu hút các cử tri gốc Philippines và Việt Nam tại Mỹ. Theo một cuộc thăm dò được tổ chức phi chính trị APIA Vote tiến hành hồi tháng 5, cộng đồng người Mỹ gốc Á thường ít được quan tâm hơn so với các cộng đồng nhập cư khác.

 

Lợi thế

Theo khảo sát của APIA Vote, tỷ lệ các cử tri Mỹ gốc Á ủng hộ bà Clinton là 62%, và tỷ lệ phản đối ông Trump là 61%.

Nhiều người lo ngại rằng với tư tưởng thực dụng, nếu đắc cử, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump rất có thể sẽ thỏa hiệp với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông để đổi lại các lợi ích về thương mại với nền kinh tế thứ hai thế giới này.

Hôm 11/8, ông Trump còn tuyên bố Philippines là một "quốc gia khủng bố", có thể đe dọa đến an ninh của Mỹ. Bình luận của tỷ phú đã thổi bùng tâm lý giận dữ trong cộng đồng người Philippines tại Mỹ cũng như tại quê nhà, nơi một nghị sĩ còn đề xuất "cấm cửa vĩnh viễn" ông Trump tới quốc gia này.

Andrew Lam cho rằng, với tỷ lệ ủng hộ như trên, cộng với lập trường cứng rắn trong vấn đề Biển Đông, bà Clinton có thể thu được lợi thế đáng kể trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Để hiện thực hóa lợi thế đó trong chiến dịch tranh cử, bà Clinton cần nhắc nhở những người Mỹ gốc Việt và Philippines về các thành tích bà đã đạt được ở châu Á, về những cam kết của bà đối với chính sách xoay trục của Mỹ tới châu lục này, cũng như quan điểm cứng rắn với tham vọng chủ quyền phi lý của Trung Quốc.

Bà cần thuyết phục cộng đồng cử tri này rằng nếu Donald Trump đắc cử, ông sẽ không thể lãnh đạo nước Mỹ với những chính sách lạc lõng và thiếu an toàn, rằng ứng viên đảng Cộng hòa sẽ khiến Mỹ và các đồng minh trở nên mất đoàn kết, tạo cơ hội cho Trung Quốc trỗi dậy ở châu Á - Thái Bình Dương.

"Chính trị là công việc nội bộ quốc gia. Tuy nhiên, với xu hướng dịch chuyển về nhân khẩu hiện nay, công việc nội bộ này cũng bị ảnh hưởng bởi các chính sách đối ngoại. Đối với bà Clinton, việc đảm bảo an ninh cho Biển Đông có thể sẽ là chìa khóa giúp bà mở rộng thêm cánh cửa bước vào Nhà Trắng", bình luận viên Lam khẳng định.

 

(vnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm